Phụ nữ hãy học cách tự bảo vệ mình
(Dân trí) - Điểm yếu của phụ nữ là thường coi nhẹ vấn đề bạo lực gia đình và tự mình giải quyết. Nhưng điều này chỉ khiến họ phải chịu đựng cuộc sống bạo hành trong nhiều năm.
Tối ngày 10/4, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người đàn ông liên tục đánh vào mặt một phụ nữ, được cho là vợ của anh ta, người vừa sinh con 5 tháng. Đoạn clip này đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận.
Sáng hôm sau, trang Facebook cá nhân của Phan Ngọc (DJ Ximer) - người được cho là nhân vật trong đoạn clip - đã đăng tải lời xin lỗi. Anh giải thích rằng hành động của mình là do áp lực tích tụ lâu ngày và cho biết vợ anh đã chấp nhận lời xin lỗi. Cả hai đã ký cam kết không tái phạm với cơ quan chức năng.
Hành vi bạo lực gia đình, như đánh đập và xâm hại tinh thần, thể chất, là căn cứ để cơ quan chức năng vào cuộc xác minh theo luật định, dù có hay không có đơn tố giác.
Việc cãi vã và bất đồng quan điểm trong hôn nhân là điều không thể tránh khỏi, nhưng việc sử dụng bạo lực là điều đáng lên án. Bạo lực gia đình không chỉ ảnh hưởng đến nạn nhân mà còn gây mất ổn định xã hội, cản trở nỗ lực phòng chống bạo lực và duy trì quan niệm sai lệch về vai trò của nam giới trong gia đình.
Nhiều chuyên gia nhận định rằng vụ việc này không thể xem nhẹ, dù người bị hại có xin hòa giải. Cơ quan điều tra cần tăng cường tuyên truyền và xử lý nghiêm khắc các vụ bạo hành gia đình, nhằm bảo vệ phụ nữ, trẻ em và giữ gìn đạo đức xã hội.
Trong trường hợp này, người vợ đã lựa chọn tha thứ cho chồng. Tuy nhiên, sự tha thứ không có nghĩa là bỏ qua lỗi lầm. Phụ nữ cần cứng rắn, kiên quyết để đảm bảo hành vi bạo lực không tái diễn. Họ cần xây dựng nguyên tắc chung trong hôn nhân để tránh va chạm căng thẳng.
Điểm yếu của phụ nữ là thường coi nhẹ vấn đề bạo lực gia đình và tự mình giải quyết. Nhưng điều này chỉ khiến họ phải chịu đựng cuộc sống bạo hành trong nhiều năm. Khi bạo lực gia đình nghiêm trọng, phụ nữ nên chia sẻ để tìm cách giúp đỡ.
Trẻ em sống trong môi trường bạo lực gia đình dễ bị tổn thương tâm lý, hình thành nhân cách lệch lạc và có nguy cơ tái diễn hành vi khi trưởng thành. Phụ nữ cần cân nhắc ly hôn nếu không thể thay đổi người chồng vũ phu, để tự giải thoát cho mình và các con.
Con người không hoàn hảo, ai cũng có lúc phạm sai lầm. Tha thứ là cần thiết nhưng đừng để sự tha thứ trở thành điểm yếu. Phụ nữ cần học cách tự bảo vệ mình để có thêm sức mạnh và tự do chọn lấy cuộc đời mình muốn.
Độc giả Vũ Thị Minh Huyền