Hà Tĩnh:

Nhức nhối nạn múc trộm đất ruộng vào ban đêm

Tiến Hiệp

(Dân trí) - Lợi dụng đêm tối, nhiều đối tượng ngang nhiên đến các khu vực ruộng để khai thác đất trái phép. Tình trạng trên không chỉ gây thất thoát tài nguyên, còn khiến việc sản xuất của người dân gặp khó khăn

Theo phản ánh của nhiều người dân ở thôn Bình Minh (xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên) và thôn Nam Thắng (xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh), thời gian qua, trên địa bàn 2 thôn này liên tục xảy ra tình trạng mất trộm đất ruộng. Các chủ máy xúc và xe tải thường xuyên lợi dụng ban đêm, đưa phương tiện đến các khu vực ruộng đồng để khai thác, chở đất đi nơi khác.

Nhức nhối nạn múc trộm đất ruộng vào ban đêm - 1

Một chiếc máy xúc được đưa ra khu vực đồng lúa thuộc thôn Nam Thắng (xã Thạch Thắng) để khai thác đất ruộng trong đêm 21/5.

Anh T. (thôn Bình Minh, xã Cẩm Bình) cho hay, việc các đối tượng trộm đất ruộng xảy ra trong thời gian khá dài. Các đối tượng thường chọn vị trí giáp ranh giữa xã Cẩm Bình và Thạch Thắng để khai thác.

"Thường các đối tượng chọn thời điểm khai thác vào ban đêm để tránh lực lượng chức năng phát hiện. Có những đêm nhiều máy xúc khai thác ở nhiều điểm, có những điểm 2-3 xe tải vào ra liên tục. Việc khai thác, vận chuyển trong đêm trên các tuyến đường thôn gây ồn ào, mất an ninh trật tự khiến người dân chúng tôi bất an", anh T. nói.

Còn theo ông Nguyễn Văn Ngô (thôn Nam Thắng, xã Thạch Thắng), việc máy múc khai thác đất xung quanh thửa ruộng của gia đình khiến ông đang đau đầu bởi không biết lấy nước tưới tiêu, sản xuất thế nào.

Nhức nhối nạn múc trộm đất ruộng vào ban đêm - 2

Xe tải vận chuyển đất ruộng trên các tuyến đường liên thôn vào ban đêm.

"Việc họ khai thác đất xung quanh đã làm cho ruộng tôi cao hơn các ruộng khác. Tôi đang lo lắng không biết các mùa vụ thì làm sao mà dẫn được nước đến ruộng để phục vụ sản xuất, thực trạng này đang dồn chúng tôi vào thế bí", ông Ngô nói.

Theo nhiều hộ dân, tình trạng khai thác trộm đất trên không chỉ gây mất an ninh trật tự, khiến nhiều hộ dân gặp khó khăn trong sản xuất mà còn gây thất thoát tài nguyên.

Từ những phản ánh của người dân, khoảng 19h30, phóng viên Dân trí có mặt tại khu vực ruộng, ở nghĩa trang thôn Bình Minh (xã Cẩm Bình) ghi nhận thực tế có một chiếc máy múc cùng xe tải đang thực hiện việc khai thác đất.

Nhức nhối nạn múc trộm đất ruộng vào ban đêm - 3

Những người múc trộm đất ruộng đưa phương tiện rời khỏi hiện trường khi thấy sự xuất hiện của phóng viên.

Phát hiện phóng viên ghi hình, các chủ xe tải và máy xúc liền đưa phương tiện lên đường để rời khỏi hiện trường. Nhận được phản ánh, lực lượng Công an xã Cẩm Bình đã có mặt lập biên bản sự việc.

Bước đầu, Công an xã Cẩm Bình làm rõ 2 đối tượng khai thác trái phép là Nguyễn Duy Cường (SN 1991) và Trần Văn Hoài (SN 1972, cùng trú xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên).

Lực lượng chức năng cũng tạm giữ phương tiện liên quan gồm một xe tải mang BKS 047.02 và một máy xúc để tiếp tục làm rõ.

Cũng trong thời điểm trên, tại thôn Nam Thắng, cách vị trí khai thác ở thôn Bình Minh khoảng 500m, phóng viên tiếp tục ghi nhận tình trạng hoạt động rầm rộ hơn khi xe tải liên tục ra vào để chở đất đang được múc trộm từ ruộng lên.

Nhức nhối nạn múc trộm đất ruộng vào ban đêm - 4

Việc khai thác đất ruộng ở thôn Nam Thắng (xã Thạch Thắng) diễn ra khá rầm rộ.

Thời điểm phóng viên ghi nhận, một người xưng là chủ máy cho biết, việc khai thác được thôn cho phép để làm hệ thống nông thôn mới. Tuy nhiên, khi chúng tôi đề nghị liên hệ với chính quyền địa phương để làm rõ thì chủ máy không thực hiện được.

Khoảng 20 phút sau phản ánh của phóng viên, Công an xã Thạch Thắng đã có mặt tại hiện trường để lập biên bản, làm rõ sự việc.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề trên.