Mất tiền triệu vì tin "mua hàng, hoàn tiền"

Đặng Dương

(Dân trí) - Nhóm người dụ dỗ người dân "mua hàng, hoàn tiền" rồi lừa người dân mua một món hàng giá trị thấp với giá hàng triệu đồng.

Mời đi hội thảo, nhận quà

Những ngày gần đây, tại xã Nam Đà (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông), có hàng chục người dân là nạn nhân của chiêu thức lừa đảo "mua hàng, hoàn tiền".

Theo các nạn nhân, một nhóm người tự giới thiệu là nhân viên một công ty sản xuất nước uống, xuất trình giấy tờ với nội dung UBND xã Nam Đà cho phép hội thảo, tư vấn, giới thiệu hàng.

Tại đây, nhóm người chỉ dành ít thời gian nói về máy lọc nước. Phần lớn thời gian còn lại là trao tặng quà, bán hàng giảm giá cho người dân.

Một nạn nhân kể lại, ban đầu các đối tượng tặng một hộp thuốc hoạt huyết dưỡng não. Sau đó, người dân thay phiên nhau mua liên tục các sản phẩm khác viên ngậm xuyên tâm liên, thuốc sâm bổ cho sức khỏe và hũ đông trùng hạ thảo sấy, thuốc canxi.

Mất tiền triệu vì tin mua hàng, hoàn tiền - 1

Một số hộp thuốc người dân mua khi tham gia hội thảo tại xã Nam Đà (Ảnh: Q.V).

Sở dĩ người dân liên tục mua hàng vì nhóm người này dùng chiêu thức bán hàng, lấy tiền xong rồi trả lại cho người dân.

Tuy nhiên, đến lần giới thiệu bán sản phẩm cuối cùng, thay vì trả tiền lại cho bà con, nhóm này cầm tiền tẩu thoát trong sự ngỡ ngàng của người dân.

Tương tự, hàng trăm người dân ở xã Đắk Gằn, xã Đắk R'la (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) đã được mời đến tham dự chương trình quảng bá, tặng quà dầu ăn, nước mắm và trải nghiệm các sản phẩm nội trợ.

Cũng với chiêu thức "mua hàng, hoàn tiền", nhóm người lạ dụ người dân mua chảo chống dính, nồi áp suất với giá hàng triệu đồng, cao hơn nhiều so giá trị thật của sản phẩm.

Mất tiền triệu vì tin mua hàng, hoàn tiền - 2

Nhiều hộ dân khác tại huyện Đắk Mil cũng mất tiền triệu vì tin "mua hàng, hoàn tiền" (Ảnh: Bảo Lâm).

Chị U.T.M.H. (trú xã Đắk R'la) cho biết, đúng vào ngày 20/10, chị nhận được giấy mời tham dự hội thảo. Do là kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam nên chị đã đến tham dự chương trình.

Theo chị H., chị là một trong 3 người đầu tiên đã mua được chiếc bếp điện với giá 4 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó các đối tượng liền trả tiền lại cho chị H. và hai người dân để về mua đồ nấu ăn, trải nghiệm sản phẩm. 

Đến chiều 20/10, các đối tượng đã chào mời người dân mua sản phẩm chảo chống dính trị giá 650.000 đồng, nồi áp suất và nồi nấu lẩu với giá 4 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi mua các sản phẩm này, người mua không được trả lại tiền như những lần trước.

"Sau khi giao hàng, gom tiền, nhóm người lên xe bỏ chạy. Lúc này, nhiều người dân ở nơi đây mới "tá hỏa" nhận ra rằng mình bị mắc bẫy", một nạn nhân nhớ lại. 

Nhiều người sập bẫy, không dám sử dụng sản phẩm

Theo lãnh đạo UBND xã Nam Đà, tính đến ngày 30/10, trên địa bàn toàn xã Nam Đà có 23 người dân bị lừa với tổng số tiền trên 40 triệu đồng.

Trong khi đó, thông tin từ UBND xã Đắk R'la cho biết, qua nắm bắt thông tin, có 9 người mua nồi áp suất, chảo chống dính với giá 36 triệu đồng.

Còn ở xã Đắk Gằn, bước đầu cơ quan chức năng xác minh đã có 34 người mua hàng với tổng số tiền 96 triệu đồng. Trong đó, người mua nhiều nhất mất 8 triệu đồng, thấp nhất là 650.000 đồng.

Mất tiền triệu vì tin mua hàng, hoàn tiền - 3

Người dân mua sản phẩm xong không dám sử dụng (Ảnh: Bảo Lâm).

Theo lãnh đạo UBND xã Nam Đà, đây là chiêu thức lừa đảo rất tinh vi làm cho người dân khi tham gia rất tin tưởng.

Ngoài bán hàng, các đối tượng sử dụng chiêu thức khuyến mại, tặng quà đánh vào tâm lý của nhiều người nên mặc dù tái diễn, các chiêu trò này vẫn lừa được rất nhiều người dân nhẹ dạ, cả tin.

Đặc biệt, đa số bà con sau khi bị lừa đều giấu kín vì mang tâm lý e ngại với sự việc đã rồi.

Các sản phẩm thuốc và thực phẩm chức năng mà nhóm người lạ lừa bán cho người dân địa phương đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, hoặc mập mờ. Vì vậy, sau khi mua, người dân không dám sử dụng.