Nghệ An:

Ngang nhiên đưa máy múc đào đất bên đường Hồ Chí Minh đem bán

(Dân trí) - Mấy ngày gần đây cạnh đường Hồ Chí Minh “xuất hiện” một số máy múc, xe tải ngang nhiên đào, chở đất đem bán… Điều đáng nói, sự việc không thấy bóng dáng cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý...

Ngang nhiên đào đất sát đường Hồ Chí Minh đem bán

Những ngày qua, PV Dân trí nhận được phản ánh từ bạn đọc, dọc bên đường Hồ Chí Minh đang xảy ra tình trạng xe chở đất, máy múc đào đất đem đi bán.

Sau khi nhận được thông tin, từ thành phố Vinh vượt qua hơn 130km, PV Dân trí có mặt trên đường Hồ Chí Minh. Khoảng 11h trưa 18/11, PV Dân trí có cuộc thị sát dọc theo tuyến đường Hồ Chí Minh và nhận thấy tại khu vực địa bàn xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An đang xảy ra tình trạng đúng với người dân phản ánh.

Quan sát hiện trường khu vực km639, đường Hồ Chí Minh đoạn qua Đội 2, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn thì thấy xuất hiện một chiếc máy múc đất cỡ lớn cùng hai chiếc xe tải mang biển số: 37C-019.31 của Công ty Thành Đô và một chiếc xe tải mang biển số tỉnh Thanh Hoá: 36C-037.14 được múc đất đầy thùng đang chờ xuất bến.

Riêng chiếc máy múc, khi thấy phóng viên đứng lại ghi hình (khoảng 11h15’) thì lái xe đã tắt máy xuống khỏi cabin và đi về khu vực vườn keo của một nhà dân bên vệ đường. Sau khoảng 15 phút “bàn bạc” tại đây, thì  tài xế máy múc cùng 2 tài xế xe tải đã lên bỏ đi.

Điều đáng nói, hai chiếc xe tải chở đất quá đầy không những bọc bạt chen chắn bụi mà ngang nhiên bon bon trên đường Hồ Chí Minh. Tại hiện trường, PV Dân trí ghi nhận, một đoạn mương thoát nước đường Hồ Chí Minh được “đội quân” đào đất lấp để xe qua lại. Điều đáng nói, khu vực ra vào bãi lấy đất được cho là trái phép này mỗi khi xe đi ngang qua đều bụi bay mù trời.

Một người dân sống gần đó cho biết: “Người ta cho máy xúc khai thác sỏi tại đồi thuộc Đội 2, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn và cho xe tải đến chở đã được 4 ngày nay. Họ khai thác đất về cho một cán bộ Công an huyện Nghĩa Đàn và đổ ở khu vực gần sông Sào. Ngoài ra họ khai thác đất ở đây để đổ cho nhà máy sữa TH. Còn chuyện có phép hay không phép chúng tôi chịu”.

Chiều 18/11, trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Đức An - Trưởng phòng TNMT huyện Nghĩa Đàn cho biết ông chưa nắm rõ vấn đề này và sẽ cho kiểm tra lại.

Còn bà Nguyễn Thị Thanh Vinh - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lâm xác nhận: Đất ở khu vực đó không được cấp phép mà có một cán bộ CA huyện Nghĩa Đàn. xin xúc một số xe để san lấp mặt bằng công trình. Cũng theo bà Vinh, sau khi nhận phản ánh của PV Dân trí bà sẽ chỉ đạo cán bộ xuống hiện trường để đình chỉ.

Được biết, một số máy múc, xe tải vẫn đang hoạt động khai thác đất tại khu vực Đội 2 cạnh đường Hồ Chí Minh của một số cá nhân đã và đang gây ảnh hưởng không chỉ chỉ dưới hành lang đường Hồ Chí Minh mà còn làm ảnh hưởng giao thông qua lại khu vực nơi đây.

Dưới đây là một số hình ảnh ngang nhiên đem máy móc lấy đất cạnh đường Hồ Chí Minh đem bán được PV Dân trí ghi lại trưa 18/11:

Dù không được cấp phép nhưng hàng trăm mét khối đất tại Đội 2, cạnh đường Hồ Chí Minh đã bị lấy đi và bán ở đâu không hề hay biết.
Dù không được cấp phép nhưng hàng trăm mét khối đất tại Đội 2, cạnh đường Hồ Chí Minh đã bị lấy đi và bán ở đâu không hề hay biết.
Điều đáng nói, 3-4 ngày qua khu vực đất Đội 2 cạnh đường Hồ Chí Minh được khai thác một cách vô tư thoải mái nhưng không thấy bóng lực lượng chức năng đâu cả.
Điều đáng nói, 3-4 ngày qua khu vực đất Đội 2 cạnh đường Hồ Chí Minh được khai thác một cách vô tư thoải mái nhưng không thấy bóng lực lượng chức năng đâu cả.
Chiếc máy chỉ dừng lại khi bị ghi hình.
Chiếc máy chỉ dừng lại khi bị ghi hình.

 

Rãnh thoát nước đường Hồ Chí Minh bị vùi lấp làm chỗ cho xe chở đất tung hoành.
Rãnh thoát nước đường Hồ Chí Minh bị vùi lấp làm chỗ cho xe chở đất tung hoành.
Hai chiếc xe chở đất đi bán từ khu vực đất không được phép.
Hai chiếc xe chở đất đi bán từ khu vực đất không được phép.
Hai chiếc xe chở đầy đất nhưng không che chắn bạt khiến đất rơi rớt trên đường Hồ Chí Minh.
Hai chiếc xe chở đầy đất nhưng không che chắn bạt khiến đất rơi rớt trên đường Hồ Chí Minh.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Nguyễn Duy