Hà Nội:

Một tiến sỹ bị “tố” chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

(Dân trí) - Với vị trí Trưởng khoa một cơ sở giáo dục tại quận Hà Đông, ông M huy động nhiều tỷ của khách hàng để mua cổ phần Công ty Thiên Đức. Sau khi mua, ông M đã không trả cổ phần buộc khách hàng lên tiếng tố cáo hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trong đơn tố cáo gửi đến báo Dân trí, ông Hoàng Văn Doãn, cán bộ Công an nghỉ hưu, trú tại số nhà 73 phố Phan Đình Phùng, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định phản ánh: Ông Trần Đức M là tiến sỹ, hiện giữ chức Trưởng khoa một cơ sở giáo dục lớn nằm trên địa bàn quận Hà Đông, TP. Hà Nội có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công dân, vi phạm phẩm chất đạo đức, tư cách của người Đảng viên và cán bộ công chức nhà nước.
 
Thỏa thuận góp vốn được ông Doãn thực hiện thông qua ông Trần Đức Luận
Thỏa thuận góp vốn được ông Doãn thực hiện thông qua ông Trần Đức Luận

Nội dung đơn tố cáo của ông Hoàng Văn Doãn cho biết: Năm 2008, nghe theo Trần Đức M kêu gọi, ông Doãn đã nộp tiền thông qua ông Trần Đức Luận, ông Ngô Ngọc Thính để thỏa thuận nộp tiền cho M để mua 46% cổ phần của Công ty CP Thiên Đức, có trụ sở tại Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Trong đó ông Trần Đức Lan, Trần Đức Luận và ông Doãn chung nhau gửi Trần Đức M mua 13% với giá trị trên 13 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Ngô Ngọc Thính còn gửi Trần Đức M mua 33%, tương đương 25 tỷ đồng. Sau đó, ông M đã nhận của các ông Trần Đức Lan,Trần Đức Luận, Hoàn Văn Doãn và được mọi người ủy quyền trực tiếp giao dịch mua 46% cổ phần Công ty CP Thiên Đức với thỏa thuận khi ông Trần Đức M mua được cổ phần sẽ trả lại ngay cổ phần cho người góp vốn.

Ngay sau khi nhận đủ tiền từ khách hàng góp vốn, ông Trần Đức M đã mua được cổ phần của Công ty Thiên Đức theo Hợp đồng cam kết chuyển nhượng ký ngày 11/1/2008, do ông Trần Quang Khải làm đại diện ký với ông Trần Đức M. Nhưng từ năm 2008 đến nay, ông M vẫn không ký trả lại cổ phần đã mua theo cam kết với khách hàng góp vốn. Trong thời gian này, nhóm khách hàng góp vốn liên tục yêu cầu ông Trần Đức M trả lại cổ phần, nhưng ông M không ký trả cổ phần. Ông M từng khẳng định sẽ trả tiền cho nhóm khách hàng góp vốn, nhưng sau đó đã không thực hiện lời hứa với những người góp vốn.
 
 
Trong quá trình tìm hiểu, các ông Trần Đức Lan, Trần Đức Luận, Hoàn Văn Doãn biết được thông tin ông Trần Đức M đã mua lại 40% cổ phần (thiếu 6 % cổ phần đã thỏa thuận), hiện số cổ phần này đã được ông M đã chuyển cho công ty khác do vợ đứng tên. Theo đơn ông Doãn trình bày, đây là hành vi cố tình chiếm đoạt tài sản của công dân.

Với việc nắm giữ 40% cổ phần, ông Trần Đức M thường xuyên đến công ty Thiên Đức và chi phối công ty, điều hành Công ty tùy tiện, ban hành những quyết định trái quy định của luật doanh nghiệp và luật công chức. Có những hành động khống chế các cổ đông, gây mất đoàn kết, an ninh trật tự. Bên cạnh đó, ông Trần Đức M còn bị tố cáo chiếm dụng 2 chiếc xe ô tô thuộc sở hữu của Công ty CP Thiên Đức để sử dụng vào việc riêng, trong đó có chiếc xe Lexus giá trị nhiều tỷ đồng mà ông M đang sử dụng đi làm hàng ngày.

Trong đơn tố cáo, ông Hoàn Văn Doãn đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra làm rõ hành vi lợi dụng uy tín chiếm đoạt tài sản công dân của ông Trần Đức M, bởi đây là khoản tiền mồ hôi nước mắt mà khách hàng đã gom góp suốt cả đời mới có được.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Ban Bạn Đọc