Thảm họa từ chung cư mini, nhà trọ giá rẻ: Tới lúc "cầu cứu" nhà ở xã hội?

Hoàng Diệu
Cháy nhà trọ 14 người chết

(Dân trí) - Theo nhiều độc giả, dù nhà ở xã hội hay chung cư giá rẻ còn nhiều bất cập, nhưng độ an toàn của những khu nhà này vẫn tốt hơn rất nhiều so với chung cư mini hay nhà trọ giá rẻ.

Rạng sáng 24/5, một vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã xảy ra trên phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội), khiến 14 người thiệt mạng. Khu trọ nơi xảy ra cháy nằm sâu trong một con hẻm, vị trí mà xe cứu hỏa hoặc các phương tiện chữa cháy gần như không thể tiếp cận.

Trước đó, vào tháng 9/2023, một vụ hỏa hoạn khác đã xảy ra tại chung cư mini nằm sâu trong một con ngõ trên phố Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cũng khiến 56 người tử vong.

Những vụ hỏa hoạn thương tâm này đã đặt ra câu hỏi liệu các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nên dẹp bỏ mô hình chung cư mini và đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp để đảm bảo sự an toàn tính mạng cho người dân hay không.

Thảm họa từ chung cư mini, nhà trọ giá rẻ: Tới lúc cầu cứu nhà ở xã hội? - 1

Hiện trường ngổn ngang sau vụ hỏa hoạn thảm khốc (Ảnh: Mạnh Quân).

Thảm họa có thể dự báo trước

Chia sẻ quan điểm tại một diễn đàn trên mạng xã hội, anh Mạnh Quân viết: "Vụ cháy khu nhà trọ làm 14 người chết nếu nhìn lại vẫn là một thảm họa có thể dự báo trước. Giá nhà quá cao, giá chung cư cũng tăng mãi trong khi nhà ở cho dân nghèo, các dự án nhà ở xã hội mãi chẳng thấy đâu. 5 năm qua, Hà Nội không có thêm bất kỳ một dự án nhà ở xã hội nào mới, các dự án mới thì vô cùng chậm chạp trong khâu cấp phép. Dân nghèo thì không có tiền, phải chui vào các khu nhà trong hẻm, khu nhà ổ chuột dù rẻ, dù biết rằng nguy cơ cháy nổ cao. Và các vụ cháy như này, dự báo còn có thể xảy ra.

Nhiều người cứ chê các khu chung cư thu nhập thấp, như ở bên Linh Đàm chẳng hạn, nhưng thực sự, có nhiều dự án như thế, nguy cơ hỏa hoạn cũng sẽ thấp hơn vì ở các dự án này khả năng phòng cháy chữa cháy chắc chắn vẫn tốt hơn rất nhiều so với các khu nhà trọ vừa cháy nêu trên".

Có chung luồng suy nghĩ, chị Ha Hoang bình luận: "Những người thu nhập thấp, sinh viên là lực lượng lớn nhất của xã hội. Tất nhiên họ sẽ tìm đến những nhà trọ rẻ tiền bởi đó là ưu tiên hàng đầu. Chỉ khi nào chúng ta có khu nhà xã hội được hình thành cho thuê và có trợ giá được như nhà trọ với mức bình quân 1,2 - 1,5 triệu đồng hàng tháng thì chúng ta mới có thể nghĩ đến hủy bỏ nhà trọ giá rẻ kiểu này được".

Độc giả Tran Van Mai tiếp lời: "Người lao động ít tiền họ phải chịu thuê những chỗ như này ở giảm chi phí hàng tháng thôi. Nếu có tiền kha khá chút nữa thì nên mua chung cư, có hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, có lối thoát hiểm để mà ở. Còn nếu có nhiều tiền thì xây nhà riêng lẻ và nhớ chi ra một khoản để lắp đặt báo cháy tự động cùng lối thoát hiểm".

"Thật đau lòng, đã có nhiều vụ việc xảy ra tương tự rồi. Hiện nay các khu dân cư ở Hà Nội có rất nhiều căn hộ cho thuê kiểu này, không khác gì chung cư mini, nhưng không được kiểm soát chặt chẽ. Phải kiểm tra, rà soát chặt chẽ các căn hộ kiểu này. Nếu để xảy ra hậu quả thì lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm", anh Trần Hồng Nam nêu ý kiến.

Trong khi đó, độc giả Thăng Long Lâm lại chỉ ra một chi tiết nhỏ nhưng có vai trò rất quan trọng mà nhiều người có thể không để ý: "Cầu chì, áp tô mát rất quan trọng. Đừng nối tắt nhé các bác thợ điện ơi".

Thảm họa từ chung cư mini, nhà trọ giá rẻ: Tới lúc cầu cứu nhà ở xã hội? - 2

Nhìn từ trên cao, khu nhà trọ nằm trong con hẻm nhỏ không có lối thoát (Ảnh: Ngọc Tân).

Những khu "làng trong phố" giữa Thủ đô

Dù vụ cháy xảy ra tại một trong những quận trung tâm của Hà Nội, nhiều người cho rằng với tính chất "ọp ẹp" của khu trọ này, đây chỉ được coi là những khu "làng trong phố" và cần bị dẹp bỏ để tránh những thảm kịch tương tự xảy ra.

"Tại sao không quy hoạch đường đi lối lại cho phù hợp đô thị, hướng đến văn minh hiện đại. Khi xưa có thể tự phát nhưng nay không thể cứ làm như xưa, khi mà vật chất xã hội và gia đình đang ngày càng nhiều, đi cùng với nhiều tài sản có nguy cơ cháy nổ. Chúng ta đưa làng lên phố, nhưng để kệ cho nó vẫn tồn tại với những thứ vốn có thì hậu quả sẽ rất lớn về nhiều mặt", anh Tuấn Đào chia sẻ.

"Ở thủ đô, nhưng thực ra những nơi này chỉ là những ngôi làng trong phố. Đã quy hoạch được gì đâu mà nói bất cập", độc giả Văn Khoa Nguyễn nhấn mạnh.