Điều tra theo đơn thư bạn đọc:

Lộ sáng hàng nghìn mét vuông đất công cho thuê với “giá bèo” giữa Thủ đô

(Dân trí) - Thu hồi 1,1ha đất ruộng của nông dân với mục đích xây dựng công trình phúc lợi phục vụ người dân, nhưng từ giữa năm 2012 đến nay, UBND phường Bồ Đề, quận Long Biên lại đem hàng nghìn m2 đất cho thuê kinh doanh khiến công dân bức xúc.

Trong đơn đề nghị gửi đến báo Dân trí, đại diện các hộ dân thuộc diện bị thu hồi đất phục vụ dự án xây dựng công trình phúc lợi của phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà Nội phản ánh: Phường Bồ Đề đã sử dụng sai mục đích phần lớn diện tích đất thu hồi của nông dân với giá rẻ 250.000đ/m2 vốn được khẳng định dành để xây trụ sở UBND, nhà văn hóa, khu vui chơi giải trí, các công trình thể thao phục vụ nhu cầu tập luyện, vui chơi giải trí hàng ngày của người dân.
 
Hàng nghìn m2 đất thu hồi với mục đích phục vụ công trình phúc lợi
Hàng nghìn m2 đất thu hồi với mục đích phục vụ công trình phúc lợi
được mang ra cho thuê làm nơi rửa - trông giữ xe

Cụ thể, cho đến thời điểm này, phường Bồ Đề chỉ mới xây dựng hạng mục trụ sở UBND phường và Nhà văn hóa trên diện tích hơn 3000m2 đất thu hồi. Có khoảng gần 5000m2 đất còn lại từng được “vẽ” trở thành sân bóng đá, bể bơi, sân tennis đang cho các doanh nghiệp tư nhân thuê mở quán cà phê kết hợp kinh doanh cây cảnh, điểm rửa xe - trông giữ xe 24/24h trong suốt nhiều tháng qua mà người dân không được biết. Tại buổi tiếp xúc HĐND mới đây, đại diện cử tri đã mang vấn đề này ra chất vấn nhưng không nhận được lời giải thích thấu tình đạt lý từ lãnh đạo UBND phường.

Để làm rõ nội dung đơn phản ánh của người dân, PV báo Dân trí đã làm việc với ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch UBND phường Bồ Đề về vấn đề này. Trao đổi với PV, ông Chiến xác nhận việc đang cho thuê một phần đất thuộc dự án xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ lợi ích công cộng được UBND quận Long Biên đồng ý cho thực hiện chính sách xã hội hóa làm nơi trông giữ xe ôtô, kinh doanh cà phê - cây cảnh trên phần đất mặt phố Ái Mộ.

Thừa nhận việc đang cho thuê một phần diện tích đất, trên tổng số 1,1ha thuộc dự án xây dựng các công trình phúc lợi của phường, nhưng Chủ tịch Nguyễn Văn Chiến khẳng định UBND phường Bồ Đề không trực tiếp cho thuê mà giao cho Đoàn thanh niên khai thác trong thời gian chưa thể thực hiện chủ trương xã hội hóa do khó khăn chung về kinh tế.
 
Phần đất nằm vị trí vàng đang được mang ra cho thuê với
Phần đất nằm vị trí "vàng" đang được mang ra cho thuê với giá 4 triệu đồng/tháng

Trao đổi với PV báo Dân trí, Chủ tịch UBND phường Bồ Đề cho biết: Diện tích giao cho Đoàn thanh niên khai thác là phần đất đã được quận Long Biên đồng ý cho phường thực hiện chủ trương xã hội hóa, kết hợp với doanh nghiệp đầu tư xây dựng bể bơi, sân bóng đá, sân tenis phục vụ nhu cầu tập luyện thể thao hàng ngày của người dân. Tuy nhiên, do những khó khăn chung về kinh tế đến thời điểm này chưa thể triển khai nên từ tháng 8/2012 phường đồng ý giao cho Đoàn thanh niên khai thác.

Ông Chiến cam kết việc cho thuê chỉ kéo dài đến hết quý I năm 2013 (hết tháng 3), sau thời điểm này UBND phường Bồ Đề sẽ tiến hành thu hồi để chuẩn bị cho việc xây dựng các hạng mục công trình thể thao theo đúng chủ trương xã hội hóa của quận Long Biên.

Theo tiết lộ của Chủ tịch UBND phường Bồ Đề, mức kinh phí Đoàn thanh niên cho thuê chỉ là 4 triệu đồng/tháng, mặc dù diện tích đất đang cho thuê lên đến hàng nghìn m2 và nằm ở vị trí đắc địa nhất phường.
 
Người dân khẩn thiết đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra
Người dân khẩn thiết đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra
việc cho thuê đất công của phường Bồ Đề

Đây cũng là điều đông đảo người dân phường Bồ Đề đặt ra dấu hỏi đối với lãnh đạo UBND phường. Bởi có rất nhiều khu đất nhỏ hơn trên địa bàn phường có giá cho thuê hàng tháng lên đến cả trăm triệu. Với số tiền thu về kiêm tốn 4 triệu đồng/tháng (theo lời ông Chủ tịch), không hiểu khoản kinh phí này sẽ đủ dành mục đích phúc lợi nào của phường? Với giá 4 triệu đồng/tháng, liệu có đáng đem cả nghìn m2 đất cho thuê?.

Trong đơn phản ánh gửi đến báo Dân trí, đại diện các hộ dân thuộc diện bị thu hồi đất đề nghị Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, UBND quận Long Biên và các cơ quan chức năng sớm kiểm tra làm rõ vụ việc trên.
 
Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương