Quảng Bình: Khốn khổ vì xe ben chở đá hoành hành trên đường dân sinh!

(Dân trí) - Người dân tại xã Trường Xuân hiện đang phải sống trong cảnh ô nhiễm bụi, cuộc sống đảo lộn vì tiếng ồn và cả nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến đường dân sinh đi qua địa phương này. Nguyên nhân chính là do mỗi ngày có hàng trăm chiếc xe ben chạy rầm rập trên đường để ra, vào mỏ đá.

Khốn khổ vì bụi và tiếng ồn

Rất nhiều người dân tại xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) bức xúc phản ánh về việc phải sống trong bụi và tiếng ồn do những chiếc xe ben rầm rập chạy ra, vào mỏ đá cả ngày lẫn đêm.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tại xã Trường Xuân hiện có 4 mỏ đá đang hoạt động. Trong khi đó chỉ có duy nhất một con đường độc đạo dẫn vào khu vực khai thác đá nên mỗi ngày con đường này phải “oằn mình” gánh chịu hàng trăm lượt xe ben qua lại.

Một chiếc xe ben chở đá chạy trên tuyến đường dân sinh của xã Trường Xuân
Một chiếc xe ben chở đá chạy trên tuyến đường dân sinh của xã Trường Xuân

Lượng xe quá lớn và liên tục khiến người dân tại xã Trường Xuân phải sống khổ sở trong cảnh ô nhiễm môi trường, nơm nớp lo sợ xe ben gây tai nạn. Đêm xuống, tiếng ồn từ những chiếc xe chở đá khiến người già và trẻ em mất ngủ, sinh hoạt đảo lộn.

Bà Trần Thị Hạnh, ở thôn Rào Đá, xã Trường Xuân cho biết, vì quá bụi nên suốt 1 năm qua, bà luôn phải đóng kín cửa. Trước đây, bà Hạnh có mở một quán nước nhỏ để mưu sinh, nhưng nay không thể kinh doanh được vì tình trạng ô nhiễm.

“Ngày nắng cũng như ngày mưa, hàng trăm lượt xe ben cứ chạy ầm ầm trên đường rứa (thế), bụi bay mù mịt rất khó chịu. Những chiếc xe này còn bóp còi inh ỏi suốt cả ngày gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân hai bên đường”, bà Hạnh bức xúc.

Không chỉ gây bụi và tiếng ồn, nhà bà Trần Thị Hạnh còn xuất hiện nhiều vết nứt nẻ ngang dọc do xe trọng tải lớn chạy rầm rập suốt ngày đêm.
Không chỉ gây bụi và tiếng ồn, nhà bà Trần Thị Hạnh còn xuất hiện nhiều vết nứt nẻ ngang dọc do xe trọng tải lớn chạy rầm rập suốt ngày đêm.

Không chỉ gây ô nhiễm, tạo tiếng ồn, lượng xe lớn chạy trên đường dân sinh cộng thêm nhiều chiếc xe ben quá khổ choán gần hết đường cũng làm gia tăng nguy cơ tai nạn, nhất là sau giờ tan tầm.

“Cứ ra đường là phải bịt từ đầu đến chân, có những xe lớn lại chạy ẩu là người dân ở đây phải dạt sang vệ đường vì sợ tai nạn. Trên con đường này cũng đã xảy ra nhiều vụ va chạm giao thông rồi. Nhất là mấy cháu học sinh cứ đi về trên đường này rất nguy hiểm”, chị Nguyễn Thị Thắm, trú thôn Quyết Thắng than phiền.

Sẽ hạn chế lượng xe vào mỏ đá

Bức xúc trước tình trạng xe ben hoành hành ngày đêm, vào đầu tháng 9 vừa qua, hàng trăm người dân xã Trường Xuân đã bỏ việc đồng áng, ra đường chặn xe ben không cho vào mỏ đá.

Người dân lấy gạch đá, cây cối và thùng tôn… chặn giữa đường, yêu cầu chính quyền địa phương phải đến hiện trường đối thoại, cam kết có giải pháp khắc phục ô nhiễm.

Mỗi ngày có hàng trăm lượt xe ra, vào các mỏ đá, tuy nhiên các đơn vị khai thác vẫn chưa đảm bảo công tác sửa đường, tưới nước tránh bụi.
Mỗi ngày có hàng trăm lượt xe ra, vào các mỏ đá, tuy nhiên các đơn vị khai thác vẫn chưa đảm bảo công tác sửa đường, tưới nước tránh bụi.

Trao đổi về vấn đề này, ông Phạm Văn Quang, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh cũng cho biết, trên địa bàn xã hiện có 4 mỏ đá thuộc nhiều công ty khác nhau nên rất khó kiểm soát hết số lượng xe ben ra vào.

Vào cao điểm mùa nắng, nhu cầu đá dăm tăng cao, lượng xe đổ về mỏ càng nhiều, giao thông tắc nghẽn. Lo sợ các đoàn xe gây sập cầu Quyết Thắng, UBND xã Trường Xuân cũng đã cho người rào chắn lại không cho xe qua.

“Chúng tôi cũng đã làm việc với các công ty, đề nghị họ phải có trách nhiệm tu sửa đường, đảm bảo việc tưới nước tránh bụi. Thế nhưng các công ty này vẫn chưa đảm bảo các việc làm trên. Thời gian tới chúng tôi sẽ hạn chế lượng xe quá tải qua tuyến đường này”, ông Quang cho hay.

Hiện tại xã Trường Xuân có 4 mỏ đá đang hoạt động.
Hiện tại xã Trường Xuân có 4 mỏ đá đang hoạt động.

Ông Phạm Trung Đông, Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh cho biết, để tránh tình trạng ô nhiễm và mất an toàn giao thông trên tuyến đường vào các mỏ đá, huyện này cũng đã chỉ đạo địa phương cần tăng thêm hệ thống biển cảnh báo, nhất là đoạn qua khu dân cư.

Đồng thời, đề nghị phía công an huyện tăng cường tuần tra khu vực này, xử lý các xe quá khổ, quá tải, chạy quá tốc độ. Bên cạnh đó, huyện Quảng Ninh cũng làm công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh hạn chế cấp phép thêm các mỏ đá ở xã Trường Xuân.

Tiến Thành