Tiêu điểm

Lời hứa chống tham nhũng

(Dân trí) - Tại các cuộc tiếp xúc cử tri của các ứng viên đại biểu Quốc hội, một nội dung được ứng cử viên cũng như cử tri bàn đến nhiều nhất, đó là chống tham nhũng.

Tiếp xúc cử tri quận 1, TPHCM, Thường trực Ban bí thư Trương Tấn Sang lắng nghe các ý kiến về phòng chống tham nhũng từ phía người dân.

Với tư cách là ứng cử viên đại biểu Quốc hội, ông Trương Tấn Sang khẳng định sẽ không loại trừ bất cứ thay đổi nào, rà soát tất cả các khâu, thể chế nào, tổ chức nào, con người nào chưa đáp ứng được mục tiêu đẩy lùi tham nhũng, lãng phí đều phải thay đổi.
 
Ông dùng một hình ảnh có tính cảnh báo rất ấn tượng: “Trước đây chỉ một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu hổ, không nhẽ cứ để hoài như vậy. Mai kia người ta nói một bầy sâu, tất cả là sâu hết thì đâu có được”.
 
Lời hứa chống tham nhũng - 1

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội, ông Trương Tấn Sang khẳng định quyết tâm đẩy lùi tham nhũng. (Ảnh: vietbao.vn)
 
Trong buổi vận động cử tri quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị khẳng định phải quyết tâm chống tham nhũng. Bởi vì những vụ tham nhũng nghiêm trọng làm giảm sút lòng tin của nhân dân.

Ông nói: “Làm sao để không tái lập Vinashin ở các tập đoàn khác trong tương lai mới là vấn đề cơ bản hơn, lớn hơn. Việc này đang được QH, cơ quan quyền lực cao nhất nước quan tâm và tìm cách giải quyết một cách toàn diện, chắc chắn sẽ đến nơi đến chốn”.

Tại TPHCM, trong cuộc tiếp xúc cử tri, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải, với tư cách ứng viên đại biểu QH cam kết: “Nếu trúng cử ĐBQH, tôi sẽ quyết tâm thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, công khai minh bạch mọi quy định để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, tham gia giám sát, hoàn thiện cơ chế để phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu có hiệu quả”.

Tại nhiều cuộc tiếp xúc khác, có nhiều cử tri phát biểu, biểu lộ sự đồng tình, tin tưởng khi quyết tâm chống tham nhũng được đặt ra là một nội dung trong chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH. Điều này chứng tỏ, dân chúng đang rất bức xúc trước tình trạng tham nhũng đang ngày càng nặng nề và mong mỏi có những biện pháp phòng chống hiệu quả.

Nếu như có nhiều thế lực bên ngoài đang tìm cách phá hoại đất nước này, thì không một thế lực nào phá hoại bằng lực lượng tham nhũng từ bên trong. Dân chúng không thể có niềm tin vào chính quyền khi tận mắt chứng kiến những con người có chức quyền trong bộ máy đó tham nhũng. Những kẻ tham nhũng có thể giấu giếm hành vi phạm tội, nhưng chính đời sống xa hoa của họ tố cáo việc họ đã làm. Nhưng đáng tiếc thay, cơ chế chống tham nhũng vận hành chưa hiệu quả, pháp luật đã không đủ sức ngăn chặn, xử lý. Tội phạm tham nhũng vẫn cứ hoành hành.

Ngoài xói mòn niềm tin, tham nhũng làm khánh kiệt nền kinh tế quốc gia. Một doanh nghiệp sụp đổ vì tham nhũng có thể gây ra thất thoát tiền của bằng hàng trăm doanh nghiệp làm ăn lương thiện nộp ngân sách. Cho nên, một vài con sâu đã đủ để làm nghèo và làm nguy đất nước. Đừng để lan thành một bầy sâu.

Các ứng cử viên ĐBQH quyết tâm, nhân dân một lòng, chắc chắc sẽ loại được sâu tham nhũng.

Lê Chân Nhân