Nực cười khi bác sĩ lại hành xử kiểu côn đồ

Khi đọc những tin trên tôi đã không nguôi nổi tức giận. Tất cả bốn bác sĩ đều là những người có kinh nghiệm nhất về y đức lẫn y thuật, là tấm gương cho mọi người noi theo... vậy nhưng đã có những kiểu hành xử rất “côn đồ”.

Bạn đọc: Le Van Thien Phong

 

Tôi cũng là một bác sĩ. Trong khi ở trên giảng đường tôi cũng được nghe bài giảng về y đức, về đạo làm thầy thuốc...Và khi đọc những tin trên tôi đã không nguôi nổi tức giận. Tất cả bốn bác sĩ đều là những người có kinh nghiệm nhất về y đức lẫn y thuật, là tấm gương cho mọi người noi theo... vậy nhưng họ đã có những kiểu hành xử rất “côn đồ”. Thử hỏi nếu để trường hợp này tái diễn thì còn ai dám đưa bệnh nhân vào khám chữa nữa. Theo tôi, việc này không thể giải quyết nội bộ mà cần phải đưa ra xét xử theo pháp luật. Có như thế người dân mới có lòng tin vào “bác sĩ” của bệnh viện Hà Tĩnh.

 

Bạn đọc: Nguyễn Văn Việt

 

Sau khi đọc bài báo liên quan đến vụ hành hung phó khoa của các đồng nghiệp trong êkíp mổ của bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh, tôi thấy xấu hổ thay cho những con người mà đáng ra họ phải đặt y đức và đạo đức lên hàng đầu, ấy vậy mà họ cư xử như những tên “đầu gấu”.

 

Tôi lấy làm bất bình cho những hành động như vậy. Không có một lý do gì để biện minh cho những hành động ngỗ ngược của những con người được xem là có học ấy. Theo tôi vụ việc này phải được xử lý trách nhiệm hình sự chứ nếu được xử lý nội bộ thì đâu lại vào đấy, rồi chỉ bồi thường tiền thuốc, kỷ luật nội bộ... qua loa xong chuyện mà không đánh giá được mức độ nghiêm trọng của vụ việc là bôi nhọ hình ảnh y đức của người thầy thuốc.

 

Phải cho những người xem thường pháp luật, xem thường giá trị cao quý của người thầy thuốc những bản án thật nghiêm mới có tính răn đe những kẻ khác.

 

Bạn đọc: Lan Hương

 

Vị bác sĩ đó còn con tim hay không? Tôi tưởng tượng cảnh bệnh nhân đang oằn người để chịu đựng đau đớn của ca mổ nội soi, bỗng nhiên các bác sĩ bỏ mặc chị trên bàn mổ, quay sang đấm đá nhau mà thấy rùng mình. Nếu bệnh nhân đó có chuyện xảy ra, họ có nghĩ chỉ vài phút ngông cuồng của họ mà gây họa với người bệnh như thế nào không?

 

Là một trong ba nghề được tôn làm thầy, nhưng hình như các tiết học y đức trong trường đại học họ đã bỏ qua thì phải. Những con người này không nên để tồn tại trong đội ngũ các y bác sĩ Việt Nam.