An Giang:

Sẽ đối thoại vụ một giảng viên tố giác sai phạm bị mất việc, khai trừ Đảng

(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Anh Thư - Chủ tịch UBND TP Long Xuyên cho biết, do mới nhận nhiệm vụ nên vụ việc của ông Lê Văn Ngọc ông mới biết qua cuộc tiếp xúc dân. Do vậy, thành phố đang sắp lịch để có cuộc đối thoại với ông Ngọc.

Trong đơn thư và hồ sơ của ông Lê Văn Ngọc - Nguyên giảng viên trường Chính trị Tôn Đức Thắng (tỉnh An Giang) cũng là nhân vật trong bài viết: “Tố giác sai phạm, một giảng viên bị mất việc, khai trừ Đảng?” mà báo Dân trí đã phản ánh, gửi đến báo Dân trí, ngoài việc ông Ngọc kêu oan, khiếu nại kết luận 506 của Chủ tịch UBND TP Long Xuyên Trần Văn Nhỏ ký vào ngày 16/4/2012 thì ông Ngọc còn cung cấp bằng chứng về việc kết luận 506 của UBND TP Long Xuyên có dấu hiệu sửa chữa thêm bớt so với kết luận của đoàn thanh tra.

Để tìm hiểu rõ hơn xung quanh những vấn đề ông Ngọc kêu oan gửi đến báo Dân trí, PV Dân trí liên hệ với Chủ tịch UBND TP Long Xuyên ông Trần Anh Thư, ông Thư cho biết: “Do tôi mới về nhận nhiệm vụ (trước đây ông Thư là Phó Giám đốc Sở TNMT tỉnh An Giang) nên vụ việc của ông Lê Văn Ngọc - nguyên giảng viên trường chính trị Tôn Đức Thắng, thành phố mới biết qua buổi tiếp xúc dân gần đây. Hiện tại, thành phố đã yêu cầu Phòng TNMT và UBND phường Mỹ Thạnh tiến hành xác minh làm rõ những nội dung, ông Ngọc trình bày trong đơn thư khiếu nại. Sắp tới, thành phố bố trí một buổi đối thoại giữa ông Ngọc và Phòng TNMT và lãnh đạo UBND phường Mỹ Thạnh để xem xét sai ở điểm nào, thành phố tìm cách khắc phục, xử lý theo qui định pháp luật.”

Sẽ đối thoại vụ một giảng viên tố giác sai phạm bị mất việc, khai trừ Đảng
Sắp tới ông Ngọc sẽ được UBND TP Long Xuyên đối chất với lãnh đạo Phòng TNMT và lãnh đạo phường Mỹ Thạnh về việc sử dụng, chuyển nhượng đất đai của ông

Ngoài ra, ông Thư còn cho biết thêm, theo ông tìm hiểu trước khi UBND Thành Phố Long Xuyên quyết định thành lập đoàn thanh tra về việc quản lí, sử dụng đất đai của ông Ngọc thì lãnh đạo thành phố Long Xuyên lúc đó căn cứ vào báo cáo số 41 của Phòng TNMT do ông Đặng Ngọc Tấn ký vào ngày 22/5/2009. Nếu qua kiểm tra, báo cáo số 41 của Phòng TNMT sai thì thành phố sẽ ra quyết định thu hồi.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Văn Ngọc cho biết: “Nếu vụ việc tôi tố cáo được Phòng TNMT thành phố Long Xuyên giải quyết dứt điểm vào năm 2004 hoặc kéo dài đến năm 2006 thì tôi không bị khai trừ Đảng, mất việc như hôm nay. Vì tôi chính thức vào Đảng vào ngày 18/01/2007”.

Như Dân trí đã phản ánh xung quanh những sai phạm về việc nhiều hộ mua đất của ông Ngọc từ năm 2004, làm giả hồ sơ, kê khai khống… để đăng ký GCN QSDĐ, ông Ngọc có đơn tố cáo nhưng đến năm 2009, Phòng TNMT mới xử lí bằng cách kiến nghị với UBND Thành phố Long Xuyên cho thu hồi, hủy các giấy chứng nhận QSDĐ của những hộ làm giả theo báo cáo số 41. Riêng ông Ngọc thì bị Phòng TNMT qui kết phân lô bán nền trên diện tích đất 3.962m2 (đất 2L, chuyên dùng và thủy lợi) là vi phạm Nghị định 182/2004/NĐ – CP – sử dụng đất không đúng mục đích. Từ báo cáo số 41 của Phòng TNMT, UBND TP Long Xuyên mới ra quyết định thành lập đoàn thanh tra việc quản lí, sử dụng và chuyển nhượng đất đai của ông Ngọc. Và đến 16/4/2012 UBND TP Long Xuyên có Kết luận số 506 cũng qui tội ông Ngọc tự ý san lấp mặt bằng, bán nền trên diện tích 3.962m2.

Nguyễn Hành