Làm rõ vụ sư cô bị hành hung gây mất an ninh trật tự tại chùa Nền

(Dân trí) - Liên quan đến việc sư cô Thích Đàm Đạo bị hành hung gây thương tích ngay tại chùa Nền thuộc phường Láng Thượng - Đống Đa (Hà Nội), Công an quận Đống Đa đã có kết luận và xử phạt hành chính với đối tượng Nguyễn Thị Hằng và Hoàng Thị Thủy.

Theo đơn kiến nghị của trụ trì chùa Nền, vụ việc một sư cô bị hành hung ngay trong chùa đã gây mất an ninh trật tự và nhiều dư luận không tốt. Vì vậy, phía nhà chùa kiến nghị các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ sự việc.

Theo kết luận của Công an quận Đống Đa, ngày 3/5/2014, sau khi nhận tố giác của sư cô Thích Đàm Đạo (tức Bùi Thị Hà) về việc cùng ngày, sư cô này bị một số người đánh gây thương tích tại phòng riêng trong chùa Nền, Công an phường Láng Thượng đã điều tra, xác định đối tượng hành hung sư cô là Nguyễn Thị Hằng (SN 1968), trú tại ngõ 468 Bạch Đằng - Hoàn Kiếm (Hà Nội). Đối tượng Hằng đã có một tiền án về tội "Đánh bạc".

Kết luận của Công an quận Đống Đa về sự việc.
Kết luận của Công an quận Đống Đa về sự việc.
Kết luận của Công an quận Đống Đa về sự việc.

Nguyên nhân sự việc là do mâu thuẫn giữa Hằng và sư cô Thích Đàm Đạo về số tiền làm từ thiện 1 triệu đồng. Dẫn tới việc chiều 3/5, Hằng và Hoàng Thị Thủy (SN 1965) cùng sư cô Đạo xảy ra cãi vã tại chùa. Trong lúc xô xát, Hằng đã hành hung gây thương tích với sư cô.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an quận Đống Đa đã cấp giấy giới thiệu để sư cô Thích Đàm Đạo đi khám thương. Tại kết luận số 239 ngày 26/5/2014 của Trung tâm pháp y Hà Nội thì tỷ lệ thương tích của sư cô Thích Đàm Đạo là 1%.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Thị Thủy thừa nhận có chửi bới sư cô bằng lời lẽ thô tục và dùng tay gây thương tích cho sư cô. Căn cứ vào kết luận giám định, Công an quận Đống Đa đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính với Nguyễn Thị Hằng về hành vi xâm hại sức khỏe người khác. Cùng hành vi trên, Hoàng Thị Thủy cũng bị cơ quan công an quyết định xử phạt hành chính.

Ban Bạn đọc