Bài 30:

Nhiều cán bộ lĩnh 20 năm tù sau 25 kỳ báo điều tra vụ “sổ đỏ ma” Báo Dân trí thực hiện

(Dân trí) - Liên quan đến loạt bài điều tra 25 kỳ báo về vụ Chủ tịch huyện Hoài Đức (Hà Nội, nhiệm kỳ 2000 - 2005) cấp sổ đỏ cho “đất ma”, sau khi Văn phòng Chính phủ có công văn truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình biểu dương Báo Dân trí, TAND huyện Hoài Đức đã chính thức có bản án tuyên phạt 5 bị cáo với 20 năm tù.

Dấu ấn 25 kỳ báo điều tra chống tiêu cực quyết liệt, bền bỉ

Liên quan đến vụ việc Chủ tịch huyện Hoài Đức cấp sổ đỏ cho “đất ma”, sau loạt bài điều tra dài kỳ của Báo Dân trí , 5 bị can đã bị Công an huyện Hoài Đức khởi tố và VKSND huyện Hoài Đức đồng thuận truy tố với tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ ” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 281 Bộ luật hình sự gồm:

Bị can Bùi Quang Dương, sinh năm 1962, trú tại: Thôn Nhuệ, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, là chuyên viên Phòng tài nguyên môi trường huyện Hoài Đức; Bị can Trần Thị Hoa, sinh năm 1959, trú tại: Thôn Ninh Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ là cán bộ hưu trí; Bị can Nguyễn Ích Anh, sinh năm 1963, trú tại: Thôn Cựu Quán, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội là cán bộ địa chính xã Đức Thượng.

Nhiều cán bộ lĩnh 20 năm tù sau 25 kỳ báo điều tra vụ “sổ đỏ ma” Báo Dân trí thực hiện - 1
Nhiều cán bộ lĩnh 20 năm tù sau 25 kỳ báo điều tra vụ “sổ đỏ ma” Báo Dân trí thực hiện - 2

5 bị cáo lĩnh 20 năm tù sau loạt bài điều tra của Báo Dân trí.

Bị can Nguyễn Xuân Trà, sinh năm 1948, trú tại: Thôn Nội, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, là cán bộ hưu trí; Bị can Nguyễn Huy Rật, sinh năm 1945, trú tại: Thôn Chiền, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức là cán bộ hưu trí.

TAND huyện Hoài Đức đã đưa các bị cáo ra xét xử và chính thức tuyên án phạt các bị cáo 20 năm tù như sau: Bị cáo Trần Thị Hoa 5 năm 6 tháng tù, bị cáo Nguyễn Ích Anh 5 năm tù, bị cáo Bùi Quang Dương 5 năm tù, bị cáo Nguyễn Xuân Trà 30 tháng tù treo, bị cáo Nguyễn Huy Rật 24 tháng tù treo.

Trước đó, tháng 11/2015, Ban Bạn đọc Báo Dân trí tiếp nhận Đơn kêu cứu khẩn cấp của bà Nguyễn Thị Ái (SN 1960), trú tại Phú Trọng - Mỹ Xá - TP Nam Định (Nam Định) phản ánh về những dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng trong quá trình tạo dựng hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) xảy ra tại địa bàn xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.

Theo đó, sau khi mua một mảnh đất đã có sổ đỏ tại huyện Hoài Đức từ năm 2004, bà Ái làm thủ tục sang tên sổ đỏ và được UBND huyện Hoài Đức cấp sổ đỏ số S726928 do ông Nguyễn Xuân Lĩnh - Chủ tịch UBND huyện ký. Những năm sau đó, bà Ái đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng thuế hàng năm cho Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

Tháng 5/2014, do không có nhu cầu tiếp tục sử dụng thửa đất, bà Ái muốn bán cho người khác. Tuy nhiên, khi đang tiến hành các thủ tục chuyển nhượng thì bà Ái được UBND xã Đức Thượng thông báo thửa đất của bà nhận chuyển nhượng từ ông Thọ không có trong bản đồ địa chính đất thổ cư của xã.

Sau khi tham vấn ý kiến luật sư, nghiên cứu kỹ hồ sơ sự việc, nhận thấy đây là một vụ việc có dấu hiệu oan khuất trong khi nạn nhân là một người dân “thấp cổ, bé họng” với những lời kêu cứu tưởng như đã tuyệt vọng, Tổng biên tập Phạm Huy Hoàn đã chỉ đạo làm sáng tỏ đến cùng sự việc để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Trực tiếp nhà báo Nguyễn Anh Thế, Thư ký toà soạn, Trưởng ban Bạn đọc nhận nhiệm vụ điều tra làm rõ vụ việc trong suốt gần 2 năm với gần 25 bài báo.

Nhiều cán bộ lĩnh 20 năm tù sau 25 kỳ báo điều tra vụ “sổ đỏ ma” Báo Dân trí thực hiện - 3
Nhiều cán bộ lĩnh 20 năm tù sau 25 kỳ báo điều tra vụ “sổ đỏ ma” Báo Dân trí thực hiện - 4

Những cuốn sổ đỏ khống được cấp cho đất "ma" khiến người dân bị lừa đảo "tan cửa nát nhà" do ông Nguyễn Xuân Lĩnh - Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức ký cấp.

Trong suốt quá trình thu thập, điều tra, xử lý thông tin vụ việc, PV Dân trí đã nhận được sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ về mặt chuyên môn của luật sư Phan Thị Lam Hồng - Giám đốc Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội (Đoàn luật sư TP Hà Nội).

Hàng chục kỳ báo của Dân trí đã làm rõ mảnh đất không có thật tại xã Đức Thượng mà gia đình bà Ái bị lừa mua phải đã đã được biến hoá trong những cuốn sổ đỏ đều được tất cả các cấp chính quyền huyện Hoài Đức từ UBND xã Đức Thượng; Phòng Tài nguyên môi trường huyện Hoài Đức và UBND huyện Hoài Đức xác nhận, đóng dấu.

Người ký quyết định cuối cùng cấp cuốn sổ đỏ “ma” là ông Nguyễn Xuân Lĩnh - Nguyên Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức. Ông Lĩnh sau đó chuyển sang giữ cương vị Phó ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình biểu dương Báo Dân trí, yêu cầu làm rõ trách nhiệm của Công an huyện Hoài Đức. 

Nhiều cán bộ lĩnh 20 năm tù sau 25 kỳ báo điều tra vụ “sổ đỏ ma” Báo Dân trí thực hiện - 5
Nhiều cán bộ lĩnh 20 năm tù sau 25 kỳ báo điều tra vụ “sổ đỏ ma” Báo Dân trí thực hiện - 6

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình biểu dương Báo Dân trí với 25 kỳ báo điều tra, chống tiêu cực!

Sau 25 kỳ báo điều tra của Dân trí, Văn phòng Chính phủ vừa chính thức có Công văn số 822/VPCP-V.I do Phó chủ nhiệm Nguyễn Duy Hưng  ký ngày 28/1/2019 gửi Thành uỷ Hà Nội, Viện trưởng VKSND Tối cao, Bộ Công an, UBND TP Hà Nội.

Công văn cho biết: Xét báo cáo của UBND thành phố Hà Nội về kết quả điều tra, truy tố các cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối với đất nông nghiệp tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến như sau: 

Báo cáo của UBND thành phố Hà Nội cho thấy một số cán bộ xã Đức Thượng, Phòng Địa chính (nay là Phòng Tài nguyên và Môi trường) đã bị khởi tố về "Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" nhưng Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức là người quyết định phê duyệt, ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái pháp luật không bị xử lý với lý do trách nhiệm thẩm định, kiểm tra tính xác thực của hồ sơ, trình ký thuộc Ủy ban nhân dân xã Đức Thượng và Phòng Địa chính huyện. Do đó, đề nghị Thành ủy Hà Nội xem xét, xử lý trách nhiệm đảng viên đối với Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội (nhiệm kỳ 2000 - 2005) đã có vi phạm nêu trên theo quy định của Đảng.  

Nhiều cán bộ lĩnh 20 năm tù sau 25 kỳ báo điều tra vụ “sổ đỏ ma” Báo Dân trí thực hiện - 7

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình yêu cầu làm rõ trách nhiệm của Công an huyện Hoài Đức. 

Phó Thủ tướng đề nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo kiểm sát chặt chẽ quá trình tiến hành tố tụng vụ án này để kết quả điều tra, truy tố, xét xử được nghiêm minh, các đối tượng có hành vi vi phạm phải bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật; không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm.

Người dân có đơn tố giác, báo chí phản ánh nhiều và Thanh tra huyện Hoài Đức đã kết luận việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở vi phạm pháp luật, chuyển hồ sơ sang Công an huyện Hoài Đức từ lâu nhưng đến tháng 01/2017 Công an huyện mới khởi tố vụ án để điều tra là chậm trễ, thiếu trách nhiệm. Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của đơn vị, cá nhân có liên quan đã chậm trễ, thiếu trách nhiệm, kéo dài thời gian xử lý vụ việc này, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01/3/2019. 

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình biểu dương Báo Dân trí đã có 25 kỳ báo phản ánh, đấu tranh với việc Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội (nhiệm kỳ 2000 - 2005) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trái pháp luật.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế - Ngọc Hân