Phó chủ tịch tỉnh Đắk Nông: “Đường cấm tải trên 10 tấn sao xe hàng chục tấn ngang nhiên chạy?”

(Dân trí) - Liên quan đến thông tin mà báo Dân trí phản ánh về tình trạng xe tải trọng lớn ngang nhiên hành đường nông thôn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu xử lý nghiêm các xe vi phạm. Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông cũng đề cập trách nhiệm của cơ quan chức năng khi để xảy ra tình trạng này.

Ngày 3/9, tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí tháng 8. Liên quan đến việc đường DH63 (xã Quảng Phú, huyện Krông Nô) cấm tải trọng trên 10 tấn, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn ngang nhiên cho xe tải trọng gấp 5-6 lần chạy vào, ông Trương Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo xử lý nghiêm.

Ông Tùng khẳng định: “Đường được đầu tư hơn 8 tỷ đồng từ nguồn ngân sách, là tài sản quốc gia cần phải được bảo vệ. Tại sao cấm tải trên 10 tấn mà một số doanh nghiệp vẫn ngang nhiên chở vượt tải? Đây trách nhiệm cơ quan chức năng. Cơ quan chức năng làm sao phải xử lý thật nghiêm để đảm bảo tải trọng thiết kế của đường, đảm bảo ATGT cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến đường”.

Phó chủ tịch tỉnh Đắk Nông: “Đường cấm tải trên 10 tấn sao xe hàng chục tấn ngang nhiên chạy?” - 1
Những chiếc xe đầu kéo nặng hàng chục tấn chở đầy cát

Cũng tại hội nghị này, ông Trần Đăng Ánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Nô thừa nhận tình trạng xe chở cát vượt tải trọng trên tuyến đường DH63, có biển cấm tải trọng 10 tấn. Tình trạng mặt đường xuống cấp đã xảy. Hiện tuyến đường đã hết thời gian bảo hành, việc tuyến đường hư hỏng thì UBND huyện sẽ chịu trách nhiệm sửa chữa.

“UBND huyện đã nhiều lần chỉ đạo lực lượng Công an huyện tăng cường công tác quản lý tải trọng, phát hiện và xử lý đối với các trường hợp vận chuyển cát quả tải gây mất ATGT và hư hỏng kết cấu hạ tầng. Tuy nhiên, do lực lượng CSGT huyện “mỏng” nên không thể thường xuyên chốt chặn trên tuyến đường để xử lý.

Do đó. xuất hiện tình trạng có lực lượng CSGT thì các xe chở cát quả tải dừng hoạt động, khi không có CSGT thì các xe hoạt động gây khó khăn cho việc tuần tra xử lý. UBND huyện khẳng định không có việc cơ quan chức năng “làm ngơ” cho dàn xe quá tải trên đường 10 tấn hoạt động”, ông Ánh khẳng định.

Phó chủ tịch tỉnh Đắk Nông: “Đường cấm tải trên 10 tấn sao xe hàng chục tấn ngang nhiên chạy?” - 2

Mặc dù có biển cấm tải trọng trên 10 tấn nhưng các xe vẫn ngang nhiên hoạt động

Trước đó, Dân trí từng có các bài viết phản ánh về tình trạng xe quá tải chạy trên đường nông thôn. Đáng chú ý, đây là con đường được nhà nước đầu tư gần 9 tỷ đồng, phục vụ đi lại cho bà con nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, bất chấp biển báo cấm tải trọng xe trên 10 tấn, hàng loạt xe tải trọng lớn ngang nhiên hoạt động trên tuyến đường, thách thức cơ quan chức năng.

Dương Phong