Bạc Liêu:

Tai nạn chết người, cơ quan chức năng “giậm chân tại chỗ”: Đã bắt giam tài xế

(Dân trí) - Sau khi báo Dân trí phản ánh vụ tai nạn xảy ra hơn nửa năm khiến 2 người thương vong nhưng cơ quan chức năng vẫn “giậm chân tại chỗ” trong việc xử lý, mới đây, tin từ Công an thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, đã khởi tố vụ án và bắt giam tài xế gây tai nạn.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Đặng Thanh Truyền - Phó Trưởng Công an thị xã Giá Rai cho biết, liên quan đến vụ tai nạn làm 2 người thương vong mà báo đã phản ánh, Công an thị xã Giá Rai đã tiến hành khởi tố vụ án và bắt tạm giam tài xế gây ra vụ tai nạn này.

Cũng theo ông Truyền, cơ quan Công an cũng đã tạm giữ giấy tờ xe có liên quan đến chiếc xe gây tai nạn mang BKS 69K-5319 của nhà xe Văn Vĩnh. “Hiện công an đang tiến hành làm rõ thêm một số tình tiết nữa để có kết luận cuối cùng và chuyển sang Viện kiểm sát để truy tố ra tòa”, ông Truyền thông tin.

Tai nạn chết người, cơ quan chức năng “giậm chân tại chỗ”: Đã bắt giam tài xế - 1
Giấy chứng tử nạn nhân Kiên (ảnh trên) và giấy chứng thương nạn nhân Trang (ảnh dưới). Vụ tai nạn đã xảy ra hơn 9 tháng nhưng vẫn chưa được cơ quan chức năng xử lý dứt điểm khiến gia đình các nạn nhân rất bức xúc.
Giấy chứng tử nạn nhân Kiên (ảnh trên) và giấy chứng thương nạn nhân Trang (ảnh dưới). Vụ tai nạn đã xảy ra hơn 9 tháng nhưng vẫn chưa được cơ quan chức năng xử lý dứt điểm khiến gia đình các nạn nhân rất bức xúc.

Như Dân trí đã có bài “Tai nạn xảy ra hơn nửa năm, nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng “giậm chân tại chỗ”, phản ánh ngày 9/6/2015, Nguyễn Trung Kiên (ngụ huyện Đông Hải) chạy xe máy chở bạn gái là Trần Kiều Trang lưu thông trên tuyến QL1A hướng từ Sóc Trăng và Cà Mau. Khi đi đến địa bàn khóm 5 (phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) thì xảy ra va chạm với xe ô tô khách mang BKS 69K-5319 của nhà xe Văn Vĩnh (Cà Mau). Hậu quả vụ tai nạn khiến Nguyễn Trung Kiên tử vong 3 ngày sau đó khi đang điều trị tại bệnh viện; còn Trần Kiều Trang bị thương rất nặng.

Gia đình của 2 nạn nhân cho biết, khi xảy ra tai nạn, việc điều trị cho Kiên và Trang ở bệnh viện là rất tốn kém, với chi phí cả trăm triệu đồng. Số tiền này gia đình các nạn nhân phải chạy vạy vay hỏi khắp nơi mới có khiến gia đình lâm vào cảnh hết sức khó khăn. Ngoài nạn nhân Kiên đã được lo hậu sự xong, còn nạn nhân Trang hiện đã xuất viện nhưng vẫn còn thương tật cần được điều trị lâu dài. Tuy nhiên, phía người gây tai nạn và nhà xe Văn Vĩnh chỉ mới hỗ trợ khoảng 30 triệu đồng/người.

Theo gia đình các nạn nhân, điều họ bức xúc là phía nhà xe Văn Vĩnh và tài xế không có chút thiện chí nào khắc phục hậu quả vì từ sau khi xảy ra vụ tai nạn không có lời thăm hỏi, an ủi, quan tâm đến nỗi mất mát mà 2 gia đình đang gặp phải. Trong khi đó, phía Công an thị xã Giá Rai thì lại chậm trễ trong việc xử lý trách nhiệm của người gây tai nạn và nhà xe. “Gia đình chúng tôi rất bức xúc và đề nghị cơ quan có thẩm quyền sớm xử lý bên gây tai nạn, trong đó có việc bồi thường để gia đình chúng tôi có điều kiện giải quyết những khó khăn của mình”, người thân của các gia đình này mong mỏi.

Theo ông Đặng Thanh Truyền - Phó Trưởng Công an thị xã Giá Rai, về trách nhiệm bồi thường cho các nạn nhân, Công an không có quyền bởi đó là trách nhiệm phần dân sự. Phía Công an chỉ vận động các bên gồm chủ xe, tài xế và gia đình nạn nhân thương lượng với nhau. “Nếu các bên không thương lượng được, khi có kết luận điều tra cụ thể, phía Công an sẽ đề nghị và chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát cũng như Tòa án giải quyết”, ông Truyền nói.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.

Huỳnh Hải