Nhiều hiệu trưởng xin làm giáo viên: Ngưỡng mộ, trân trọng người thầy

(Dân trí) - Với việc nhiều hiệu trưởng xin trở lại làm giáo viên để thuận lợi cho công tác sắp xếp trường học, bạn đọc Dân trí bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần chủ động, vì tập thể của các thầy cô.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với các địa phương triển khai công tác sắp xếp hệ thống trường học công lập và đội ngũ cán bộ quản lý. Trong quá trình này, nhiều đơn vị đã nhận được đơn của các hiệu trưởng, phó hiệu trưởng xin thôi giữ chức vụ quản lý, trở lại làm giáo viên.

Nhiều hiệu trưởng xin làm giáo viên: Ngưỡng mộ, trân trọng người thầy - 1

Bà Phan Thị Bích Mười, Hiệu trưởng Trường THCS Lương Thế Vinh (phường Tân An, Đắk Lắk), còn hơn 10 năm công tác nhưng xin thôi giữ chức vụ quản lý, trở về làm giáo viên (Ảnh: Dương Nguyễn).

Thông tin trên nhận được sự quan tâm của nhiều bạn đọc Dân trí. Không ít ý kiến cho rằng việc chủ động xin trở lại giảng dạy thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tự nguyện và tình yêu nghề của các cán bộ quản lý giáo dục.

Bạn đọc Long Long bày tỏ: "Đây là các thầy, cô có chuyên môn tốt, được thăng tiến bằng chuyên môn, nên không có gì khó khăn khi quay lại nghề".

Đồng quan điểm, độc giả Cong Ly cho rằng những cán bộ quản lý đi lên bằng năng lực chuyên môn sẽ không quá nặng nề chuyện chức vụ. "Dù làm giáo viên hay cán bộ quản lý, họ vẫn vô tư. Người thầy giáo xứng đáng là nhà giáo...", độc giả này viết.

"Chúc các thầy, cô mạnh khỏe, công tác tốt. Các thầy cô là nhân tố xây dựng nền giáo dục nước nhà", bạn đọc Hoang Kien gửi gắm.

Nhiều hiệu trưởng xin làm giáo viên: Ngưỡng mộ, trân trọng người thầy - 2

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Ea Kao tổ chức gặp mặt cán bộ quản lý trường học (Ảnh: Thuý Hằng).

Trong khi đó, tài khoản Minh Hiệp cho rằng đây là những tấm gương đáng để học tập. "Rất ngưỡng mộ, trân trọng các thầy, cô luôn yêu nghề, có tâm huyết với ngành giáo dục. Ban giám hiệu các trường khác nên nhìn vào đó mà học tập", tài khoản này chia sẻ.

Bạn đọc Lương Vlog cũng bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần tự nguyện, tiên phong của các thầy, cô trong quá trình sắp xếp lại trường học.

Trong số những trường hợp chủ động xin trở lại giảng dạy tại Đắk Lắk có bà Phan Thị Bích Mười (48 tuổi), Hiệu trưởng Trường THCS Lương Thế Vinh (phường Tân An, Đắk Lắk). Dù còn hơn 10 năm công tác, bà Mười vẫn làm đơn xin thôi giữ chức vụ quản lý để trở lại công việc giảng dạy.

Tại phường Ea Kao, có 10 cán bộ quản lý trường học cùng xin trở lại công tác giảng dạy.

Theo ông Đặng Gia Duẩn, Bí thư Đảng ủy phường Ea Kao, địa phương hoan nghênh tinh thần tự nguyện, chia sẻ của đội ngũ cán bộ quản lý trong quá trình sắp xếp trường học.

Tuy nhiên, ông Duẩn lưu ý việc ai tiếp tục giữ chức vụ quản lý, ai trở lại giảng dạy sẽ được Ban Thường vụ Đảng ủy phường xem xét, quyết định trên cơ sở đánh giá toàn diện, dựa vào bộ tiêu chí lựa chọn lãnh đạo trường học của tỉnh.

Tỉnh Đắk Lắk vừa công bố các tiêu chí lựa chọn, bố trí nhân sự viên chức quản lý tại các cơ sở giáo dục công lập sau sắp xếp.

Theo đó, những người được lựa chọn phải có năng lực lãnh đạo, quản lý, quản trị cơ sở giáo dục; có sản phẩm, thành tích cụ thể, thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động; có tinh thần trách nhiệm, tận tụy, tâm huyết, có uy tín và khả năng quy tụ tập thể.

Các tiêu chí khác được xem xét gồm trình độ chuyên môn được đào tạo; kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức trong 5 năm gần nhất; nhân sự nữ và nhân sự là người dân tộc thiểu số.

Đắk Lắk có 1.267 cơ sở giáo dục và giáo dục nghề nghiệp công lập với 40.447 người đang công tác.

Theo phương án tổng thể, Đắk Lắk dự kiến giảm 642/1.267 đầu mối cơ sở giáo dục, tương đương 50,7%.