Thừa Thiên Huế

Siêu dự án nghìn tỷ “hứa hão”, mắc nợ tiền dân

(Dân trí) - Từ lễ khởi công “siêu” dự án Pin mặt trời với hơn 6.000 tỷ đồng, nhưng 1 năm qua, những gì thực hiện ở hiện trường và lời hứa ủng hộ tiền cho dân nghèo, bệnh tật vẫn là hão huyền. Chưa kể nhân viên dự án này còn mắc nợ như “chúa chổm”.

Hứa 500 triệu giúp dân nghèo, bệnh tật rồi bặt tăm

Đó là tình cảnh “dở khóc dở cười” tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong ngày khởi công “siêu” dự án Tổ hợp Nhà máy Pin Mặt trời do Công ty CP Đầu tư chuyển giao Worldtech (tổng vốn đầu tư 6.247,5 tỷ đồng) vào 7/1/2013, Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện (UBMTTQ) bỗng bất ngờ được thông báo lên chụp ảnh và nhận bảng tài trợ giúp đỡ Quỹ nạn nhân da cam, quỹ người nghèo, Hội khuyến học học và 1 xã Phong Hòa với tổng số tiền 500 triệu đồng. Bằng bẵng hơn 1 năm qua, phía huyện đã tìm cách liên lạc với dự án để hỏi nhưng không có kết quả. Trong khi đó, nhiều bà con huyện rất mong chờ số tiền được giúp đỡ trên.

Ông Hoàng Hải, Chủ tịch UBMTTQ huyện Phong Điền kể: “Phía dự án ngày hôm đó nói chúng tôi lên và trao tượng trưng một bảng mica có ghi rõ số tiền, đơn vị ủng hộ, người thụ hưởng. Nhưng không có công văn hay giấy tờ gì kèm theo. Qua nhiều lần liên hệ với anh Sơn, Phó ban quản lý khu công nghiệp tỉnh để nhờ anh ấy hỏi giúp dự án nhưng anh Sơn không liên lạc được. Một năm hơn rồi, bà con chờ lắm”.

Tấm bảng tượng trưng cho các quỹ mà Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Phong Điền nhận đã cách đây 1 năm

Tấm bảng tượng trưng cho các quỹ mà Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Phong Điền nhận đã cách đây 1 năm

Quan trọng hơn, do tưởng sẽ có tiền sớm nên UBMTTQ huyện đã lên kế hoạch cho các Quỹ, Hội trong năm. Từ đó Quỹ, Hội thông báo trước cho bà con và địa phương. Tính ra, chỉ tiền ủng hộ cho Quỹ người nghèo (200 triệu) đã chiếm 1/5 tổng số tiền mà Quỹ này tiếp nhận và trao cho người nghèo ở huyện năm 2013. “Thành thử, do không thấy tiền đâu, liên lạc hoài với dự án lại không được nên chúng tôi bị vỡ kế hoạch. Chuyện tế nhị lắm, mà sợ có nhiều bà con không hiểu thì chết chúng tôi, tưởng là huyện giữ tiền làm chi đó là rắc rối và nhiều tiếng lắm. Mong dự án có tiền sớm sớm cho bà con được vui” - ông Hải nói thêm.

Sau khi về tại PV Dân trí về tại hiện trường nơi Dự án trên xây dựng ở Khu công nghiệp huyện Phong Điền thì chỉ thấy một bãi đất trống. Có một khung sắt lớn mất bảng hiệu. Phía trong là một ngôi nhà cấp 4 tuềnh toàng với diện tích 50m2 và hơn 20 trụ nhồi bê tông ngổn ngang. Một nhân viên quản lý Khu công nghiệp cho biết đã hơn 5 tháng qua chỗ này không hoạt động, nhân công cũng rút đi hết.

Toàn cảnh bãi đất hoang của siêu dự án pin mặt trời hơn... 6.200 tỷ đồng

Toàn cảnh bãi đất hoang của "siêu" dự án pin mặt trời hơn... 6.200 tỷ đồng

Chúng tôi đã gặp ông Nguyễn Hữu Trân, Trưởng Ban quản lý dự án các khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên – Huế và thông báo về việc trên thì ông Trân cho hay mới được biết chuyện này. “Hôm đó phía dự án nói tôi ủng hộ 1 tỷ nhưng tôi nói xem lại cẩn thận chứ nói nhiều quá sợ làm không được thì sao, nên họ mới đưa bảng ủng hộ 500 triệu đó.

Đây là dự án lớn nhất tỉnh mình dưới sự đầu tư của Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE). Nhưng mới đây, UAE đã rút ra không đầu tư nữa nên có thể Dự án đang kẹt tiền. Chúng tôi sẽ điện thoại cho giám đốc dự án để nói thêm về chuyện này, đồng thời thúc đẩy họ đẩy nhanh tiến độ” – ông Trân cho hay.

Mắc nợ tiền nhà, tiền ăn, tiền vật liệu xây dựng…

Trong quá trình đi tìm hiểu về tiền hỗ trợ ở huyện Phong Điền, chúng tôi còn tiếp cận được nhiều thông tin rằng nhân viên dự án này mắc nợ tiền nhà, tiền ăn ở, tiền mua vật liệu của bà con địa phương. Dự án triển khai chủ đầu tư đã thuê văn phòng, mua VLXD, công xây lắp… nhiều tháng liền không trả, rồi “bật vô âm tính” để lại công trường ngổn ngang, văn phòng không có bóng người, công nợ bao vây.

Tìm đến văn phòng dự án ở thôn Trạch Thượng I, thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền). Ông Đoàn Viễn, chủ nhà cho biết các nhân viên dự án đến đây thuê văn phòng đã lần lượt bỏ đi hơn 6 tháng. “Tiền thuê phòng làm nơi làm việc, thuê phòng ngủ lẫn tiền ăn, uốngvới hơn 40 triệu đồng cho 5 tháng giờ không thấy đâu. Chúng tôi nhiều lần gọi điện thoại cho ông Cao Xuân Hải - Phó BQLDA Pin năng lượng mặt trời để đòi nợ thì bị khất hẹn hết lần này đến lần khác” – ông Viễn nói. Sau khi PV hỏi ông Viễn về hợp đồng ký với công ty thì chỉ có chữ ký của ông Cao Xuân Hải nhưng không có đóng dấu của Cty.

Toàn cảnh bãi đất hoang của siêu dự án pin mặt trời hơn... 6.200 tỷ đồng

Giấy ký nhận mua hàng nhưng... mắc nợ (không có con dấu) của ông Cao Xuân Hải, đại diện dự án pin mặt trời ở đại lý Vật liệu xây dựng Lương Nhung

Đến nhà ông Lê Văn Lương (43 tuổi, chủ đại lý Vật liệu xây dựng Lương Nhung ở thôn Trạch Thượng I, thị trấn Phong Điền) cho biết, phía ông Cao Xuân Hải cũng đến hợp đồng mua xi măng, bờ lô, tôn phibờrô ximăng, đá hộc… lên trên 20 triệu đồng vào thời điểm từ 26/4 đến 12/5/2014 để xây nhà kho dự án. Tất cả có chữ ký hẳn hoi nhưng ông Hải cũng xin mắc nợ. Cho đến nay đã gần 1 năm nhưng vẫn chưa thấy trả. Điện thoại thì họ hứa sẽ trả vào tháng sau. Nhưng cứ “tháng sau, tháng sau” hoài mà không thấy đâu.

Bác Nguyễn Minh Hoành (55 tuổi, trú thôn Trạch Thượng II, thị trấn Phong Điền) cònđau khổ hơn khi bác đứng ra làm chủ thầu xây nhà kho 50m2 ở bãi đất của dự án Pin mặt trời. Bác Hoành huy động anh em nhân công làm 2 tuần xong nhà kho, với giá tiền công 15 triệu đồng. Đến nay cũng tương tự “chung số phận” khi chờ đợi trong vô vọng. Ngoài ra, tiền san lấp mặt bằng khoảng 1ha, với 15 triệu đồng chủ đầu tư vẫn chưa thanh toán…

Bà con địa phương bị siêu dự án mắc nợ làm việc với PV Dân trí

Bà con địa phương bị "siêu" dự án mắc nợ làm việc với PV Dân trí

Nhiều người dân gặp chúng tôi chỉ biết buồn rầu, ngán ngẩm khi vì cả tin với dự án nghìn tỷ trên mà giờ tiền nợ hàng chục triệu của dự án không biết đến bao giờ mới được “hoàn chủ”. Với tình hình trên, không biết người dân huyện Phong Điền sẽ chờ đến bao giờ có được những gì dự án “khủng” hơn 6.200 tỷ đồng hứa hẹn giúp đỡ lẫn vài chục triệu tiền mắc nợ (?!)

Dự án Tổ hợp Nhà máy pin mặt trời ở KCN Phong Điền được UBND tỉnh TT - Huế cấp phép đầu tư xây dựng cuối năm 2102 cho Cty CP Đầu tư chuyển giao Worldtech. Trong đó, 100% số vốn thực hiện dự án là do Tập đoàn Global–Sphere–UEA–Tiểu Vương quốc A rập Thống Nhất đóng góp theo hợp đồng hợp tác kinh doanh đã ký giữa Cty Worldtech với Cty Global Sphere. Do phía đối tác không hợp tác, ngày 25/9/2013, BQL các KCN tỉnh TT-Huế đã chứng nhận thay đổi giấy phép đầu tư lần thứ nhất.


Đại Dương