Nhịp cầu bạn đọc số 32: Công chức bị đuổi khỏi nhà tập thể sau khi công ty có ban quản trị mới

(Dân trí) - Bạn đọc gửi đơn, thư đến báo Dân trí tố cáo bị lừa đảo trên 300 triệu đồng bằng chiêu thức bán hàng đa cấp; Nhiều hộ gia đình là cán bộ thuộc công ty OLEDCO bị mất trắng nhà cửa sau khi công ty thành lập ban quản trị mới, thu mua toàn bộ diện tích đất cũ thuộc doanh nghiệp trước đó.

Báo Dân trí nhận được Đơn thư của 04 Doanh nghiệp đang hoạt động trên Hồ tây gồm: Công ty TNHH xúc tiến thương mại và Dịch vụ Tây Hồ (là Công ty liên kết với Công ty cổ phần nhà nổi Hồ Tây); Công TNHH Nhuận Mai; Công ty TNHH Du thuyền hồ Tây (là Công ty thành viên - cổ đông của Công ty CP dịch vụ Hồ Tây); Công ty Cổ phần Sông Potomac (là Công ty thành viên - cổ đông của Công ty CP dịch vụ Hồ Tây).

Đơn thư của các doanh nghiệp cho biết: Các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND Thành phố và Sở GTVT về việc di chuyển bến thủy nội địa và đình chỉ hoạt động bến thủy nội địa.

Trước chủ trương di chuyển của các doanh nghiệp về địa điểm mới của UBND TP Hà Nội, các doanh nghiệp thể hiện tinh thần và thái độ tuyệt đối chấp hành và ủng hộ.

Tuy nhiên, kể từ khi các doanh ngiệp ngừng hoạt động từ ngày 19/6/2016 và phối hợp với đoàn công tác liên ngành kiểm tra đến nay đã tròn 3 tháng. Doanh nghiệp luôn phải đối mặt mới nguy cơ phá sản và người lao động mất việc làm.

“Trong quá trình thanh kiểm tra, các doanh nghiệp cũng còn một số tồn tại như: Có một vài phương tiện đã hết hạn đăng kiểm chưa làm thủ tục để ga hạn cấp lại đăng kiểm, biển báo phương tiện chưa có, chứng chỉ chuyên môn chưa phù hợp với phương tiện, cầu bến có diện tích lớn hơn so với thiết kế ban đầu...

Các doanh nghiệp đã và đang khắc phục mọi tồn tại đoàn liên ngành kiểm tra đã kết luận để hoạt động phù hợp với pháp luật.

Các doanh nghiệp mong muốn UBND TP Hà Nội cho phép 4 doanh nghiệp được trở lại hoạt động trong thời gian đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở Cầu Bến mới cho phép; Cấp lại nước sinh hoạt cho các doanh nghiệp, Địa điểm hoạt động trở lại là bến tạm cũ của các doanh nghiệp. Đề nghị được UBND TP Hà Nội cho phép gia hạn giấy phép tạm hoạt động bến thuỷ nội địa với thời hạn ngắn 3 đến 6 tháng/ lần cấp. Sau khi TP Hà Nội hoàn thành bến mới, chúng tôi xin di chuyển ngay và tháo dỡ toàn bộ bến cũ.

Báo Dân trí kính chuyển nội dung đề nghị của các doanh nghiệp đến UBND TP Hà Nội; Sở GTVT TP Hà Nội xem xét, giải quyết, trả lời bạn đọc theo quy định pháp luật.

Báo Dân trí nhận được đơn của tập thể cán bộ nhân viên đã về hưu hiện đang cư trú tại Khu tập thể Liên hiệp Thủy lợi 1 và Tập thể vật tư Thủy lợi thuộc xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Theo đơn, các hộ gia đình này được phân nhà ở từ năm 1980 và 1990 đến nay có cuộc sống ổn định, đã nhập hộ khẩu.. Qua nhiều lần chuyển đổi chủ trương và kế hoạch phát triển, công ty Cổ phần xây dựng và dịch vụ HTL Đ ( Viết tắt là OLECO) vẫn chưa tiến hành làm các thủ tục cần thiết để các hộ gia đình trên tiến hành xin cấp chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất. Cho tới thời điểm hiện tại công ty OLECO đã tiến hành xong các thủ tục cổ phần hóa thuộc tư nhân nắm giữ và chi phối. Cũng từ thời điểm đó, CTHĐQT là ông Phan Huy Lệ đưa ra thông báo đã làm xong thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 1540m2 đất bao trùm lên phần diện tích đất hiện có nhà và đất của các hộ dân đã sinh sống ổn định, lâu dài và hợp pháp. Theo đó các hộ dân từ sinh sống hợp pháp chuyển thành bất hợp pháp . Ông Lệ đã thông báo yêu cầu các hộ dân phải ra khỏi nhà, trả lại đất cho công ty mà không có kế hoạch bồi thường nào. Yêu cầu của ông Lệ gây bức xúc cho các gia đình đang sinh sống ở đây và đẩy các hộ dân vào cảnh không còn nơi ở.

Ban Biên tập Báo Dân trí trân trọng chuyển đơn trên đến Ban giám đốc công ty OLECO và các cơ quan chức năng giải quyết, trả lời đơn thư bạn đọc theo quy định của pháp luật.

Báo Dân trí nhận được đơn của ông Nguyễn Hưng Chiến và vợ Nguyễn Thị Triệu trú tại khu Thượng, phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh tố cáo hành vi lừa đảo của công ty cổ phần XNK và công nghệ Karotech. Theo đơn, năm 2015 vợ chồng ông Hưng qua giới thiệu của người quen và được tư vấn mua bán sản phẩm bếp từ của công ty này với các hình thức là đầu tư mua nhiều sản phẩm để nhận các hình thức thưởng với lợi nhuận cực lớn. Sau khi đã ký hợp đồng và chuyển về công ty này số tiền 309.690.000 đồng vợ chồng anh Chiến nhận thấy sản phẩm không đảm bảo chất lượng và công ty thể hiện nhiều dấu hiệu lừa đảo như không có văn phòng đại diện như trong hợp đồng, không đăng ký ngành nghề kinh doanh…

Hiện vợ chồng ông Hưng mong muốn cơ quan điều tra giúp đỡ truy thu lại số tiền đã đưa vào công ty phần XNK và công nghệ Karotech.

Báo Dân trí nhận được đơn của ông Nguyễn Đức Thành trú tại tổ 15, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội đại diện cho các hộ dân phản ánh sự việc liên quan đến quá trình giải phóng mặt bằng tại khu vực ô đất E2/N011, phường Bồ Đề, Quận Long Biên. Theo các hộ gia đình đất đai của các hộ dân được cấp từ thời kỳ 1960 và được sử dụng hợp pháp đến nay. Từ 1/7/2015 UBND TP Hà Nội đã có văn bản số 6249/UBND – KH&ĐT đồng ý với đề xuất thu hồi đất của UBND quận Long Biên. Tuy nhiên, theo các hộ dân mục đích thu hồi đất là để bán đấu giá chứ không phải để phục vụ lợi ích quốc gia , quốc phòng an ninh…Trong các văn bản liên quan đến dự án cũng không hề đề cập tới kế hoạch sử dụng đất sau khi thu hồi.

Ban Biên tập Báo Dân trí trân trọng chuyển đơn của ông Thành đến UBND phường Bồ Đề, Ban Giải phóng mặt bằng- UBND quận Long Biên và các cơ quan chức năng giải quyết, trả lời đơn thư bạn đọc theo quy định của pháp luật.

Báo Dân trí nhận được đơn của của các hộ dân sống trên địa bàn thôn 5, xã Phú Long, Nho Quan, Ninh Bình bày tỏ bức xúc về việc UBND huyện Nho Quan ép bà con nhân dân phải trả lại đất đã canh tác lâu năm cho công ty tư nhân là công ty Bò Thịt Phú Yên. Mặc dù đã có một số cuộc gặp gỡ giữa các hộ dân bị thu hồi đất với lãnh đạo địa phương để thống nhất phương án đền bù. Tuy nhiên khi phương án đền bù chưa được thống nhất thì lãnh đạo địa phương đã chỉ đạo tiến hành các biện pháp cưỡng chế, gây bức xúc và ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân.

Ban Biên tập Báo Dân trí trân trọng chuyển đơn trên đến UBND xã Phú Long, Nho Quan, Ninh Bình và các cơ quan chức năng giải quyết, trả lời đơn thư bạn đọc theo quy định của pháp luật.

Báo Dân trí nhận được đơn của bà Tạ Thị Hồng, thường trú tại số nhà 83/01 đường Lê Lợi, phường Hưng Long, tp Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Theo đơn ngày 9/5/2016 bà Hồng đã gửi đơn tố cáo 2 cá nhân đã lợi dụng quen biết, lừa đảo của bà Hồng khoản tiền 200 triệu đồng. Ngày 26/7/2016 Công an TP Phan Thiết đã có văn bản số 622/CV-CSĐT hướng dẫn bà Hồng khởi kiện vụ việc ra tòa vì cho rằng hành vi của 2 cá nhân trong đơn kiện chưa đủ yếu tố phạm tội và điều tra. Bà Hồng cho rằng trả lời của Công an TP Phan Thiết là không khách quan, thiếu chính xác. Công an TP Phan Thiết cũng không tuân thủ đúng trình tự thủ tục tố tụng như không thông báo kết quả xác minh cho người tố cáo, không ra quyết định Không khởi tố vụ án hình sự…

Ban Biên tập Báo Dân trí trân trọng chuyển đơn trên đến cơ quan điều tra thuộc Công an TP Phan Thiết và các cơ quan chức năng giải quyết, trả lời đơn thư bạn đọc theo quy định của pháp luật.

Thanh Trầm (tổng hợp)