Tỉnh Phú Yên yêu cầu kiểm tra, báo cáo vấn nạn khai thác hải sản kiểu tận diệt!

(Dân trí) - UBND tỉnh Phú Yên vừa chỉ đạo Sở NN&PTNN tỉnh này kiểm tra, báo cáo tình hình báo chí phản ánh về nạn đánh bắt hải sản tận diệt trái phép trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở NN&PTNN chủ trì, phối hợp với BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, các đơn vị liên quan, UBND huyện, thị xã, thành phố ven biển kiểm tra nội dung báo chí phản ánh nạn khai thác giã cào, dùng kích điện đánh bắt cá trở thành hiểm họa đối với địa phương, để phối hợp giải quyết, xử lý nghiêm tình trạng đánh bắt hải sản hủy diệt theo chức năng nhiệm vụ; đồng thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Tỉnh Phú Yên yêu cầu kiểm tra, báo cáo vấn nạn khai thác hải sản kiểu tận diệt! - 1

Cần có chế tài mạnh hơn để ngăn chặn nạn khai thác thủy hải sản theo hình thức tận diệt

Thời gian thực hiện trước ngày 20/4/2018.

Như trước đó báo Dân trí phản ánh, tỉnh Phú Yên có chiều dài bờ biển gần 190 km, đây là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biển. Tuy nhiên trong thời gian qua, vấn nạn khai thác bằng hình thức tận diệt như giã cào, kích điện diễn ra phức tạp khiến nguồn thủy hải sản đang dần bị cạn kiệt, tác động tiêu cực đến cuộc sống của ngư dân.

Nhiều ngư dân cho rằng nếu tỉnh Phú Yên không sớm “mạnh tay” xử lý vấn nạn này, thì nguồn thủy hải sản phong phú ở tỉnh sẽ dần cạn kiệt.

Trung Thi