Hà Nội:

Sau gầm đường cao tốc, đến lượt gầm cầu Vĩnh Tuy bị “xẻ thịt” vô tội vạ

(Dân trí) - Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản đề nghị UBND TP. Hà Nội tăng cường quản lý, xóa sổ tình trạng “xẻ thịt” gầm đường cao tốc và gầm cầu vượt Pháp Vân, nhưng khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy vẫn có hàng nghìn m2 đất đang ngày đêm bị “xẻ thịt”.

Theo phản ánh của người dân sống xung quanh khu vực, tình trạng “xẻ thịt” gầm cầu Vĩnh Tuy làm bãi trông giữ ôtô - xe máy đã tồn tại suốt từ cuối năm 2010 (ngay sau lễ khánh thành cầu Vĩnh Tuy). Vì bãi trông giữ xe tổ chức đường lên - xuống sơ sài, nên đã có nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra do ôtô ra vào bãi gửi xe hàng ngày.
 
Nhiều khoang trông xe gầm cầu Vĩnh Tuy bị biến thành bãi trung chuyển hàng hóa cho xe tải
Nhiều khoang trông xe gầm cầu Vĩnh Tuy bị biến thành bãi trung chuyển hàng hóa cho xe tải

Giống như sai phạm ở khu Linh Đàm - Pháp Vân, Pháp Vân - cầu Thanh Trì từng được báo Dân trí đã phản ánh và Công an TP. Hà Nội đã báo cáo lãnh đạo Thành phố. Ngoài việc kinh doanh trông giữ xe, một số khoang khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy bắt đầu từ đường Minh Khai với diện tích lên đến hàng trăm m2 bị “biến hóa” thành địa điểm trung chuyển hàng hóa giữa các xe tải.

Một số khoang gầm cầu nằm gần trường học thì được một số người “chuyển hóa” thành quán nước, hàng ăn mà không bị các cơ quan chức năng xử lý kịp thời.

Tìm hiểu thực tế cho thấy, phần lớn diện tích gầm cầu Vĩnh Tuy đoạn Minh Khai - Vĩnh Tuy được giao cho Công ty khai thác điểm đỗ xe Hà Nội, trực thuộc Tổng Công ty vận tải Hà Nội quản lý và khai thác những năm vừa qua. Tuy nhiên, ở một số địa đơn vị này chưa quản lý tốt, dẫn đến việc để một số cá nhân “gặm nhấm” phần diện tích được nhà nước tạm giao quản lý.
 
100% khoang gầm cầu Vĩnh Tuy biến thành điểm trông giữ xe ôtô
100% khoang gầm cầu Vĩnh Tuy biến thành điểm trông giữ xe ôtô

Ghi nhận thực tế của PV Dân trí chiều 22/4/2013 cho thấy, 100% các khoang gầm cầu Vĩnh Tuy (khu vực đầu phố Minh Khai - Đại học Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội) đều bị khoanh vùng, dựng rào chắn làm bãi trông giữ ôtô - xe máy. Đầu các khoang gửi xe đều có biển báo Công ty khai thác điểm đỗ xe Hà Nội là đơn vị quản lý và khai thác, nhưng không có bảng thông báo các tiêu chí an toàn cháy nổ do cơ quan chức năng cấp.

Ở 2 gầm cầu vượt dẫn từ đường Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy và gầm cầu Vĩnh Tuy đang bị một số đơn vị rào tôn làm điểm tập kết xe ôtô, máy công trình, kho, xưởng mà không rõ cơ quan nào đứng ra ký hợp đồng cho thuê? Số tiền thuê hàng tháng được nộp cho cơ quan nào của TP. Hà Nội?.

Tại một số khu vực dựng biển Công ty khai thác điểm đỗ xe Hà Nội là đơn vị khai thác, nhưng ngay bên cạnh lại là biển thông báo bãi trông giữ xe do trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội dựng lên, hoặc chỉ ghi cụm từ “bãi gửi xe” rất mập mờ. Thực tế lộn xộn nêu trên khiến người dân trong khu vực đặt dấu hỏi có hay không việc Công ty khai thác điểm đỗ xe Hà Nội cho tư nhân thuê lại phần diện tích được nhà nước tạm giao quản lý và khai thác?.
 
Phần diện tích gầm cầu Vĩnh Tuy bị xẻ thịt kéo dài hàng km
Phần diện tích gầm cầu Vĩnh Tuy bị "xẻ thịt" kéo dài hàng km

Với những gì đang diễn ra ở khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy, đông đảo người dân sinh sống tại đây khiến nghị UBND TP. Hà Nội, Sở GTVT sớm có biện pháp chấn chỉnh, xóa sổ tình trạng “xẻ thịt” tràn lan gầm cầu gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến an toàn của người điều khiển giao thông ở đầu cầu Vĩnh Tuy.

Liên quan đến loạt bài phản ánh tình trạng “xẻ thịt” gầm đường cao tốc, gầm cầu Thăng Long làm bãi trông xe, rửa xe, sửa chữa xe, điểm kinh doanh sai quy định được báo Dân trí nêu. Đến thời điểm này, Công an TP. Hà Nội, Sở GTVT Hà Nội đã có báo cáo gửi UBND TP. Hà Nội kiến nghị tiến hành thu hồi diện tích gầm cầu bị sử dụng sai mục đích. Mới nhất, Thanh tra Bộ GTVT và lãnh đạo Bộ GTVT cũng ra “tối hậu thư” đề nghị UBND TP. Hà Nội giải tỏa các điểm trông xe, kinh doanh sai phép đoạn Pháp Vân - cầu Thanh Trì, Pháp Vân - Linh Đàm trước ngày 30/5/2013.

Dưới đây là những hình ảnh PV Dân trí ghi lại về tình trạng “xẻ thịt” diễn ra vô tội vạ ở khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy:
 
Biển báo trông xe của trường Đại học Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội đứng
Biển báo trông xe của trường Đại học Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội đứng
"hiên ngang" cạnh biển báo của Công ty khai thác điểm đỗ xe Hà Nội

Người dân kiến nghị xóa sổ tình trạng xẻ thịt gầm cầu kéo dài
Người dân kiến nghị xóa sổ tình trạng "xẻ thịt" gầm cầu kéo dài

Gầm cầu Vĩnh Tuy bị rào chắn làm kho bãi suốt nhiều năm


Gầm cầu Vĩnh Tuy bị rào chắn làm kho bãi suốt nhiều năm
Gầm cầu Vĩnh Tuy bị rào chắn làm kho bãi suốt nhiều năm

Bãi xe tự phát tồn tại ngay trên phần diện tích được giao cho Công ty khai thác
Bãi xe tự phát tồn tại ngay trên phần diện tích được giao cho Công ty khai thác
điểm đỗ xe Hà Nội quản lý

Thêm một bãi xe tự phát không rõ lai lịch xuất hiện ở chân cầu Vĩnh Tuy


Thêm một bãi xe tự phát không rõ lai lịch xuất hiện ở chân cầu Vĩnh Tuy


Thêm một bãi xe tự phát không rõ lai lịch xuất hiện ở chân cầu Vĩnh Tuy
Thêm một bãi xe tự phát không rõ "lai lịch" xuất hiện ở chân cầu Vĩnh Tuy

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Bài, ảnh: Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương