Quảng Trị:

Nhiều công trình nước bị hư hỏng, người dân sắp "chết khát" giữa mùa khô!

(Dân trí) - Đang trong mùa khô hạn, hàng ngàn hộ dân tại huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị phải loay hoay tìm nước sạch do nhiều công trình nước bị hư hỏng, không thể sử dụng. Địa phương này có gần 30 công trình nước tự chảy hư hỏng, hoạt động kém hiệu quả, khiến tình trạng thiếu nước trở nên nghiêm trọng.

Ghi nhận tại xã Húc, huyện Hướng Hoá – nơi có 3 công trình nước tự chảy bị hư hỏng, gây nên tình trạng thiếu nước sạch đối với người dân các thôn Ta Ri 2, Húc Thượng…

Nhiều công trình nước tại vùng cao bị hư hỏng

Nhiều công trình nước bị hư hỏng, người dân sắp chết khát giữa mùa khô! - 1

Do mưa lũ, đập ngăn nước dẫn về khu dân cư bị xói lở.

Chị Hồ Thị Thông, người dân thôn Ta Ri 2, xã Húc cho hay, công trình cấp nước tự chảy hư hỏng 2-3 năm rồi. “Hiện tại gia đình sử dụng nước khe để uống. Mình lo lắng nước khe không đảm bảo an toàn sức khoẻ”, chị Thông nói.

Nhiều công trình nước bị hư hỏng, người dân sắp chết khát giữa mùa khô! - 2

Nhiều đoạn bị hư hỏng nghiêm trọng.

Nhiều công trình nước bị hư hỏng, người dân sắp chết khát giữa mùa khô! - 3

Ống nước bị gỉ rét do không hoạt động nhiều năm.

Nguồn nước ở bể tự chảy tại thôn Ta Ri 2 được dẫn từ đầu nguồn, cách khoảng 3km. Nhiều năm trước, mưa lũ khiến đất đá bị cuốn, lấp đường ống dẫn nước.

Anh Hồ Văn Bai, Trưởng thôn Ta Ri 2 (xã Húc) nói, công trình nước không thể sử dụng gần 3 năm nay. Người dân không có tiền để khắc phục hư hỏng nên phải dùng tạm nước khe suối. “Bà con đề xuất khi nào có vốn thì sửa chữa để người dân có nguồn nước ổn định”, anh Bai nói. 

Nhiều công trình nước bị hư hỏng, người dân sắp chết khát giữa mùa khô! - 4

Bể chứa nước cạn khô tại thôn Ta Ri gần 3 năm nay.

Nhiều công trình nước bị hư hỏng, người dân sắp chết khát giữa mùa khô! - 5

Các van nước bị hư hỏng nặng.

Không riêng gì xã Húc, hàng loạt công trình tại các xã Hướng Lập, Hướng Phùng, Tân Long và các xã tuyến Lìa cũng bị hư hỏng gây nên tình trạng thiếu nước cho hàng ngàn hộ dân.

Nhiều công trình nước bị hư hỏng, người dân sắp chết khát giữa mùa khô! - 6

Người dân một số xã tại vùng Lìa phải vét suối tìm nước.

Đặc biệt, tại các xã vùng Lìa, mặc dù đã được hỗ trợ khoan giếng, nhưng do nguồn nước bị nhiễm vôi nên người dân không thể dùng vào việc ăn uống. Để có nước sinh hoạt, người dân phải lấy nước suối hoặc đi xa gần chục km mới có nước. Trong khi đó, nguồn nước suối cũng không đảm bảo, tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh đường ruột, tiêu hoá và một số bệnh khác.

Nhiều công trình nước bị hư hỏng, người dân sắp chết khát giữa mùa khô! - 7

Người dân phải nối lại các đoạn ống nhựa để lấy nước.

Ông Hồ Văn Ka Rai – Chủ tịch xã Húc cho hay, do tình trạng người dân sử dụng thuốc trừ cỏ để phun trên đất rẫy nên nguy cơ thuốc ngấm vào nguồn nước. Tại địa phương, một số hộ dân đã khoan giếng để tìm nguồn nước ngầm sinh hoạt. Hiện chính quyền đang khảo sát để sắp tới tiến hành sửa lại các công trình nước trên địa bàn.

Ông Nguyễn Ngọc Tẩn - Phó Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hướng Hoá cho biết, đơn vị đang thống kê các công trình cấp nước tự chảy để có đề xuất sửa chữa, khôi phục.

Huyện Hướng Hoá có 52 công trình cấp nước tự chảy, trong đó có đến 30 công trình hư hỏng và hoạt động kém hiệu quả. Các công trình hư hỏng đều có tuổi đời từ 13 đến 20 năm. Các công trình xây dựng ở các xã vùng cao, lấy nước đầu nguồn tự chảy để cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Nhiều công trình nước bị hư hỏng, người dân sắp chết khát giữa mùa khô! - 8

Bể nước lớn nhưng nguồn nước không đáp ứng nhu cầu người dân.

Qua nhiều năm sử dụng, dưới tác động của mưa lũ khiến đầu nguồn bị bồi lấp, hư đường ống, cùng với ý thức sử dụng của người dân không tốt, quản lý khó khăn, sửa chữa không kịp thời khiến công trình hư hỏng dần.

Nhiều công trình nước bị hư hỏng, người dân sắp chết khát giữa mùa khô! - 9

Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hướng Hoá cho rằng, cần đến nguồn vốn tiền tỷ để sửa chữa các công trình này. Trong điều kiện khô hạn hiện nay, việc này khiến tình trạng thiếu nước sinh hoạt trở nên nghiêm trọng.

Theo số liệu từ Chi cục Thuỷ lợi Quảng Trị, hạn hán gây thiếu nước sinh hoạt cho 10.000 hộ dân, gồm 4.500 hộ dân tại Hướng Hóa, 2.700 hộ ở Đăkrông, 2.300 hộ ở huyện Cam Lộ, và một số xã vùng biển thuộc hai huyện Triệu Phong và Hải Lăng.

Đ. Đức