Nhịp cầu bạn đọc số 18: Giáo viên tố cáo dấu hiệu tiêu cực tại trường THPT Phạm Hồng Thái!

(Dân trí) - Báo Dân Trí tại TP HCM đã nhận được đơn, thư khiếu nại của bạn đọc về việc đết đai bị quy hoạch treo, về đền bù giải tỏa, về một DN lừa đảo và giả mạo hồ sơ…Báo Dân Trí đã chuyển các đơn thư đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Báo Dân trí nhận được Đơn tố cáo của bà Phạm Thị T.A, giáo viên trường THPT Phạm Hồng Thái, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội cho biết: “Trong quá trình công tác tại nhà trường, bản thân tôi phát hiện nhiều sai phạm và kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực nên đã làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng đề nghị vào cuộc làm rõ.

Cụ thể, sáng ngày 11 tháng 8 năm 2017, tại phòng thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (GD&ĐT), đại diện Thanh tra Sở GD&ĐT Hà Nội gồm Ông Hoàng Cơ Chính - Chánh Thanh tra sở, Bà Vũ Hồng Nhung - Thanh tra viên đã làm việc với tôi thông qua nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Thế Hưng, Hiệu trưởng trường THPT Phạm Hồng Thái.

Nội dung tố cáo gồm: Thứ nhất, không tổ chức và thực hiện đúng quy định về chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên trong nhà trường. Cụ thể: Không tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ giáo viên trong 2 năm học: 2014-2015 và 2015-2016 (nhưng không trung thực trong việc tổng kết, báo cáo); Ông Hưng không trực tiếp giảng dạy nhưng vẫn hưởng chế độ phụ cấp đứng lớp từ 2011 đến 2014.

Nội dung 2: Tổ chức chỉ đạo thực hiện việc dạy thêm học thêm trong và ngoài nhà trường không đúng quy định.

Nội dung 3: Quản lý cơ sở vật chất và quản lý tài chính không đúng theo quy định. Cho thuê cơ sở vật chất của nhà trường để gửi xe ô tô, khai thác sân bóng, khai thác nhà thể chất, căng tin từ năm 2011 đến nay nhưng không công khai tài chính trước hội đồng nhà trường.

Nội dung 4: Điều hành công việc tùy tiện, không thực hiện đúng quyền dân chủ trong nhà trường.

Tại biên bản làm với với Thanh tra Sở GD&ĐT TP Hà Nội, tôi đã đề nghị giải quyết đơn tố cáo đúng quy định của Luật tố cáo, có thông báo kết quả bằng văn bản gửi người tố cáo”.

Báo Dân trí trân trọng chuyển nội dung đơn thư tố cáo trên đến Sở GD&ĐT TP Hà Nội; Thanh tra Sở GD&ĐT; Ban giám hiệu trường THPT Phạm Hồng Thái xem xét, giải quyết, hồi âm đơn thư bạn đọc theo quy định pháp luật.

Báo Dân trí nhận được Đơn khiếu nại của ông Trần Quang Minh, ngụ tại tỉnh lộ 8, tổ 5, ấp 1, xã Hóa Phú, huyện Củ Chi, TPHCM về việc đất của gia đình ông bị quy hoạch “treo” khiến cho đời sống gặp khó khăn.

Trong đơn, ông Minh cho biết: Gia đình ông có gần 10.000m2 đất, bị quy hoạch làm đất giáo dục để mở rộng trường THCS Hòa Phú, nhưng hơn 10 năm nay không thực hiện. Gia đình ông làm nghề nuôi bò sữa, gặp rất nhiều khó khăn do đất bị quy hoạch “treo”. Ngày 25/5/17, UBND huyện Củ Chi có văn bản 5960/UBND- QLĐT gửi ông Minh, qua đó cho biết địa phương không có nhu cầu mở rộng trường học nữa. Ông Minh đã làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng đề nghị xóa quy hoạch nhưng không được giải quyết.

Báo Dân Trí đã chuyển đơn của ông Trần Quang Minh đến UBND TPHCM xem xét, giải quyết.

Báo Dân trí nhận được Đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Chuyện, ngụ tại 110/5 đường số 6, khu phố 4, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TPHCM về việc bị cưỡng chế thu hồi đất nhưng không bồi thường.

Theo đơn khiếu nại, từ sau 1975 gia đình ông có khai hoang 1.590m2 đất tại phường Tam Phú và sử dụng ổn định hơn 40 năm. Tuy nhiên, đến năm 2015, UBND huyện Thủ Đức đã cưỡng chế thu hồi đất mà không bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Ông Chuyện đã khiếu nại nhưng không được giải quyết.

Báo Điện tử Dân Trí đã chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Chuyện đến UBND TP HCM xem xét, giải quyết.

Báo Dân trí nhận được Đơn tố cáo của ông Phan Văn Điền, đại diện cho mẹ là bà Nguyễn Thị Kiết, ngụ tại số 327 tỉnh lộ 8, ấp 2A, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TPHCM về việc chính quyền địa phương làm sai trong việc đo đạc và cắm ranh giới đất gia đình ông.

Theo đơn, năm 2005 gia đình ông Điền xây lại hàng rào bao quanh khu đất. Ngày 10/10/2005, UBND xã Tân Thạnh Tây lập biên bản đình chỉ xây dựng với lý do vi phạm hành chánh, lấn lối đi. Trên thực tế, gia đình ông không hề lấn đất mà các hộ có họ hàng với lãnh đạo xã đã lấn đất. Ông đã khiếu nại từ nhiều năm, UBND TPHCM cũng đã có chỉ đạo nhưng UBND xã và UBND huyện không giải quyết thỏa đáng.

Báo Điện tử Dân Trí đã chuyển đơn của ông Phan Văn Điền đến UBND TPHCM xem xét, giải quyết.

Báo Dân trí nhận được Đơn khiếu nại của ông Trịnh Thế Toàn, ngụ tại 137/47 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TPHCM, về việc UBND Quận 1 cấp phép xây dựng sai quy định.

Trong đơn, ông Toàn cho biết: Căn nhà 137/49 Nguyễn Cư Trinh là nhà cấp 4 nằm giữa lộ giới hẻm. Nhưng vừa qua UBND Quận 1 đã cấp phép sai quy định cho chủ nhà xây 4 tầng. Việc cấp phép này là sai quy định, ảnh hưởng đến sự an toàn của người dân trong hẻm.

Báo Điện tử Dân Trí đã chuyển đơn của ông Trịnh Thế Toàn đến UBND TPHCM xem xét, giải quyết.

Báo Dân trí nhận được Đơn khiếu nại của công ty TNHH SX TM DV Vĩnh Tiến, địa chỉ: 52/12 đường Lâm văn Bền, KP4, phường Tân Kiểng, Quận 7 về việc công ty CP Đầu tư và Kinh doanh VLXD N.P lừa đảo và giả mạo hồ sơ, Sở KH- ĐT không xử lý.

Theo đơn khiếu nại, vào đầu năm 2015, Cty Vĩnh Tiến có làm hợp đồng cung cấp xi măng cho công ty N.P, đã giao hàng trị giá hơn 839 triệu đồng. Công ty N.P cam kết trả nợ nhưng sau đó lại đến Sở KH- ĐT thay đổi giấy phép, chuyển tên người khác để trốn trách nhiệm trả nợ. Công ty Vĩnh Tiến đã gửi văn bản kèm bằng chứng đến Sở KH- ĐT, đề nghị xử lý hành vi giả mạo hồ sơ thay đổi giấy phép của công ty N.P, để giúp Cty Vĩnh Tiến có cơ sở đòi nợ, nhưng Sở KH- ĐT không xử lý.

Báo Điện tử Dân Trí đã chuyển đơn khiếu nại của công ty Vĩnh Tiến đến UBND TPHCM xem xét, giải quyết.

Trung Phương - Anh Thế