Tại huyện Tiên Du, Bắc Ninh: Núp bóng dự án để khai thác cát trái phép?

Chưa hoàn thiện hồ sơ để thực hiện việc nạo vét lòng sông nhưng Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Giang Linh ngang nhiên cho thuyền ra hút cát ở lòng sông Đuống khiến người dân bức xúc.

Theo phản ánh của  người dân đang sinh sống tại thôn Rền xã Cảnh Hưng (huyện Tiên, tỉnh Bắc Ninh), thời gian gần đây lại xuất hiện một số tàu, thuyền ngang nhiên hút trộm cát tại sông Đuống (đoạn chảy qua địa bàn xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du). Việc khai thác cát trái phép trong những thời gian trước đã làm sạt lở nhiều diện tích hoa màu của người dân. Họ phải lần tổ chức xua đuổi “cát tạc” để bảo vệ tài sản trên diện tích đất của mình.

Việc “cát tặc” tung hoành tại khu vực này được tạm lắng một thời gian thì gần đây xuất hiện một số tàu, thuyền lớn mang danh nghĩa của Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Giang Linh (gọi tắt là Công ty Giang Linh có trụ sở tại Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh) thường xuyên xuất hiện tại đoạn sông này và có dấu hiệu hút trộm cát. Đến ngày 5/8/2014, người dân thôn Rền đã phát hiện Công ty Giang Linh tiến hành hút trộm cát nên đã báo các cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin phản ánh từ của người dân tại thôn Rền, UBND huyện Tiên Du đã lập tổ công tác liên ngành xuống hiện trường xác minh lập biên bản và tạm giữ phương tiện vi phạm của Công ty Giang Linh. Đến ngày 23/9/2014, Chủ tịch UBND huyện Tiên Du đã ra quyết định số 49/QĐ – XPVPHC đối với Công ty Giang Linh với số tiền là 30 triệu đồng về hành vi “Tự ý thuê phương tiện bơm hút (khai thác) 2/3 tàu 25 tấn (tương đương khoảng 12m3) cát đen tại địa bàn xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du thuộc khu vực thực hiện dự án nạo vét duy tu luồng đường thủy nội địa quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm làm vật liệu xây dựng thông thường (không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp) mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của các cấp có thẩm quyền và tịch thu toàn bộ tang vật là khoáng sản vi phạm”.

Tại huyện Tiên Du, Bắc Ninh: Núp bóng dự án để khai thác cát trái phép?
Những bãi bồi ven sông của người dân thôn Rền sẽ biến mất nếu tình trạng khai thác cát trái phép không được xử lí triệt để.

 Sau khi Công ty Giang Linh bị lập biên bản tạm giữ phương tiện, người dân phát hiện ra việc công ty này đang tiến hành xin phép các cơ quan chức năng để thực hiện dự án nạo vét lòng sông và tận thu sản phẩm tại đoạn sông này. Trong khi đó, đoạn sông phía Công ty Giang Linh xin thực hiện dự án có độ sâu lớn vì thường xuyên bị “cát tạc” hút trộm thì tại sao phải nạo vét?

Thấy việc nạo hút cát của Công ty Giang Linh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc bảo vệ đê điều tại khu vực này cũng như ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của các hộ dân có đất bãi bồi ven sông nên cán bộ và nhân dân thôn Rền đã họp và có nghị quyết về vấn đề trên. Nghị quyết của thôn Rền đã gửi lên các cơ quan chức năng để yêu cầu phía công ty này phải ngừng ngay việc nạo hút cát trái phép gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của nhân dân tại đây.

Để có căn cứ gửi lên cơ quan có thẩm quyền, ngày 10/8/2014, Thôn Rền đã lập Tổ công tác thôn gồm có các ông Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Phó thôn cùng các ban ngành và nhân dân thôn đã tiến hành đo kiểm tra xác minh tại những vị trí mà Công ty Giang Linh đang tiến hành lập dự án trên địa bàn xã Cảnh Hưng.

Tại tuyến 1, giáp ranh thôn Trung, xã Tri Phương, Tổ công tác đã đo đạc cách bờ 100 mét và có được độ sâu là 25 mét. Tuyến 2, đoạn bến Rền đo cách bờ 70 đến 100 mét cho kết quả có độ sâu 24 mét. Tuyến 3, đoạn trạm bơm thôn Rền, đo cách bờ khoảng 100 mét thì có độ sâu là 19 mét. Tuyến 4, đoạn sạt lở khu bãi bồi đo cách bờ 60 mét được độ sâu là 16 mét. Như vậy, theo nhận định của Tổ đo đạc thì bình quân đoạn sông qua khu vực này có độ sau là 20 mét tính từ mặt nước xuống.

Từ kết quả đo đạc đó, Tổ công tác thống nhất lập tờ trình, trình các cơ quan chức năng để kiến nghị các đơn vị có thẩm quyền về đo đạc lại, kiểm tra độ sâu khu vực luồng nạo vét đoạn cạn Thượng Rền và Hạ Rền vì các đoạn đang gây sạt lở lớn ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của nhân dân. Nhiều người dân sinh sống tại thôn Rền và có đất bãi đang canh tác cho biết, họ rất lo ngại với việc Công ty Giang Linh thực hiện dự án nạo vét tại đây vì theo khảo sát việc nạo vét sẽ thực hiện tại những nơi mà có độ sâu lòng sông 4 mét tính từ mặt nước. Đối với đoạn sông Đuống qua địa phận xã Cảnh Hưng đã được tổ công tác thôn đo đạc được độ sâu bình quân là 20 mét thì khu vực này cần gì nạo vét nữa? Có chăng thì đó là bức “bình phong” che đậy cho việc khai thác cát trái phép.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên báo TTTĐ, ông Nguyễn Trọng Thịnh, Phó trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Tiên Du (Bắc Ninh) cho biết: Công ty Giang Linh đang trong quá trình lập dự án nạo vét, duy tu luồng đường thủy nội địa sông Đuống đoạn qua xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du và huyện Thuận Thành theo văn bản số 506/CĐTNĐ - QLHT, ngày 21/5/2014 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam. Cho đến ngày 6/11/2014, Công ty Giang Linh vẫn chưa có đủ hồ sơ dự án và giấy phép khai thác nên việc công ty này đã tiến hành khai thác cát là trái quy định của pháp luật và UBND huyện Tiên Du đã tiến hành xử phạt theo đúng các quy định của Nhà nước.

Bên cạnh đó, UBND huyện cũng yêu cầu Công ty Giang Linh không được phép khai thác cát tại sông Đuống đoạn qua huyện Tiên Du khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép nếu không sẽ bị xử lí nghiêm theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Báo Tuổi trẻ Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin về  vụ việc này…

Theo Thanh Hà

Tuổi trẻ thủ đô