Nông dân bỏ ruộng hoang vì dự án thi công chặn mương thoát nước
(Dân trí) - Hai năm qua, nhiều diện tích đất trồng lúa 2 vụ/năm của người dân phường Nhơn Bình (thành phố Quy Nhơn, Bình Định) phải bỏ hoang, do thi công dự án hạ tầng kỹ thuật gây ngập úng.
Trong hai năm qua, việc thi công dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại khu vực 6, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, đã khiến nhiều diện tích sản xuất lúa bị bỏ hoang, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân địa phương.
Bà Nguyễn Thị Châu (77 tuổi), cư dân tổ 43, khu vực 6, phường Nhơn Bình, cho biết, gia đình bà có 3 sào đất trồng lúa nhưng đã phải bỏ hoang suốt hai năm qua do tình trạng ngập úng khi mưa và thiếu nước tưới khi nắng.
Bà Châu cho biết, việc san lấp đất để xây dựng các khu nhà ở xã hội và khu dân cư đã làm tắc nghẽn hệ thống mương dẫn nước, khiến việc sản xuất lúa không thể tiếp tục.
"Trước đây, mỗi vụ gia đình tôi thu hoạch được ít nhất 1 tấn lúa từ 3 sào ruộng. Nhưng hai năm nay, chúng tôi phải mua gạo từ bên ngoài để ăn", bà Châu chia sẻ.
Ông Nguyễn Thành Trung, một cư dân khác, cũng có 3 sào ruộng bị bỏ hoang trong hai năm qua. Dù đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương và gửi đơn kêu cứu, nhưng vẫn chưa có giải pháp nào được đưa ra.
Ông Trung cho biết, người dân đã kiến nghị lên UBND phường, nhưng chỉ nhận được câu trả lời rằng vấn đề thuộc trách nhiệm của bên thi công.
"Hai bên chỉ qua chỉ lại, cuối cùng người dân phải bỏ ruộng hoang và mua gạo ăn mà không nhận được sự hỗ trợ nào", ông Trung nói.
Ông Trung và bà con mong muốn có phương án đảm bảo nước tưới, tiêu cho sản xuất, hoặc nếu không, chính quyền cần sớm thu hồi đất để đảm bảo quyền lợi cho người dân.
Tại tổ 22, khu vực 3, phường Nhơn Bình, một số diện tích đất trồng lúa cũng bị bỏ hoang do dự án khu chung cư Ecohome Nhơn Bình.
Ông Nguyễn Ngọc Vinh (48 tuổi, khu vực 3, phường Nhơn Bình) cho biết, trước đây khu vực này là cánh đồng lúa rộng lớn, nhưng hiện nay đã bị ngập úng do hệ thống mương tưới tiêu bị chặn.
Theo lãnh đạo UBND phường Nhơn Bình, gần 2ha đất lúa của gần 30 hộ dân tại tổ 43, 44, khu vực 6 không thể gieo sạ do ảnh hưởng từ các dự án hạ tầng khu dân cư và công trình khác.
Ông Đỗ Xuân Nhất, Chủ tịch UBND phường Nhơn Bình, cho biết, phường đã báo cáo lên UBND thành phố Quy Nhơn để chỉ đạo xử lý. Chính quyền thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan phối hợp với phường kiểm tra và đề xuất phương án xử lý. Tuy nhiên, phương án đào mương thoát nước không khả quan.
Trước mắt, UBND thành phố Quy Nhơn sẽ chỉ đạo UBND phường Nhơn Bình phối hợp với Hợp tác xã nông nghiệp Nhơn Bình 2 khảo sát và làm tuyến mương đất kết nối từ kênh Lạc Trường nhằm dẫn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất. Về lâu dài, UBND thành phố sẽ xem xét thu hồi diện tích đất bị ảnh hưởng.