Hà Nội:

Sở Xây dựng yêu cầu kiểm tra, xử lý vi phạm xây dựng ở phố Vũ Thạnh

(Dân trí) - Xây dựng lấn chiếm đường đi chung khu dân cư ngõ 18 phố Vũ Thạnh hàng chục m2 trong nhiều năm, nhưng hộ ông Nguyễn Tiến Lộc số nhà 23 không bị xử lý khiến các hộ liền kề và khu dân phố bức xúc gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.

Đơn tố cáo các hộ dân ngõ 18 Vũ Thạnh gửi đến báo Dân trí và các ơ quan chức năng
Đơn tố cáo các hộ dân ngõ 18 Vũ Thạnh gửi đến báo Dân trí và các ơ quan chức năng
 
Trong đơn tố cáo gửi đến báo Dân trí và các cơ quan chức năng, ông Phạm Văn Nhiên và các hộ dân sinh sống ở Tổ 113, ngõ 18 phố Vũ Thạnh, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội phản ánh, năm 2000, hộ ông Nguyễn Tiến Lộc trú tại số nhà 23 cố ý xây dựng lấn chiếm gần 30m2 trên đường đi chung của khu dân cư gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị nhưng không bị chính quyền địa phương và UBND quận Đống Đa xử lý, mặc dù người dân gửi đi hàng lá đơn.
 
Khu đất ngõ 18 phố Vũ Thạnh có nguồn gốc là đất HTX nông nghiệp Hào Nam bán cho các hộ dân từ năm 1987. Theo bản đồ hiện trạng đường đỏ định vị ô đất do Kiến trúc sư trưởng Thành phố lập ngày 10/8/1998, trước số nhà 21 và 23 thể hiện có một lối đi chung của khu dân cư với chiều rộng gần 5m, tương ứng hiện trạng các hộ dân sử dụng từ khi được HTX bán đất.
 
Bản đồ hiện trạng năm 1998 thể hiện có một lối đi chung (vạch vàng) trước nhà 21 và 23
Bản đồ hiện trạng năm 1998 thể hiện có một lối đi chung (vạch vàng) trước nhà 21 và 23

Năm 2000, gia đình ông Nguyễn Tiến Lộc xây dựng thêm khu nhà lợp mái tôn đã “xẻ thịt” gần hết đường đi chung, lấn chiếm gần 30m2. Sau khi cư dân phản đối kịch liệt, ông Lộc chấp nhận phạt góc công trình nằm tiếp giáp số nhà 25 để đủ rộng cho xe ôtô 4 chỗ ngồi đi lại, riêng phần tiếp giáp nhà 21 thì giữ nguyên.

Từ năm 2000 cho đến nay, ông Phạm Văn Nhiên và đại diện khu dân cư đã gửi nhiều đơn đến UBND phường Ô Chợ Dừa, UBND quận Đống Đa nhưng công trình vi phạm không bị xử lý, mặc dù chính quyền nhiều lần hứa sẽ giải quyết. Theo tường trình của ông Nhiên, hàng chục lần ông đến gửi đơn ở trụ sở UBND quận Đống Đa, nhưng chưa nhận được bất cứ văn bản trả lời nào của lãnh đạo, các phòng, ban chức năng của quận Đống Đa.
 
Bản đồ hiện trạng năm 1998 thể hiện có một lối đi chung (vạch vàng) trước nhà 21 và 23
Công trình nhà 23 nằm ở vị trí "dị biệt" so với các hộ cùng dãy đã tồn tại hơn 10 năm qua
 
Phần lối đi nằm trước mặt nhà 21 bị thu hẹp còn chưa đầy 2m
Phần lối đi nằm trước mặt nhà 21 bị thu hẹp còn chưa đầy 2m

Khi biết tin hộ ông Nguyễn Tiến Lộc làm hồ sơ hợp thức hóa diện tích đang sử dụng, ông Nhiên và các hộ dân liền kề tiếp tục gửi đơn tố cáo ra UBND phường Ô Chợ Dừa. Tại văn bản trả lời số 218/UBND- ĐCXD đề ngày 26/11/2013, lãnh đạo phường Ô Chợ Dừa kết luận theo bản đồ 1997 đang lưu giữ tại UBND phường, hộ ông Lộc đang sử dụng 77,7m2, vì vậy việc các hộ dân tố cáo hộ ông Lộc lấn chiếm là không có cơ sở. Tuy nhiên, theo giấy tờ ghi trong hồ sơ khi HTX bán đất cho các hộ dân thì không hộ nào có diện tích vượt quá 50m2. Trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Trí Anh - Phó Chủ tịch phường Ô Chợ Dừa khẳng định quá trình xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của UBND phường Ô Chợ Dừa đã thực hiện đúng theo quy định, dựa trên toàn bộ hồ sơ địa chính lưu tại phường.

Về vụ việc này, ngày 15/11/2013, bà Nguyễn Thị Hải Yến - Phó Chánh thanh tra Sở Xây dựng TP Hà Nội đã ký văn bản số 3657/PCĐ - TTr (KNTC) gửi UBND quận Đống Đa đề nghị xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và trả lời công dân theo Luật định, báo cáo kết quả về Thanh tra Sở Xây dựng. Trước đó, ngày 8/11/2013, Ban Tiếp công dân UBND TP Hà Nội cũng có văn bản chuyển đơn khiếu nại của công dân ngõ 18 phố Vũ Thạnh đến UBND quận Đống Đa đề nghị kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng theo đúng trình tự và quy định pháp luật.
 
Văn bản chỉ đạo kiểm tra, xử lý của Thanh tra sở Xây dựng TP Hà Nội
Văn bản chỉ đạo kiểm tra, xử lý của Thanh tra sở Xây dựng TP Hà Nội

Để bảo vệ quyền hợp pháp, đại diện khu dân cư ngõ 18 phố Vũ Thạnh khẩn thiết đề nghị ông Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo UBND quận Đống Đa tiến hành rà soát, kiểm tra nguồn gốc đất và thực tế sử dụng, từ đó có biện pháp xử lý dứt điểm sai phạm và trả lại nguyên hiện trạng lối đi chung cho các hộ dân sử dụng.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Ban Bạn đọc