Phần cơm 35.000 đồng gây tranh cãi: Nhiều người lo quán lỗ nặng
(Dân trí) - Hình ảnh phần cơm giá 35.000 đồng nhưng có rất nhiều thức ăn khiến nhiều bạn đọc cho rằng chủ quán sẽ lỗ nặng.
Liên quan đến phần cơm 35.000 đồng của quán Chung Thủy (xã Bình Sơn) được báo Dân trí phản ánh, nhiều bạn đọc cho rằng người chủ phải chịu lỗ. Bởi với mức giá đó, chủ quán không thể nấu được phần cơm với quá nhiều món ăn. Cũng có ý kiến cho rằng giá rẻ, thức ăn không tươi ngon.
Theo bạn đọc Thái Bình, phần cơm này có thể đủ cho 2 người ăn. Trong điều kiện vật giá leo thang nhưng quán vẫn còn bán phần cơm 35.000 đồng như vậy là quá rẻ. “Phần cơm này 2 người ăn thoải mái, quá rẻ”, bạn đọc Thái Bình nhận xét.

Phần cơm 35.000 đồng có 3 đĩa thức ăn chính với các món thay đổi theo ngày (Ảnh: Quốc Triều).
Nhiều bạn đọc cũng có cùng quan điểm như trên khi cho rằng chủ quán đang kinh doanh theo kiểu vừa bán vừa cho hoặc “bán vì đam mê”. Nhiều người còn phân tích giá cả từng món ăn trong phần cơm cũng như công phục vụ và cho rằng quán không thể có lời.
“Bán như thế này chắc chủ lỗ to mất”, bạn đọc Nguyễn Huy Chương nhận định.
Do giá của phần cơm quá rẻ nên nhiều người bày tỏ hoài nghi về chất lượng thực phẩm. Một số bạn đọc cho rằng với mức giá đó thì thức ăn không thể tươi ngon. “Nhìn tôm khô thế kia là tôm ế, miếng đậu cũng khô cứng thế thì lấy đâu ra ngon mà ăn”, bạn đọc Bảo Châu Nguyễn đặt câu hỏi.

Đĩa thịt heo trong phần cơm có giá 35.000 đồng (Ảnh: Quốc Triều).
Tuy nhiên, một số người đã từng ăn tại quán xác nhận thực khách không chỉ là người địa phương mà rất đông tài xế đường dài cũng đến đây dùng cơm. Quán bán giá rất rẻ, thức ăn ngon và thái độ phục vụ của chủ thân thiện.
“Trước kia mình hay di chuyển 15km đến đây chỉ để ăn cơm, cảm giác thân thuộc, phục vụ thì thân thiện”, bạn đọc Bích Chiến cho biết.
Liên quan đến thông tin gây tranh cãi, bà Nguyễn Thị Chung, chủ quán Chung Thủy, cho biết trước kia mỗi phần cơm chỉ có giá 30.000 đồng. Khoảng 1 năm qua, do vật giá leo thang nên giá cơm tăng lên 35.000 đồng mỗi phần cho một người ăn. Bà còn “bật mí” nếu một nhóm có từ 3 người trở lên sẽ được giảm giá. Về ý kiến quán phải chịu lỗ, bà Chung khẳng định vẫn có lời nhưng rất ít.

Một phần cơm 35.000 đồng khác của quán Chung Thủy (Ảnh: Quốc Triều).
“Tôi không tốn tiền mặt bằng, nấu cơm bằng củi tự kiếm, không thuê người bán nên vẫn có lời. Tôi bán rẻ là xuất phát từ tâm nguyện muốn giúp người lao động có bữa cơm ngon”, bà Chung nói.
Như Dân trí đã phản ánh, một số trang mạng ở Quảng Ngãi đăng tải hình ảnh phần cơm giá 35.000 đồng có rất nhiều món ăn. Hình ảnh này lập tức gây tranh cãi với phần lớn ý kiến cho rằng đây là chiêu trò quảng cáo.
Trong vai một thực khách, phóng viên đã đến quán cơm bình dân này để tìm hiểu thông tin. Phần cơm gồm món gà kho, thịt luộc, một đĩa gồm mực, trứng vịt, tôm và một bát canh khổ qua nấu thịt. Ngoài ra còn có một bát cơm, đĩa rau sống, rau xào, mắm nêm, mắm cà. Các món ăn chính có sự thay đổi theo từng ngày.
Thông tin về phần cơm 35.000 đồng của quán Chung Thủy đã lan tỏa nên thu hút rất đông thực khách đến ăn, kiểm chứng thông tin.
Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi cũng tổ chức kiểm tra, giám sát tại quán cơm bình dân này. Đơn vị này cho biết quán cơ bản đảm bảo các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.







