Quảng Nam: Đã chấm dứt tình trạng người dân “ùn ứ” làm hộ khẩu

(Dân trí) - Sau khi người dân có ý kiến và báo Dân trí có bài phản ảnh, Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) đã tăng cường nhân lực và tăng số ngày làm việc trong tuần để giải quyết tình trạng người dân “ùn ứ” làm hộ khẩu.

Ngày 29/9, trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Lê Trung Hai - Trưởng Công an thị xã Điện Bàn cho biết, bắt đầu từ ngày 28/9, Công an thị xã tăng cường thêm lực lượng làm hết các ngày trong tuần. Trong đó, từ thứ 2 đến thứ 6 làm hộ khẩu, còn thứ 7 làm chứng minh nhân dân.

Cán bộ Công an thị xã Điện Bàn nhận hồ sơ xử lý cho người dân.
Cán bộ Công an thị xã Điện Bàn nhận hồ sơ xử lý cho người dân.

“Thực tế Điện Bàn mới lên thị xã và dân số đông, nhu cầu làm hộ khẩu và chứng minh nhân dân lớn... Công an thị xã đã tiến hành tăng thời gian tiếp dân, giải quyết nhu cầu bức xúc của người dân”, Đại tá Lê Trung Hai cho biết.

Theo lãnh đạo Công an thị xã Điện Bàn, trước đây nhu cầu của người dân nhiều nên có xảy ra ùn ứ, người dân phải chờ đợi lâu để làm hộ khẩu, chứng minh nhưng hiện nay nhu cầu cũng ít và lực lượng công an tăng cường nhân sự và thời gian nên không còn cảnh người dân phải chờ đợi lâu khi đến làm hộ khẩu nữa.

Cũng theo Công an thị xã Điện Bàn, vừa qua Công an thị xã cũng đã có thông báo đến tận địa phương, trên đài truyền thanh lịch tiếp dân giải quyết hộ khẩu để người dân biết, sắp sếp thời gian đến làm hộ khẩu.

Trước đó ngày 7/9, báo Dân trí đã có bài “Ùn ứ người làm hộ khẩu sau khi Điện Bàn được “lên” thị xã” phản ảnh về tình trạng người dân ở thị xã Điện Bàn phải tốn nhiều thời gian, công sức để tách - nhập hộ khẩu vì thời gian tiếp nhận hồ sơ của Công an thị xã Điện Bàn quá ít. Hơn nữa, do số lượng người đến làm đông mà cán bộ tiếp nhận hồ sơ ít nên xảy ra tình trạng ùn ứ, người dân phải chờ rất lâu để làm thủ tục.

Trao đổi với PV Dân trí, bạn đọc L.H.L. - người phản ảnh thông tin với PV hồ hởi: “Hai hôm nay Công an thị xã Điện Bàn họ làm tốt rồi. Người dân bây giờ đến làm hộ khẩu rất nhanh, không còn cảnh chờ đợi như trước đây nữa. Cảm ơn báo Dân trí đã có tiếng nói giúp người dân”.

Công Bính