Thanh Hóa: Cán bộ xã bị tố vòi tiền chỉ tốt nghiệp thú y vẫn được xếp làm địa chính

(Dân trí) - Liên quan đến cán bộ thú y xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành bị tố vòi tiền của dân và làm giả phiếu thu, qua tìm hiểu, bà Nguyễn Thị Nhung học chuyên ngành thú y nhưng lại được các cấp lãnh đạo “ưu ái” bố trí cho làm cán bộ địa chính.

Được biết, bà Nguyễn Thị Nhung, hiện là cán bộ địa chính xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành tốt nghiệp Đại học Nông lâm Huế (năm 2008), chuyên ngành chăn nuôi thú y.

Bằng tốt nghiệp chuyên ngành chăn nuôi thú y của bà Nhung.
Bằng tốt nghiệp chuyên ngành chăn nuôi thú y của bà Nhung.

Sau khi ra trường, bà Nhung xin làm hợp đồng thú ý tại xã Ngọc Trạo, sau 2 năm công tác, đến tháng 9/2012, bà Nhung được cân nhắc chuyển sang làm cán bộ địa chính xã theo quyết định số 3842/QĐ của UBND huyện Thạch Thành.

Trong quyết định 798 của UBND tỉnh Thanh Hóa nêu rõ, đối với chức danh địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường, ở phường, thị trấn, các chuyên ngành đào tạo bao gồm: địa chính, xây dựng, kiến trúc, giao thông, môi trường; đối với chức danh địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường, ở cấp xã, các chuyên ngành đào tạo bao gồm: địa chính, xây dựng, kiến trúc, giao thông, môi trường, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản.

Theo quyết định trên thì việc bà Nhung có bằng cấp chuyên ngành thú y chỉ phụ trách được mảng nông nghiệp. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì mà bà Nhung lại được bố trí làm cán bộ địa chính xã Ngọc Trạo?

Quyết định phân công công việc của UBND huyện Thạch Thành đối với bà Nhung.
Quyết định phân công công việc của UBND huyện Thạch Thành đối với bà Nhung.

Bà Nhung cho biết, hiện bà đang đăng ký lớp học trung cấp địa chính (đóng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn) nhưng đến nay vẫn chưa đủ lớp để học.

Theo phản ánh của người dân xã Ngọc Trạo, trong quá trình công tác, bà Nhung thường gây phiền hà cho người dân, cụ thể như việc đo đạc đất đai, vẽ bản đồ diện tích lô thửa… đặc biệt, bà Nhung còn “vòi vĩnh” tiền làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Không những thế, bà Nhung còn làm giả phiếu thu để lấy tiền của người dân.

Ông Tôn Viết Phú - Chủ tịch xã Ngọc Trạo cho biết, trường hợp của bà Nhung làm trái ngành cũng có thể chấp nhận được. Ông Phú viện dẫn sinh viên hiện nay tra trường ít người làm được đúng ngành đúng nghề. Có bằng đại học là phần cứng rồi, quan trọng làm trái nghề nhưng họ vẫn làm tốt công việc là được?

Việc bà Nhung được bố trí làm cán bộ địa chính, theo ông Phú là do cấp trên đưa về theo đề án thu hút sinh viên, xã không liên quan gì tới việc này.

Bà Nguyễn Thị Nhung - cán bộ địa chính xã Ngọc Trạo.
Bà Nguyễn Thị Nhung - cán bộ địa chính xã Ngọc Trạo.

Trong khi đó, theo ông Bùi Minh Thông - Phó chủ tịch UBND huyện Thạch Thành thì việc bà Nhung học chuyên ngành thú y mà làm cán bộ địa chính là không thể được bởi địa chính là ngành đặc thù phải biết vẽ bản đồ, đo đạc, tình toán…

Đồng thời, ông Thông cũng khẳng định việc Bà Nhung được về theo diện thu hút như chủ tịch xã là không có. Bởi huyện Thach Thành thực hiện thu hút cán bộ từ năm 2013, cả huyện có 64 người theo điện thu hút và tất cả đều làm đúng chuyên ngành.

Hiện UBND huyện Thạch Thành đang cho kiểm tra lại theo phản ánh của người dân đối với trường hợp bà Nguyễn Thị Nhung.

Trần Lê