Sóc Trăng:

Kiến nghị xử phạt hành chính trại gà gây ô nhiễm

(Dân trí) - Sau khi Dân trí phản ánh giặc ruồi hoành hành ở xã An Ninh, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) là do nguyên nhân từ trại gà, Phòng Tài Nguyên - Môi trường huyện Châu Thành đã tiến hành kiểm tra xác minh và đề xuất xử phạt hành chính đối với trại gà này.

Một cán bộ Phòng Tài nguyên-Môi trường huyện Châu Thành, cho biết: Đúng như phản ánh của báo Dân trí, tình trạng ruồi phát sinh dữ dội, gây ảnh hưởng tới đời sống, sinh hoạt của người dân tại ấp Kênh Mới là do trang trại nuôi gà gây ra.

Qua kiểm tra xác minh, hiện trang trại nuôi gà nói trên có tới 60.000 con gà đẻ trứng, hàng chục tấn phân gà còn tồn đọng nhưng không có nơi chứa, không được che đậy. Đây chính là môi trường thuận lợi cho đàn ruồi phát triển, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng xấu đến cuộc sống, sinh hoạt của ngườidân. Đoàn đã yêu cầu ông Nguyễn Thanh Tòng (chủ trại gà) sớm có biện pháp khắc phục tình trạng nói trên.

Tuy nhiên, sáng ngày 16/7, chúng tôi đến ấp Kênh Mới thì bà con cho biết chủ trang trại vẫn chưa thực hiện cam kết, ruồi vẫn nhiều, mùi hôi thối khiến bà con rất khổ sở, ăn cơm vẫn phải giăng màn.

Trước vấn đề đó, Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Châu Thành cho biết, họ sẽ kiến nghị UBND huyện xử phạt hành chính với chủ trang trại gà nói trên.

Tuy nhiên, nhiều người dân hồ nghi, liệu kiểu xử phạt trên có chấm dứt được tình trạng ô nhiễm như hiện nay hay không.

B.D