Hải Phòng: Người dân băn khoăn đường nông thôn mới nhỏ hơn đường cũ
(Dân trí) - Huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) thi công đường nông thôn mới ở xã Trung Lập nhỏ hơn đường bê tông cũ, đã khiến người dân địa phương băn khoăn, đề nghị điều chỉnh làm bề mặt đường có kích thước như cũ.
Theo phản ánh của một số hộ dân sinh sống tại thôn Cung Chúc, xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng), đường nông thôn mới được huyện này xây dựng mới lại nhỏ hơn đường cũ và cho rằng việc này là không hợp lý.
Cụ thể, theo anh Phạm Văn Quân (46 tuổi, ở thôn Cung Chúc, xã Trung Lập), mặt đường bê tông cũ của thôn rất rộng, bê tông được đổ sát mép tường bao của các hộ dân.
Tuy nhiên, khi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Bảo làm chủ đầu tư đã thi công làm mới con đường tại thôn Cung Chúc, đã khiến mặt đường bị hẹp hơn đường cũ.

Anh Quân cho rằng, đơn vị thi công đã xây rãnh thoát nước cách xa tường bao của những hộ dân ven đường là nguyên nhân khiến mặt đường bị hẹp hơn đường cũ (Ảnh: Nguyễn Dương).
Nguyên nhân dẫn đến mặt đường bị hẹp là do đơn vị thi công xây dựng hệ thống rãnh nước cách xa tường bao của các hộ dân bên đường.
"Hệ thống rãnh thoát nước của đường cũ xây sát tường bao và đất của các hộ dân ven đường. Sau đó bê tông trên mặt được đổ tràn đến tận mép tường bao, ranh giới đất của các hộ ven đường nên mặt đường rất rộng. Còn bây giờ chúng tôi không hiểu sao đơn vị thi công lại xây rãnh thoát nước cách xa tường bao của nhà dân như vậy, làm mặt đường bị thu hẹp", anh Quân thắc mắc.
Giống như anh Quân, ông Ngô Văn Ngưu (73 tuổi, ở thôn Cung Chúc) cũng tỏ ra băn khoăn, không hiểu làm đường nông thôn mới lại bị hẹp hơn đường cũ.
Theo ông Ngưu, thi công đường mới như hiện nay khiến đường ở thôn Cung Chúc bị nhỏ hơn đường cũ khoảng gần 1m.

Ông Ngưu cho biết, sau khi hoàn thiện hệ thống rãnh nước, đơn vị thi công sẽ chỉ đổ bê tông mặt đường đến mép trong của tường rãnh thoát nước (như gạch đỏ), nên mặt đường bị thu hẹp gần 1m so với đường cũ (Ảnh: Nguyễn Dương).
Liên quan đến nội dung trên, trao đổi với phóng viên, ông Vũ Văn Bảo, Chủ tịch UBND xã Trung Lập cho biết, xã đã nắm được sự việc và đang đề nghị thôn Cung Chúc họp dân, báo cáo UBND xã bằng văn bản.
Sau đó, UBND xã Trung Lập sẽ làm tờ trình dựa trên những kiến nghị của nhân dân thôn Cung Chúc về việc trên, gửi đến Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Bảo để xem xét, điều chỉnh thiết kế thi công cho phù hợp.
Phóng viên đã chuyển nội dung phản ánh của người dân thôn Cung Chúc đến ông Đào Nguyên Chính, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Bảo.
Ông Chính giải thích, khi thiết kế thi công đường nông thôn mới sẽ dựa theo tiêu chí cấp đường. Theo hồ sơ kỹ thuật, đường nông thôn mới ở thôn Cung Chúc được thiết kế chiều rộng mặt đường là 3,5m.
"Tuyến đường nông thôn mới đó khi thi công có làm hệ thống rãnh thoát nước, nhưng mặt bê tông của đường phải làm đúng theo thiết kế là 3,5m, không bao gồm mặt rãnh thoát nước. Do đó, nếu xây rãnh thoát nước sát với tường bao của nhà dân, thì mặt đường bê tông lại rộng hơn thiết kế sẽ không được, vì còn liên quan đến kinh phí", ông Chính giải thích.
Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Bảo khẳng định, việc thi công tuyến đường trên được đơn vị thực hiện đúng với hồ sơ thiết kế đã được duyệt.
Tuy nhiên, theo ông Chính, quá trình thi công tuyến đường tại thôn Cung Chúc có nảy sinh những yếu tố chưa phù hợp như phản ánh của người dân nói trên, đơn vị đã cử người xuống ghi nhận và tạm dừng thi công.

Rãnh thoát nước không được xây sát tường bao của các hộ dân ven đường (Ảnh: Nguyễn Dương).
"Chúng tôi đã đề nghị UBND xã Trung Lập và đơn vị tư vấn thiết kế kiểm tra, rà soát để báo cáo UBND huyện Vĩnh Bảo kiểm tra. Huyện Vĩnh Bảo đã thành lập một tổ công tác đặc biệt do Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, phối hợp cùng phòng Tài chính - Kế hoạch để xử lý những vấn đề phát sinh chưa phù hợp", ông Chính thông tin.
Ông Chính chia sẻ thêm, khối lượng thi công các tuyến đường nông thôn mới của huyện Vĩnh Bảo rất lớn, có những xã lên tới 40 tuyến đường. Do đó, có khả năng trong quá trình đơn vị tư vấn đi khảo sát các tuyến đường nông thôn hiện trạng "chưa sát thực tế".
Do đó, theo ông Chính, khi phát hiện những vấn đề chưa hợp lý tại các tuyến đường nông thôn thi công mới, cơ quan chức năng huyện Vĩnh Bảo sẽ làm tờ trình gửi UBND huyện này xem xét, thay đổi thiết kế cho phù hợp.

Mặt đường bê tông cũ của thôn Cung Chúc khá rộng (Ảnh: Nguyễn Dương).
"Trước mắt tuyến đường ở thôn Cung Chúc chúng tôi đã cho tạm dừng thi công. Đối với những đoạn đã xây dựng rãnh nước thì sau này chúng tôi sẽ cho gia cố khoảng trống giữa mép rãnh đến tường bao của nhà dân. Còn những đoạn chuẩn bị thi công mới, chúng tôi sẽ dựa trên tờ trình của UBND xã Trung Lập để xin ý kiến huyện điều chỉnh cho phù hợp", ông Chính nói thêm.