Rầm rộ đưa đất sét trong cụm công nghiệp ra ngoài: “Anh em chỉ xin vài xe”!

(Dân trí) - Rầm rộ những xe tải “tự do” đưa đất sét ra khỏi cụm công nghiệp nhưng không bị xử lý. Tuy nhiên, khi chính quyền địa phương vào cuộc kiểm tra vẫn chưa phát hiện dấu hiệu sai phạm (!?).

Rầm rộ đưa đất sét trong cụm công nghiệp ra ngoài: “Anh em lái xe chỉ xin v

“Tôi nghĩ đơn giản người dân cần thì cho”

Theo Võ Chí Hiếu, Giám đốc điều hành Cụm công nghiệp Cầu Nước Xanh (Công ty CP Cụm công nghiệp Cầu Nước Xanh) xác nhận, mỗi ngày, đơn vị san lấp khai thác đất vận chuyển khoảng 100 lượt xe ra ngoài cụm công nghiệp. Tuy nhiên, chở đất đi đâu đơn vị này không quan tâm chở đất đi đâu vì đó là chuyện của công ty san lấp.

Rầm rộ đưa đất sét trong cụm công nghiệp ra ngoài: “Anh em chỉ xin vài xe”! - 1
Hiện trường san lấp mặt bằng trong Cụm công nghiệp Cầu Nước Xanh.

Làm việc với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Lê Bảo Vũ, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Đồng Tâm khẳng định, công ty đang thực hiện thi công san lấp mặt bằng theo đúng văn bản thỏa thuận với Cụm công nghiệp Cầu Nước Xanh. Tuy nhiên, ông Vũ tỏ ra bất ngờ trước thông tin người dân phản ánh đơn vị thi công khai thác vận chuyển đất sét ra khỏi cụm công nghiệp để bán cho các lò gạch Tuynel.

“Tôi mới nghe thông tin khai thác đất vận chuyển ra ngoài, phải kiểm tra lại. Tôi nghĩ phải có việc chở đất ra ngoài nên người dân mới phản ánh, nhưng chở đi đâu thì chúng tôi chịu, không quản được. Bởi sau khi ký hợp đồng, chúng tôi giao lại cho một đơn vị khác trực tiếp thi công san lấp”, ông Vũ nói.

Rầm rộ đưa đất sét trong cụm công nghiệp ra ngoài: “Anh em chỉ xin vài xe”! - 2
Đại diện Công ty CP Cụm công nghiệp Cầu Nước Xanh cho rằng việc chở đất ra ngoài là việc của đơn vị thi công san lấp.

Hỏi về việc công ty có biết việc 1 xe tải chở đất ra khỏi cụm công nghiệp bán 4 triệu đồng/xe, ông Vũ nói: “Tôi ở Quy Nhơn nên không biết gì về đất, không phân biệt được đất thì làm sao bán đất cho người ta được. Nếu đúng là như vậy thì chúng tôi đang bị thất thoát rất nhiều tài sản. Tôi phải xem lại. Tôi cứ nghĩ đơn giản, người dân cần thì cho họ vào lấy đi ra tôi đâu nghĩ phức tạp như các anh nói khác khoáng sản vậy đâu. Tôi nói thực”.

Trong khi đó, ông Phan Quốc Thiên (thuộc Công ty TNHH An Hiệp Thành, trụ sở huyện Tây Sơn) - đại diện đơn vị nhận thi công san lấp trực tiếp tại cụm công nghiệp từ Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Đồng Tâm thừa nhận, sai sót của công ty này là chưa có văn bản cho phép của cơ quan chức năng nhưng đã tự ý cho phép xe tải vận chuyển đất ra ngoài cụm công nghiệp.

Rầm rộ đưa đất sét trong cụm công nghiệp ra ngoài: “Anh em chỉ xin vài xe”! - 3
Sau báo chí phản ánh, đơn vị thi công cho dừng hoạt động chờ hoàn tất các thủ tục pháp lý.

“Trong quá trình thi công, cuối buổi anh em lái xe có xin chở vài xe đất ra ngoài vì chúng tôi biết việc san lấp sẽ có lượng đất thừa. Chúng tôi không khai thác buôn bán đất, còn anh em chở ra ngoài bán ở đâu thì chuyện của họ, chứ tôi làm sao biết được?”, ông Thiên nói.

Ông Thiên chỉ thừa nhận: “Cái sai sót của đơn vị là chưa có văn bản đồng ý của cơ quan chức năng về vị trí đổ lượng đất dư thừa nhưng đã cho phép vận chuyển đất ra ngoài. Chúng tôi đã cho dừng thi công để làm các thủ tục pháp lý theo đúng quy định rồi mới chở lượng đất thừa ra ngoài”.

Chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm?

Sau khi báo Dân trí phản ánh, các ngành chức năng huyện Tây Sơn gồm: Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện, Ban Quản lý Cụm công nghiệp Cầu Nước Xanh, cán bộ địa chính xã Bình Nghi và đại diện Công ty CP Cụm công nghiệp Cầu Nước Xanh đã tiến hành kiểm tra hiện trường.

Rầm rộ đưa đất sét trong cụm công nghiệp ra ngoài: “Anh em chỉ xin vài xe”! - 4
Lực lượng chức năng huyện Tây Sơn cho biết tại thời điểm kiểm tra không có hoạt động vận chuyển đất ra ngoài Cụm công nghiệp Cầu Nước Xanh.

Theo biên bản làm việc tại hiện trường cho thấy, Công ty CP Cụm công nghiệp Cầu Nước Xanh đang tiến hành san gạt mặt bằng khu A. Theo đề nghị của tổ công tác Công ty CP Cụm công nghiệp Cầu Nước Xanh đã cung cấp được một số hồ sơ pháp lý liên quan: bản vẽ thiết kế thi công hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cầu Nước Xanh; hạng mục san nền mặt bằng; thông báo khởi công xây dựng gói thầu xây lắp: san  lấp mặt bằng của Công ty CP Cụm công nghiệp Cầu Nước Xanh thuộc dự án Cụm công nghiệp Cầu Nước Xanh.

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, tại mặt bằng khu A chỉ có 2 máy múc và 3 xe tải chiến thắng đang thực hiện việc gạt mặt bằng.

Rầm rộ đưa đất sét trong cụm công nghiệp ra ngoài: “Anh em chỉ xin vài xe”! - 5
Trước đó, hoạt động vận chuyển đất diễn rầm rộ.

Qua xem xét, Tổ công tác huyện đề nghị Công ty CP Cụm công nghiệp Cầu Nước Xanh tạm dừng hoạt động san gạt mặt bằng trong Cụm công nghiệp Cầu Nước Xanh; phối hợp với nhà thầu thi công bổ sung đầy đủ thủ tục pháp lý về san gạt mặt bằng Cụm công nghiệp Cầu Nước Xanh; phương án thi công san nền và địa điểm chứa đất trong Cụm công nghiệp. Các hồ sơ xây dựng theo yêu cầu của các ban ngành huyện trước khi triển khai hoạt động san gạt mặt bằng.

Theo bà Nguyễn Thị Thống Chánh Văn phòng UBND huyện Tây Sơn, sau khi báo chí phản ánh, các ngành liên quan đã chỉ đạo kiểm tra thực tế tại hiện trường. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, không có tình trạng khai đất chở đất ra ngoài nên có những nội dung chưa được làm rõ. UBND huyện đã chỉ đạo sẽ kiểm tra lại để xác minh một số vấn đề báo chí phản ánh nhưng chưa được làm rõ, khi nào có kết quả sẽ thông tin.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc vụ việc trên.

Doãn Công