Bạc Liêu:

Tai nạn xảy ra hơn nửa năm, nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng “dậm chân tại chỗ”

(Dân trí) - Vụ tai nạn nghiêm trọng làm 2 người thương vong xảy ra hơn nửa năm nay nhưng người gây tai nạn chưa được xử lý, trong khi phương tiện đã được trả cho chủ. Ngành chức năng Thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) thì..."dậm chân tại chỗ" chưa giải quyết khiến gia đình nạn nhân rất bức xúc.

Theo đơn cầu cứu của gia đình ông Trần Quốc Cường và gia đình ông Nguyễn Văn Mến (cùng ngụ huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) gửi báo Dân trí trình bày: Ngày 9/6/2015, con trai ông Mến là Nguyễn Trung Kiên (SN 1995) chạy xe máy BKS 69D1-177.14 chở bạn gái là Trần Kiều Trang (SN 1995, con gái ông Cường) lưu thông trên tuyến QL1A hướng từ Sóc Trăng và Cà Mau. Khi đi đến địa bàn khóm 5 (phường Hộ Phòng, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) thì xảy ra va chạm với xe ô tô khách mang BKS 69K-5319 của nhà xe Văn Vĩnh do tài tế tên Châu điều khiển. Hậu quả vụ tai nạn khiến Nguyễn Trung Kiên tử vong 3 ngày sau đó khi đang điều trị tại bệnh viện; còn Trần Kiều Trang bị thương rất nặng.

Theo Giấy chứng nhận thương tích ngày 15/10/2015 của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, nạn nhân Trần Kiều Trang vào viện lúc 23h47 phút ngày 9/6/2015, được chẩn đoán bị gãy hở đầu dưới xương đùi trái, gãy kín xương quay phải, chấn thương sọ não, tổn thương sợi trực,…Đến ngày 31/7/2015, Trang được cho xuất viện với tình trạng còn đặt nẹp bột ở tay và chân, vẫn phải tái khám thường xuyên theo lịch hẹn của bệnh viện.

Đơn kêu cứu của gia đình các nạn nhân bị tai nạn Nguyễn Trung Kiên và Trần Kiều Trang gửi cơ quan chức năng và báo Dân trí.
Đơn kêu cứu của gia đình các nạn nhân bị tai nạn Nguyễn Trung Kiên và Trần Kiều Trang gửi cơ quan chức năng và báo Dân trí.

Ông Nguyễn Văn Mến cho biết, lúc con trai ông bị tai nạn được điều trị cho đến khi mất, tổng chi phí mà gia đình lo đến trên 100 triệu đồng. “Số tiền này gia đình tôi phải chạy vạy vay hỏi một số người thân mới có nên sau khi lo hậu sự cho con xong, gia đình tôi gặp rất nhiều khó khăn”, ông Mến trình bày. Cũng theo ông Mến, phía nhà xe Văn Vĩnh và tài xế lái chiếc xe gây tai nạn chỉ gửi được cho gia đình ông 35 triệu đồng (tài xế gửi 5 triệu đồng).

Còn ông Trần Quốc Cường thì cho biết, thời gian điều trị cho con gái ông ở bệnh viện và khi xuất viện cho đến nay đã hơn 6 tháng. Số tiền điều trị cũng đã lên đến hơn 150 triệu đồng. Theo ông Cường, số tiền này gia đình ông cũng chạy mượn khắp nơi có được. Trong khi đó, phía nhà xe và tài xế gây tai nạn chỉ mới hỗ trợ cho gia đình 29 triệu đồng.

Cả 2 gia đình ông Mến và ông Cường đều bức xúc cho biết, đến nay, phía nhà xe Văn Vĩnh và tài xế không có chút thiện chí nào khắc phục hậu quả vì từ sau khi xảy ra vụ tai nạn không có lời thăm hỏi, an ủi, quan tâm đến nỗi mất mát mà 2 gia đình đang gặp phải.

“Hiện gia đình tôi gặp rất nhiều khó khăn, hoàn toàn không có điều điều kiện để tiếp tục chạy chữa bệnh cho con gái tôi. Gia đình tôi giờ không thể vay mượn tiền ở đâu được nữa, bởi số tiền vay hỏi vừa qua vẫn chưa thanh toán, trong khi tình trạng sức khỏe của con gái tôi vẫn còn đang phức tạp, cần điều trị lâu dài”, ông Cường xót xa.

Còn gia đình ông Mến cũng cho biết, gia đình ông đang gặp khó khăn khi không có điều kiện để chi trả những khoản nợ đã vay mượn điều trị và lo hậu sự cho con trai ông trước đó. Hiện hàng tháng, gia đình ông phải trả lãi 1,5 triệu đồng nên gần như lâm vào cảnh bế tắc.

Giấy chứng tử của nạn nhân Nguyễn Trung Kiên. Gia đình cho biết, việc điều trị và lo hậu sự cho nạn nhân tốn trên 100 triệu đồng nên việc cơ quan chức năng vẫn chưa giải quyết cụ thể trách nhiệm người gây ra tai nạn khiến gia đình gặp rất nhiều khó khăn.
Giấy chứng tử của nạn nhân Nguyễn Trung Kiên. Gia đình cho biết, việc điều trị và lo hậu sự cho nạn nhân tốn trên 100 triệu đồng nên việc cơ quan chức năng vẫn chưa giải quyết cụ thể trách nhiệm người gây ra tai nạn khiến gia đình gặp rất nhiều khó khăn.

Điều đáng nói là sau khi vụ tai nạn xảy ra khoảng 1 tháng, phía Công an TX. Giá Rai lại trả phương tiện gây tai nạn là chiếc xe ô tô khách BKS 69K-5319 cho nhà xe Văn Vĩnh. “Theo chúng tôi được biết, hiện chiếc xe này vẫn đang lưu thông. Chúng tôi thấy có gì đó không bình thường và không biết Công an Thị xã Giá Rai có làm đúng luật khi cho trả lại phương tiện, trong khi sự vụ chưa được giải quyết xong trách nhiệm người gây ra tai nạn cho con chúng tôi”, người thân gia đình các nạn nhân bức xúc.

Tiếp xúc với PV Dân trí, người thân của 2 gia đình ông Mến, ông Cường cũng cho biết, đến nay, vụ tai nạn vẫn chưa được cơ quan chức năng nào giải quyết. “Vụ việc đã xảy ra hơn nửa năm rồi nhưng các ngành chức năng của Thị xã Giá Rai vẫn không có động thái gì để xử lý trách nhiệm của nhà xe và người gây ra tai nạn. Gia đình chúng tôi rất bức xúc và có đơn đề nghị cơ quan có thẩm quyền sớm xử lý để gia đình chúng tôi có điều kiện giải quyết những khó khăn của mình”, người thân của các gia đình này mong mỏi.

Vụ tai nạn khiến Trần Kiều Trang bị thương rất nặng. Việc điều trị đến nay tốn trên 150 triệu đồng, trong khi gia đình nạn nhân khó khăn nhưng người gây ra tai nạn vẫn chưa được ngành chức năng xử lý theo quy định, dẫn đến gia đình nạn nhân rất bức xúc.
Vụ tai nạn khiến Trần Kiều Trang bị thương rất nặng. Việc điều trị đến nay tốn trên 150 triệu đồng, trong khi gia đình nạn nhân khó khăn nhưng người gây ra tai nạn vẫn chưa được ngành chức năng xử lý theo quy định, dẫn đến gia đình nạn nhân rất bức xúc.

Làm việc với PV Dân trí vào ngày 11/1, Thiếu tá Đặng Thanh Truyền- Phó Trưởng Công an Thị xã Giá Rai- xác nhận, Công an Thị xã Giá Rai đang thụ lý giải quyết vụ tai nạn trên.

Theo ông Truyền, đây là một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi có 1 người chết, 1 người bị thương nặng. Khi tai nạn xảy ra, Công an chỉ có thể lấy lời khai tài xế gây tai nạn và nhân chứng chứ chưa thể lấy lời khai của nạn nhân còn sống là chị Trần Kiều Trang do chị Trang vẫn còn lơ mơ về vụ việc. Vì thế, do vấn đề phức tạp nên việc điều tra làm rõ mất rất nhiều thời gian.

“Công an đã có chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp nhưng cơ quan này trả lại và yêu cầu Cơ quan công an điều tra, chứng minh làm rõ thêm một số tình tiết nữa. Chúng tôi sẽ khẩn trương đẩy nhanh tiến độ điều tra, dự kiến trong tuần này hoặc tuần sau sẽ có kết luận cụ thể”, ông Truyền nói.

PV Dân trí cũng đặt vấn đề tại sao vụ tai nạn chưa được giải quyết rõ ràng trách nhiệm mà phía Công an đã trả lại phương tiện cho nhà xe ? Ông Đặng Thanh Truyền lý giải, bản thân chiếc xe không có lỗi mà là lỗi do tài xế điều khiển xe. Khi tai nạn xảy ra, về trách nhiệm hình sự, Công an đã cho triệu tập tài xế làm việc. Còn sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện xong,… thì không cần thiết giữ phương tiện nữa vì một phần do không có bãi giữ cũng như bị hư hại thì ai sẽ chịu trách nhiệm nên Công an trả lại phương tiện để phía chủ xe sửa chữa.

Cũng theo ông Truyền, trước thông tin chiếc xe gây tai nạn hiện vẫn lưu thông bình thường thì Công an Thị xã Giá Rai sẽ cho kiểm tra lại, nếu có vi phạm gì về mặt hành chính sẽ bị xử lý theo quy định.

Còn về trách nhiệm bồi thường cho các nạn nhân, theo ông Truyền, Công an không có quyền bởi đó là trách nhiệm phần dân sự. Phía Công an chỉ vận động các bên gồm chủ xe, tài xế và gia đình nạn nhân thương lượng với nhau. “Nếu các bên không thương lượng được, khi có kết luận điều tra cụ thể, phía Công an sẽ đề nghị và chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát cũng như Tòa án giải quyết”, ông Truyền nói.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.

Huỳnh Hải