Bạn đọc viết:

Làm bài luận thuê – một hình thức tiếp tay cho bằng giả

(Dân trí) - Không mất quá nhiều thời gian, mức lương hậu hĩnh, nhiều bạn sinh viên đã tìm đến công việc làm bài tập thuê. Chính việc làm này của họ đang tiếp tay tạo nên những tấm bằng giả và tệ hại hơn là tạo nên những nhà trí thức không minh bạch.

Nhiều trang web quảng cáo làm khóa luận thuê
Nhiều trang web quảng cáo làm khóa luận thuê
 
 
Công việc làm thêm hấp dẫn

Đối với nhiều bạn sinh viên thì tìm được một công việc làm thêm phù hợp với khả năng, linh hoạt về thời gian mà có mức lương cao không phải là chuyện đơn giản. Làm tiểu luận, bài tập thuê là công việc đáp ứng được những nhu cầu đó.

Trong khi có rất nhiều sinh viên hiện nay lại sẵn sàng chi hàng trăm nghìn đồng, thậm chí hàng triệu đồng để thuê người làm tiểu luận, khóa luận, luận văn tốt nghiệp cho mình. Thế là các bạn sinh viên có “đất để diễn”, bởi sinh viên có thời gian nhàn rỗi khá lớn và mong muốn tìm việc làm thêm, hơn nữa cũng nắm rõ nhu cầu phù hợp của “thị trường”.

Có rất nhiều sinh viên tham gia công việc này nhưng phần lớn là sinh viên năm 3, năm 4 hoặc đã tốt nghiệp với kinh nghiệm đã từng làm tiểu luận, khả năng đánh máy và tìm kiếm tài liệu nhanh. Những trường hợp buộc sinh viên phải nộp bài tiểu luận viết tay thì “khách hàng” lại tìm đến người có nét chữ đẹp, trình bày sáng sủa.

Bạn Văn Đông (sinh viên năm 3, ĐH Quốc Gia) chia sẻ về công việc của mình: “Mình và một số bạn bè thỉnh thoảng cũng nhận thêm công việc này, đặc biệt là vào các mùa thi. Chủ yếu nhận làm giúp các anh chị học tại chức vì họ phải đi làm nên khá bận, không có thời gian làm các bài luận dài như thế. Công việc này không mất quá nhiều công sức, thời gian linh hoạt, lại phù hợp với đúng chuyên ngành mình đang học. Coi như một công đôi việc, mình vừa có thêm tiền lại vừa được học trước một vài môn mới”.

Việc làm một bài tiểu luận không hề khó, tài liệu trên mạng vô số, điều quan trọng là biến đổi như thế nào cho phù hợp. Bạn Đông chia sẻ thêm chỉ cần làm một vài lần thì sẽ quen ngay và để đạt điểm khá là chuyện đơn giản, nếu muốn điểm cao hơn chỉ cần đầu tư một chút nữa là được.

Tiếp tay cho những nhà trí thức giả

Mục đích cuối cùng của việc chi hàng trăm đến cả triệu đồng để thuê sinh viên làm các bài luận là nhận kết quả bài thi tốt và cao hơn là tấm bằng chứng nhận cử nhân, thạc sỹ,… Những tấm bằng này sẽ vô cùng có giá trị cho con đường thăng tiến về sau của họ. Đó là một hình thức gian lận không thể chấp nhận trong nền giáo dục nước nhà. Việc các bạn sinh viên nhận làm thuê những bài luận đó cũng có thể coi như một hình thức tiếp tay cho việc học giả, bằng giả. Xét về lâu dài thì những người với tấm “bằng giả” đó có thể sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới xã hội bởi họ là trí thức tương lai, là rường cột của đất nước.

Khi được đặt câu hỏi về vấn đề này, bạn Dương Thùy (sinh viên trường Đại học Hà Nội) từng tham gia làm bài luận thuê chia sẻ: “Mình cũng chưa bao giờ nghĩ đến một hệ lụy sâu xa đến như vậy. Mặc dù biết là sai trái nhưng mình thấy nó phù hợp với khả năng của bản thân, có lương cao và lại giúp được những người có nhu cầu nhưng không đủ điều kiện để tự làm. Mình cũng chỉ nhận những bài luận đơn thuần có lẽ không ảnh hưởng nhiều lắm”.

Nhiều bạn sinh viên chỉ vì lợi trước mắt mà không hề nghĩ hệ quả sau này. Công việc này cũng làm các bạn tốn nhiều thời gian và có thể ảnh hưởng đến việc học tập. Hơn nữa nếu bị phát hiện có thể bị nhà trường kỷ luật. Điều quan trọng hơn chính là các bạn đang dung túng và tiếp tay cho những “tiến sĩ giấy”.

Dung Ngọc Dũng - Hòa Hiền
(Lớp Báo mạng điện tử K30 - Học viện Báo chí và Tuyên truyền)