Phú Yên: Lạch biển bồi lấp nghiêm trọng, ngư dân khốn đốn

(Dân trí) - Tình trạng lấn chiếm nuôi trồng thủy hải sản trái phép chưa được xử lý dứt điểm ở Lạch sông Ngọn (Phú Yên) đã làm con lạch này bị bồi lấp nặng nề, tàu thuyền ra vào đánh bắt, tránh bão gặp khó khăn.

Phú Yên: Lạch biển bị bồi lấp vì chính quyền chưa “mạnh tay” xử lý tình trạ

Lạch sông Ngọn có chiều dài khoảng 6km, rộng từ 120m đến 300m thuộc địa bàn xã Hòa Hiệp Nam và TT. Hòa Hiệp Trung (H. Đông Hòa, Phú Yên) là nơi ra vào của hàng trăm tàu cá để vươn khơi đánh bắt, cũng như tránh trú bão của ngư dân. Thế nhưng, hiện nay nhiều đoạn lạch đang bị bồi lấp cạn kiệt nặng nề.

Phú Yên: Lạch biển bồi lấp nghiêm trọng, ngư dân khốn đốn  - 1

Lạch sông Ngọn bị bồi lấp nặng nề

Theo người dân địa phương, nguyên nhân chính dẫn đến lạch bị bồi lấp là do nhiều hộ dân đã lấn chiếm diện tích mặt nước trên lạch để nuôi trồng thủy sản trái phép. Việc lấn chiếm này đã được ngư dân kiến nghị lên các cấp chính quyền địa phương nhưng đến nay vẫn chưa xử lý dứt điểm.

Ghi nhận PV Dân trí, hiện tại trên lạch sông Ngọn đoạn qua khu vực xã Hòa Hiệp Nam có khoảng 250m lòng sông bị bồi lấp, cạn kiệt. Tại khu vực bị bồi lấp có hàng chục hộ dân đã lấn chiếm mặt nước dọc hai bên lạch để nuôi tôm, vẹm, khiến lạch bị bó hẹp, có chỗ chỉ còn rộng từ 10m đến 15m.

Bên cạnh lấn chiếm nuôi bán kiên cố, một số hộ ở khu vực gần cảng cá Phú Lạc đã đổ bê tông để nuôi trồng thủy sản trái phép.

Phú Yên: Lạch biển bồi lấp nghiêm trọng, ngư dân khốn đốn  - 2

Một số hộ dân dùng bê tông kiên cố để lấn chiếm nuôi trồng thủy hải sản trái phép

Bức xúc trước tình trạng trên, ngư dân Phạm Luyện, chủ tàu PY9990TS nói: Việc lấn chiếm nuôi trồng thủy sản làm con lạch bị bồi lấp chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần rồi nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Không ra vào được ngư dân gặp khó khăn rất nhiều.

“Như tháng trước, cần vào thay thiết bị để chuẩn bị vươn khơi thì lạch cạn không vào được, tôi phải chạy hơn 100km vào tới Cam Ranh, Khánh Hòa để sửa chữa. Nếu như trước đây, kinh phí sửa tàu tại địa phương chỉ mất từ 150 triệu đến 200 triệu, hiện nay phải đưa đi xa nên chi phí tăng gần gấp đôi” ông Luyện bức xúc nói.

Phú Yên: Lạch biển bồi lấp nghiêm trọng, ngư dân khốn đốn  - 3

Việc không thuận tiện đi lại đã khiến nông dân tiêu tốn thêm rất nhiều chi phí nếu muốn sửa chữa

Cũng bức xúc về vấn đề trên, ngư dân Phạm Lập, chủ tàu PY95174TS cho biết: “Mọi năm lạch này đi thoải mái lắm, mùa bão đưa tàu thuyền vào tránh trú người dân rất an tâm. Thế nhưng năm nay, muốn ra vào phải chờ đỉnh triều. Như tàu tôi đây neo đậu trong lạch từ trước Tết Nguyên đán đến giờ vẫn chưa thể vươn khơi được vì lạch cạn dù rất nóng lòng”

Theo UBND huyện Đông Hòa, khu neo đậu, tránh trú bão lạch sông Ngọn được quy hoạch đảm bảo cho 1.000 tàu cá có công suất 500 -1000 CV neo đậu, tránh trú bão an toàn.

Phú Yên: Lạch biển bồi lấp nghiêm trọng, ngư dân khốn đốn  - 4

Lạch sông Ngọn được quy hoạch đảm bảo cho 1.000 tàu cá có công suất 500 -1000 CV neo đậu, tránh trú bão an toàn.

Trước tình trạng bồi lấp trên, huyện Đông Hòa cũng đã kiến nghị các cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên tiến hành nạo vét lạch sông Ngọn đảm bảo tàu thuyền ra vào thuận lợi; tạo điều kiện để dịch vụ hậu cần nghề cá phát triển, nhất là phát huy hiệu quả của âu thuyền tránh trú bão.

Qua phản ánh của người dân, ông Trần Hữu Thế, phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã kiểm tra trực tiếp tại hiện trường, qua đó ông Thế yêu cầu huyện Đông Hòa cần có biện pháp mạnh xử lý tình trạng người dân nuôi vẹm lấn chiếm lòng sông, tạo luồng lạch thông thoáng cho tàu thuyền ra vào khu neo đậu, tránh trú bão.

Phú Yên: Lạch biển bồi lấp nghiêm trọng, ngư dân khốn đốn  - 5

PCT Trần Hữu Thế yêu cầu huyện Đông Hòa cần mạnh tay xử lý tình trạng lấn chiếm trái phép trên

“Về lâu dài, UBND huyện Đông Hòa cần rà soát lại tàu thuyền, những khó khăn, vướng mắc, đề xuất UBND tỉnh giải pháp, để sớm giải quyết tình trạng lạch sông Ngọn bị bồi lấp. Từ đó phát huy hiệu quả khu neo đậu, tránh trú bão, tạo thuận lợi cho ngư dân vươn khơi bám biển.” ông Thế yêu cầu.

Trung Thi