Nhịp cầu bạn đọc số 8: Đề nghị làm rõ tố cáo thi hành án trái luật tại huyện Hoài Đức

(Dân trí) - Báo Dân trí tiếp tục nhận được nhiều đơn thư của bạn đọc trên cả nước phản ánh về những vụ việc oan sai, rừng đang bị doanh nghiệp tàn phá rồi bỏ hoang đất, tranh chấp quyền sở hữu nhà đất, quyền lợi của người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng...

Báo Dân trí nhận được Đơn kêu cứu của anh Nguyễn Ngọc Lân, trú tại thôn Yên Lũng, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội, hiện là chiến sỹ - Đại đội 6, Tiểu đoàn 54, Lữ đoàn 139, Bộ tư lệnh thông tin.

Đơn kêu cứu cho biết: “Tôi là đồng chủ sử dụng thửa đất số 12, tờ bản đồ số 6, diện tích 178m2 tại thôn Yên Lũng, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP.Hà Nôi. Các đồng chủ sử dụng thửa đất này bao gồm: Ông Nguyễn Ngọc Quân, sinh năm 1966 (chủ hộ), là bố đẻ của tôi; Bà Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1975, là mẹ đẻ của tôi; Nguyễn Ngọc Hoàng Hưng, sinh năm 2000, là em trai của tôi; Tôi, Nguyễn Ngọc Lân, sinh năm 1998.

Hiện nay, quyền sử dụng thửa đất này chưa được phân chia cho từng thành viên trong hộ, vẫn đang là tài sản chung hợp nhất của hộ gia đình tôi.

Thời gian vừa qua, vì mục đích cưỡng chế thi hành án đối với bố, mẹ của tôi là ông Nguyễn Ngọc Quân và bà Nguyễn Thị Hồng, Chi cục THADS (THADS) huyện Hoài Đức đã ra quyết định cưỡng chế, kê biên bán đấu giá 45m2 đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 12, tờ bản đồ số 6 của Hộ gia đình tôi nói trên.

Trong quá trình Chi cục THADS huyện Hoài Đức thực hiện cưỡng chế thi hành án, tôi đã phát hiện Chi cục THADS huyện Hoài Đức đã vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện công vụ, nên tôi đã có nhiều đơn từ khiếu nại, kiến nghị gửi đến Chi cục THADS Hoài Đức, Cục THADS TP.Hà Nội để yêu cầu giải quyết, nhưng bà Ngô Thu Hường - Chi cục trưởng và bà Hoàng Thị Thư - Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Hoài Đức vẫn cố tình không tiếp thu, điều chỉnh hành vi mà vẫn thực hiện cưỡng chế đến cùng để bán đấu giá 45m2 đất thuộc quyền sở hữu, sử dụng chung của gia đình tôi mặc dù họ biết rằng việc làm đó là trái với quy định của pháp luật.

Tôi đã làm Đơn tố cáo Chi cục trưởng Ngô Thu Hường và Chấp hành viên Hoàng Thị Thư về hành vi cố ý làm trái với các quy định của pháp luật, dẫn đến việc xâm phạm nghiêm trọng đến quyền tài sản của tôi trong quá trình thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất của Hộ gia đình tôi. Đơn tố cáo của tôi đã được gửi đến Chi cục THADS huyện Hoài Đức, Cục THADS TP.Hà Nội và một số cơ quan hữu quan khác.

Điều đáng buồn và thất vọng nhiều hơn nữa khi giờ đây tôi còn nhận thấy Cục THADS TP.Hà Nội cũng đang có dấu hiệu bao che, dung túng cho cấp dưới là làm trái pháp luật đến cùng trong vụ việc xâm phạm quyền tài sản của tôi nói trên

Tôi khẩn thiết cầu xin, kêu cứu và đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật, Báo Dân trí giúp đỡ tôi ngăn chặn hành vi trái pháp luật của bà Hoàng Thị Thư và bà Ngô Thu Hường nói trên”.

Báo Dân trí trân trọng chuyển nội dung kêu cứu của anh Nguyễn Ngọc Lân đến Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp); VKSND TP Hà Nội; Cục thi hành án dân sự TP Hà Nội; Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoài Đức xem xét, hồi âm bạn đọc theo quy định pháp luật.

Báo Dân trí đã nhận được Đơn khiếu nại của ông Hồ Thanh Long , cháu của bà Lê Thị Bé (90 tuổi), ngụ tại ấp Cẩm Thắng, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh về việc bị thu hồi 3.550m2 nhưng không được bồi thường.

Theo đơn khiếu nại, năm 2008 UBND tỉnh Tây Ninh thu hồi giao 34.165,5 m2 cho xã Cẩm Giang quản lý, lập quy hoạch trong đó có thửa đất đất số 149, tờ bản đồ số 01 diện tích 3.550 m2 đất của gia đình bà Bé. Dù diện tích đất này đã được UBND huyện Gò Dầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký ruộng đất số 282/ĐKRĐ ngày 07/11/1989 nhưng khi thu hồi gia đình bà không được lập phương án bồi thường, không có hỗ trợ tái định cư, không một đồng bồi thường. UBND Tỉnh Tây Ninh giải quyết khiếu nại không tuân thủ pháp luật gây thiệt hại cho quyền lợi ích hợp pháp của bà.

Báo Điện tử Dân Trí đã chuyển đơn của ông Hồ Thanh Long đến UBND tỉnh Tây Ninh xem xét, giải quyết.

Báo Dân trí đã nhận được Đơn khiếu nại của ông Đặng Trường Sơn sinh năm 1942 , thường trú tại 402 Cách Mạng Tháng 8, phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc yêu cầu UBND huyện Châu Thành trả lại gia đình 31.452m2 đất.

Theo đơn đề nghị ông Đăng Trường Sơn mẹ ông bà Quách Thị Tư khiếu nại đòi lại diện tích 31.452m2, đến ngày 12/10/1993 UBND huyện Châu Thành có Thông báo số 196/TB-UBND nội dung: Toàn bộ ruộng đất của bà Quách Thị Tư và ông Trần Văn Ngày được trả hoa lợi, lợi tức 1 lần theo giá quy định của Nhà nước. Đến nay đã 25 năm gia đình ông vẫn không nhận được các khoản đền bù theo Thông báo. Ông yêu cầu UBND huyện Châu Thành trả lại đất hoặc bồi thường cho gia đình ông theo đúng quy định pháp luật

Báo Điện tử Dân Trí đã chuyển đơn của ông Đặng Trường Sơn đến UBND huyện Châu Thành, UBND Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu xem xét, giải quyết.

Báo Dân trí nhận được đơn của bà Trần Tam Nữ, địa chỉ tại 99, phường 15, quận 5, T.P Hồ Chí Minh trình bày việc Văn phòng đăng ký đất đai gây khó khăn không thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình

Tại đơn khiếu nại của bà Nữ trình bày bà đến Chi nhánh căn phòng đăng ký đất đai quận 5 làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ từ tháng 2014. Tuy nhiên đến năm 2016 bà nhận được văn bản số 1974/VP.ĐKĐĐ gửi đến Cục thuế T. P Hồ Chí Minh về việc xác nhận thuế đối theo giấy phép mua bán, chuyển dịch nhà cửa số 1280/GP-7 ngày 02 tháng 08 năm 1983 với nội dung “Theo đề nghị của đồng chí trưởng phòng quản lý chính sách thuận cho bán căn nhà trên và phải nộp ngân sách nhà nước 1/10 giá trị căn nhà.” Từ đó cơ quan này không thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà.

Theo bà Nữ đây là nghĩa vụ tài chính của người bán nhà ông Lý Phước Tuấn từ năm 1983 không phải nghĩa vụ tài chính của gia đình bà. Chi nhánh căn phòng đăng ký đất đai quận 5 đã thực hiện không đúng quy định pháp luật làm thiệt hại nghiêm trọng quyền lợi của gia đình bà.

Báo Điện tử Dân Trí đã chuyển đơn của bà Trần Tam Nữ đến Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận 5, Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Hồ Chí Minh xem xét, giải quyết

Báo Dân trí nhận được Đơn đề nghị của ông Nguyễn Văn Vinh, thường trú tại thôn Phú Tân 2, xã An Cư huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên về việc đề nghị kháng nghị bản án hành chính.

Theo đơn đề nghị , tháng 06/2016, ông Nguyễn Văn Vinh được Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên xử thắng kiện Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên trong vụ án khiếu kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai. Ngày 24/10/2016, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xử phúc thẩm bác yêu cầu khởi kiện của ông, chấp nhận yêu cầu kháng cáo của Chủ tịch tỉnh Phú Yên.

Báo Điện tử Dân Trí đã chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Vinh đến Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, giải quyết.

Báo Dân trí đã nhận được Đơn khiếu nại của bà Đoàn Thị Đỡ ( Náo), ngụ tại 432, tổ 10, ấp 1, xã Mỹ Tân, T.P Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp về việc đền bù giải tỏa đất đai.

Theo đơn khiếu nại, năm 2017, gia đình bà Đỡ bị giải tỏa nhà và đất để thực hiện dự án cầu Kinh Cụt nối dài đường 30/4. Tuy nhiên mức bồi thường thấp chênh lệch nhiều dù chỉ là bên này và bên kia cầu. Gia đình bà cũng không được bố trí tái định cư. Bà Đỡ đã nhiều lần khiếu nại nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng.

Báo Điện tử Dân Trí đã chuyển đơn của Đoàn Thị Đỡ đến UBND huyện Cao Lãnh, UBND tỉnh Đồng Tháp xem xét, giải quyết

Anh Thế (Tổng hợp)