Số phận pháp lý của người đánh bé trai 12 tuổi giữa sân chung cư Hà Nội

Hoàng Diệu

(Dân trí) - Theo luật sư, nếu bé trai 12 tuổi xuất hiện tỷ lệ thương tật, Đạt có thể bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích.

Như Dân trí thông tin, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang tạm giữ Nguyễn Tiến Đạt (34 tuổi, ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai) để xác minh làm rõ hành vi đánh đập, hành hung bé trai 12 tuổi tại sân chung cư New Horizon. 

Theo công an, chiều 18/8, cháu M. (12 tuổi) đá bóng cùng cháu Đ. (11 tuổi, con trai Đạt) tại sân chung cư và xảy ra mâu thuẫn, xô đẩy khiến Đ. bị tím mặt. Nghe con kể lại sự việc, Đạt lái xe chở con quay lại sân. Tìm thấy M., người này ghì cháu trai xuống và đấm, dùng chân đá liên tiếp vào mặt khiến nạn nhân bị rách ở gần trán, chảy nhiều máu. Tới ngày 28/8, Đạt tới cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm. 

Với diễn biến hành động như trên, Đạt có thể bị xử lý ra sao theo quy định pháp luật? 

Số phận pháp lý của người đánh bé trai 12 tuổi giữa sân chung cư Hà Nội - 1

Nguyễn Tiến Đạt (Ảnh: ANTĐ).

Luật sư Quách Thành Lực (Giám đốc Công ty Luật Pháp trị, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận với diễn biến hành vi của Đạt, việc cơ quan công an tạm giữ người này là có cơ sở. Quá trình giải quyết tiếp theo, cơ quan công an sẽ củng cố các tài liệu, hồ sơ nhằm làm rõ dấu hiệu của tội Cố ý gây thương tích đối với người này. 

Trích dẫn quy định tại khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015, luật sư cho biết người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác mà mức độ thương tật từ 11% trở lên hoặc dưới 11% nhưng thuộc một số tình tiết định khung theo quy định như dùng vũ khí, dùng hóa chất nguy hiểm, có tính chất côn đồ hay phạm tội với người dưới 16 tuổi... sẽ bị xử lý hình sự về tội Cố ý gây thương tích. Mức phạt cơ bản của tội danh này là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. 

"Trước tiên, cần đưa nạn nhân đi giám định thương tích để xác định mức độ thương tật của cháu ra sao. Đây là căn cứ pháp lý mấu chốt để có thể xem xét trách nhiệm hình sự đối với Đạt. Nếu kết quả giám định cho thấy nạn nhân có bị tổn hại về sức khỏe ở một mức nhất định dù chỉ là 1%, kết hợp với việc cháu M. chưa đủ 16 tuổi, việc xem xét khởi tố đối với Đạt về tội Cố ý gây thương tích là hoàn toàn có cơ sở", ông Lực bình luận. 

Số phận pháp lý của người đánh bé trai 12 tuổi giữa sân chung cư Hà Nội - 2

Đạt lên xe máy rời đi sau khi đánh cháu bé (Ảnh: T.P.).

Tuy nhiên, luật sư lưu ý theo Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, trường hợp khởi tố vụ án hình sự theo khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự chỉ có thể thực hiện nếu có yêu cầu của phía bị hại. Do đó, để có thể khởi tố vụ án hình sự, ngoài việc xác định mức độ thương tật của nạn nhân, cơ quan công an cần có đơn đề nghị khởi tố từ phía bị hại. 

Trong trường hợp các bên đồng ý hòa giải và phía bị hại không đề nghị khởi tố, quyết định khởi tố vụ án hình sự sẽ không được tống đạt. Khi đó, với hành vi vi phạm của mình, Đạt sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định.