Quảng Nam: Thi công dự án làm nứt móng nhà, “nhùng nhằng” việc đền bù

(Dân trí) - Quá trình thi công khu tái định cư dự án Làng Chài ở phường Cẩm An (TP Hội An, Quảng Nam), đơn vị thi công làm nứt một số nhà dân nhưng việc kiểm định và đền bù vẫn “nhùng nhằng” chưa giải quyết xong khiến người dân gởi đơn kêu cứu.

Theo đơn của bà Trần Thị Hoa (trú khối Tân Thịnh, phường Cẩm An, TP Hội An, Quảng Nam), ngôi nhà của bà mới xây năm 2015 nhưng khi đơn vị thi công kè chắn thuộc dự án Làng Chài số 2 múc đất quá sâu làm tụt nền móng đất gây nứt nhà.

Vết nứt ở phần móng của nhà bà Hoa
Vết nứt ở phần móng của nhà bà Hoa

Theo bà Hoa, do biện pháp thi công kém, cụ thể là độ sâu của trục bờ kè khi múc độ sâu 5m mà chỉ có chắn một tấm tôn chắn đất, biện pháp thi công thô sơ nên làm nhà bà bị nứt móng.

Sau khi nhà bị nứt, bà Hoa đã gởi đơn đến HĐND, UBND TP Hội An, BQL dự án Làng Chài để khiếu nại. Ngày 27/4, BQL dự án Làng Chài và gia đình bà tổ chức cuộc họp và đi đến thống nhất cho gia đình bà mời đơn vị lập dự toán thiệt hại ngôi nhà của bà.

Một số vị trí nứt có thể đút lọt ngón tay
Một số vị trí nứt có thể đút lọt ngón tay

Sau khi đơn vị lập dự toán xong (hồ sơ gồm bản đánh giá hiện trạng, hồ sơ thiết kế dự toán, hồ sơ, hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công), ngày 18/5, bà Hoa gởi hồ sơ đến BQL dự án Làng Chài nhưng cán bộ không nhận. “Đến nay, nhà tôi nứt móng như vậy mà mà Nhà nước vẫn không giải quyết”, bà Hoa trình bày.

“Hiện nay, bờ kè chắn đất tại khu Làng Chài số 2 mới thi công vừa xong nhưng đã nứt như vậy mà Nhà nước tổ chức nghiệm thu công trình. Tôi đề nghị Nhà nước kiểm tra thực tế cụ thể để biết được người dân nói có đúng hay không”, đơn của bà Hoa trình bày.

Để tìm hiểu vụ việc, PV Dân trí đã đến nhà của bà Hoa. Theo quan sát, hiện dự án khu Làng Chài số 2 đang được thi công phần bờ kè và hạ tầng. Phần móng nhà bà Hoa bị nứt ở phần mạch hồ giữa lớp đá móng và dầm bê tông dài khoảng hơn 2m; một số chỗ nứt có thể đút ngón tay vào được. Các khu vực khác của ngôi nhà không bị ảnh hưởng…

Ngoài ra, tại khu dự án Làng Chài này, một số nhà dân cũng bị nứt tường và sụp móng do quá trình thi công công trình.

Vết nứt nhà dân tại khu dự án Làng Chai
Vết nứt nhà dân tại khu dự án Làng Chai

Để tìm hiểu vụ việc, PV Dân trí đã trao đổi với BQL dự án Làng Chài và được ông Lê Tùng Linh (cán bộ BQL dự án) cho biết, giữa BQL dự án, đơn vị thi công và gia đình bà Hoa đã nhiều lần làm việc để giải quyết.

Tại cuộc họp ngày 27/4, gia đình bà Hoa và các cơ quan liên quan đã đi đến thống nhất để gia đình bà Hòa tự chọn đơn vị tư vấn kiểm định độc lập kiểm định phần vị trí móng đá nứt có ảnh hưởng đến ngôi nhà để sau đó BQL dự án có cơ sở xin ý kiến UBND TP Hội An.

Sau đó, gia đình bà Hoa đã mời một đơn vị ở Đà Nẵng lập dự toán và gởi hồ sơ đến BQL dự án yêu cầu được bồi thường số tiền 178 triệu đồng. Tuy nhiên, bà Hoa cho biết, đã gởi hồ sơ đến BQL dự án Làng Chài nhưng không được chấp nhận.

Bà Hoa trình bày vụ việc

Lý do không chấp nhận, theo ông Lê Tùng Linh cho biết, là do bà Hoa mời một đơn vị tư vấn thiết kế nhưng không có chức năng về kiểm định độc lập nên BQL dự án không nhận hồ sơ vì không đúng với tinh thần cuộc họp trước đó.

Ông Linh cho hay, ngày 25/5 vừa qua, đại diện BQL dự án và gia đình bà Hoa cùng đơn vị tư vấn thiết kế họp và đi đến thống nhất nội dung đơn vị tư vấn thiết kế (đơn vị mà bà Hoa đã thuê-PV) bổ sung hồ sơ năng lực để BQL dự án trình lãnh đạo TP Hội An thống nhất cho chủ trương để thực hiện các kiến nghị của bà Hoa.

Đối với các vết nứt ở các hộ dân khác tại khu vực này, theo ông Linh, hiện đơn vị thi công vẫn đang tiếp tục thực hiện nên có một số khe lún; đây là do quá trình hoàn trả mặt bằng chưa ổn định. Tuy nhiên, theo ông Linh đây là vệt nằm ngoài phạm vi của các hộ gia đình, hơn nữa các vệt lún này chưa ổn định do đang quá trình thi công.

Đối với một số nhà dân nứt tường do quá trình thi công dự án gây ra, ông Linh cho hay chưa nghe người dân phản ảnh.

Công bằng mà nói, việc nứt móng nhà của bà Hoa do đơn vị thi công dự án Làng Chài là Công ty CP đầu tư xây dựng Hội An (DIC Hội An) gây ra; tuy nhiên việc kiểm định và bồi thường cho người dân cứ “dây dưa”, rất nhiều cuộc họp giữa đơn vị thi công và BQL dự án cùng gia đình nhưng việc đền bù kéo dài từ tháng 4 đến nay vẫn chưa được giải quyết khiến cho người dân bức xúc, liên tục gởi đơn đến các cơ quan chức năng và Báo Dân trí.

Trong lá đơn gởi ngày 29/5, bà Hoa bức xúc: “Là một người dân lao động nghèo, thực tế gia đình tôi rất khó khăn, không có kinh phí chi trả cho việc kiểm định và việc này không do gia đình tôi gây ra mà lỗi do nhà thầu DIC và BQL dự án Làng Chài nên gia đình tôi không thể chịu khoản kinh phí này”.

Công Bính