Vụ công trình vướng lộ giới Quốc lộ 1A vẫn được thi công:

Lãnh đạo UBND Quận 12, TPHCM hứa làm rõ vấn đề Dân trí nêu

(Dân trí) – Liên quan đến thông tin công trình vướng lộ giới Quốc lộ 1A, vướng hành lang an toàn điện… vẫn được cho phép sửa chữa, lãnh đạo UBND Quận 12, TPHCM cho biết sẽ kiểm tra, làm rõ sự việc mà Dân trí phản ánh.

Ngày 4/12, Báo Dân trí đăng bài: “Công trình vướng lộ giới Quốc lộ 1A vẫn được thi công rầm rộ”. Chiều cùng ngày, tại kỳ họp lần thứ 7, HĐND TPHCM khóa VIII, ông Nguyễn Toàn Thắng, Phó Chủ tịch UBND Quận 12 cho biết sẽ kiểm tra, làm rõ và phản hồi sớm đến tòa soạn những vấn đề mà Dân trí phản ánh. Phóng viên Dân trí cung cấp thêm đến lãnh đạo Quận 12 những hình ảnh về tiến độ thi công công trình ngày càng được xây lên cao mà ông Nguyễn Quang Duy, cán bộ thanh tra xây dựng phường An Phú Đông nói rằng: “Công trình vẫn đang bị tạm đình chỉ thi công”.

Trước đó, ngày 16/11, người dân phản ánh công trình đang thi công tại số 1632/3C ngay sát Quốc lộ 1A thuộc Khu phố 5, phường An Phú Đông, Quận 12, TPHCM có những dấu hiệu bất thường. Tại UBND phường An Phú Đông, ông Nguyễn Quang Duy – Thanh tra xây dựng phường, người phụ trách quản lý, giám sát việc xây dựng ở khu vực công trình đang thi công cho biết, chủ đầu tư công trình là bà Hoàng Thị Xuân. Sau khi mua lô đất mà chủ cũ cho các công ty thuê làm nhà xưởng, bà Xuân đã làm đơn gửi lên UBND phường An Phú Đông xin phép sửa chữa, nâng nền, thay mái lại khu nhà xưởng ngay trên nền cũ của hiện trạng ban đầu. Ông Duy cho biết: “Công trình cơi nới phần móng thì chưa có cơ sở để xử lý. Khi nào tường xây lên cao mà không theo hiện trạng ban đầu thì chúng tôi sẽ xem xét đình chỉ công trình”.

Tuy nhiên, công trình sửa chữa nhưng có dấu hiệu cơi nới về diện tích, vi phạm lộ giới Quốc lộ 1A, vi phạm hành lang an toàn điện, đất chưa có chứng nhận quyền sử dụng… Trước phản ánh của PV Dân trí, công trình tạm ngưng thi công.
Công trình có dấu hiệu cơi nới (Ảnh chụp ngày 16/11)
Công trình có dấu hiệu cơi nới (Ảnh chụp ngày 16/11)
 
Ngày 26/11, công trình tiếp tục đổ vật liệu và thi công. Một người dân cho biết, công trình này có lúc âm thầm xây vào ban đêm. Sáng 27/11, trong khi công trình đang triển khai rầm rộ thì ông Nguyễn Quang Duy vẫn quả quyết với PV Dân trí rằng: “Công trình đang tạm ngưng thi công”.
Công trình đang thi công mà cán bộ địa phương vẫn nói là đang bị tạm đình chỉ (Ảnh chụp ngày 27/11)
Công trình đang thi công mà cán bộ địa phương vẫn nói là đang bị tạm đình chỉ (Ảnh chụp ngày 27/11)
 
Ngày 1/12, khi công trình xây tường cao, trả lời qua điện thoại với PV, ông Nguyễn Quang Duy nói: “Bên điện lực cho thi công”. Sáng 3/12, theo ghi nhận của PV, công trình đã xây tường cao và với tiến độ như hiện nay thì chỉ vài ngày nữa là công trình hoàn thiện.
Công trình đang xây tường cao quá đầu (Ảnh chụp sáng 3/12) 
Công trình đang xây tường cao quá đầu (Ảnh chụp sáng 3/12)  

Rõ ràng, cách trả lời của cán bộ thanh tra xây dựng không đúng với những gì đang diễn ra. Phải chăng, có sự bao che của một vài cán bộ để công trình “trắng đen chưa rõ ràng” này tiếp tục được mọc lên.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc này đến bạn đọc.

Công Quang