Vụ công ty ăn đường công cộng:

Kiên Giang: Dân "khóc", Trung ương chỉ đạo, chính quyền "bình chân như vại"

(Dân trí) - Liên quan đến Công ty Hải lưu bị “tố” xây dựng, rào lấn chiếm tuyến đường công cộng từ đầu đường Trần Hưng Đạo xuống bãi biển (thuộc tổ 8, khu phố 7, thị trấn Dương Đông), Thanh tra Chính phủ cho biết thẩm quyền giải quyết là của UBND huyện Phú Quốc. Tuy nhiên cho đến nay, vụ việc vẫn chưa được huyện Phú Quốc xử lý, khiến người dân rất bức xúc.

Theo tài liệu của PV Dân trí có được, một văn bản của Ban Tiếp Công dân Trung ương (trực thuộc Thanh tra Chính phủ) cho biết, cơ quan này có nhận được đơn của người dân ở thị trấn Dương Đông (huyện Phú Quốc) yêu cầu giải quyết việc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Hải Lưu (gọi tắt là Công ty Hải Lưu) có hành vi xây dựng, rào lấn chiếm đường công cộng thuộc tuyến đường nối từ đầu đường Trần Hưng Đạo (Tổ 8, khu phố 7, thị trấn Dương Đông) xuống bãi biển.

Hồ sơ vụ việc cũng thể hiện, ngày 24/6/2015, Phòng Quản lý Đô thị huyện Phú Quốc có văn bản khẳng định, việc Công ty Hải Lưu xây dựng, rào lấn chiếm tuyến đường trên là không đúng. Phòng cũng đã có đề nghị UBND huyện Phú Quốc chủ trì cùng với các Ban, ngành huyện yêu cầu Công ty Hải Lưu làm việc và tháo dỡ  để cho người dân đi lại thuận tiện.

Công văn của Phòng Quản lý Đô thị huyện Phú Quốc khẳng định Công ty Hải Lưu rào, lấn chiếm đường là sai.
Công văn của Phòng Quản lý Đô thị huyện Phú Quốc khẳng định Công ty Hải Lưu rào, lấn chiếm đường là sai.

Về vụ việc trên, theo Ban Tiếp Công dân Trung ương (Thanh tra Chính phủ) thì trách nhiệm giải quyết là thuộc UBND huyện Phú Quốc.

Văn bản Ban Tiếp Công dân Trung ương (Thanh tra Chính phủ) cho biết thẩm quyền giải quyết vụ việc là của UBND huyện Phú Quốc.
Văn bản Ban Tiếp Công dân Trung ương (Thanh tra Chính phủ) cho biết thẩm quyền giải quyết vụ việc là của UBND huyện Phú Quốc.

Trước đó, vào tháng 6/2015, Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang đã có công văn chuyển đơn phản ánh của người dân gửi Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc đề nghị huyện này xem xét xử lý.

Công văn của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang đề nghị Chủ tịch UBND huyện xử lý.
Công văn của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang đề nghị Chủ tịch UBND huyện xử lý.

Tiếp đó, vào tháng 10/2015, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng có công văn gửi UBND huyện Phú Quốc đề nghị huyện kiểm tra, xem xét giải quyết vụ việc của người dân và thông báo kết quả giải quyết đến Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài nguyên - Môi trường cũng có công văn đề nghị UBND huyện Phú Quốc kiểm tra, giải quyết vụ việc từ tháng 10/2015.
Bộ Tài nguyên - Môi trường cũng có công văn đề nghị UBND huyện Phú Quốc kiểm tra, giải quyết vụ việc từ tháng 10/2015.

Cũng liên quan đến vụ việc trên, khi trao đổi với PV Dân trí, một số lãnh đạo của huyện Phú Quốc như ông Huỳnh Quang Hưng (Phó Chủ tịch UBND huyện), ông Đoàn Văn Tiến (Phó Chủ tịch UBND huyện), ông Nguyễn Thanh Nhanh (Trưởng Công an huyện) từng cho biết là sẽ kiểm tra làm rõ để có hướng xử lý.

Tuy nhiên, từ khi báo Dân trí phản ánh vụ việc vào tháng 6/2015 cũng như có các văn bản của Bộ, ngành Trung ương và địa phương thì cho đến nay huyện Phú Quốc vẫn “phớt lờ” không giải quyết khiến người dân rất bức xúc.

Người dân rất bức xúc trước hành vi của phía Công ty Hải Lưu. Tuy nhiên, những phản ánh của người dân cho đến nay vẫn không được ngành chức năng nào của huyện Phú Quốc giải quyết.
Người dân rất bức xúc trước hành vi của phía Công ty Hải Lưu. Tuy nhiên, những phản ánh của người dân cho đến nay vẫn không được ngành chức năng nào của huyện Phú Quốc giải quyết.

Như Dân trí đã thông tin, nhiều năm qua, nhiều hộ dân ở Tổ 8, khu phố 7, thị trấn Dương Đông (huyện Phú Quốc) rất bức xúc trước việc Công ty Hải Lưu xây dựng, rào, lấn chiếm đường đi công cộng nhưng chính quyền địa phương vẫn không xử lý dứt điểm.

Theo người dân phản ánh, từ con đường rộng 3m, Công ty Hải Lưu cho xây một số công trình như nhà, tường rào lấn chiếm có đoạn còn 2m, có đoạn còn 2,5m, có đoạn 2,7m dẫn đến việc vận chuyển hàng hóa, lưu thông đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Bản vẽ phác họa tuyến đường bị phía Công ty Hải Lưu xây dựng, rào lấn chiếm. Việc này theo Phòng Quản lý Đô thị huyện Phú Quốc khẳng định, phía Công ty Hải Lưu đã sai.
Bản vẽ phác họa tuyến đường bị phía Công ty Hải Lưu xây dựng, rào lấn chiếm. Việc này theo Phòng Quản lý Đô thị huyện Phú Quốc khẳng định, phía Công ty Hải Lưu đã sai.
Kiên Giang: Dân "khóc", Trung ương chỉ đạo, chính quyền "bình chân như vại" - 7
Kiên Giang: Dân "khóc", Trung ương chỉ đạo, chính quyền "bình chân như vại" - 8
Các đoạn đường bị xây dựng lấn chiếm.
Các đoạn đường bị xây dựng lấn chiếm.

Trong khi vụ việc xây dựng, rào, lấn chiếm đường công cộng chưa được giải quyết thì phía Công ty Hải Lưu tiếp tục bị “tố” ngang nhiên nhiều lần hủy hoại tài sản của người dân.

Cụ thể, vào các ngày 4/7/2015, 6/9/2015, 4/10/2015 và 20/10/2015 khi ông Phạm Văn Sỹ (một người dân ngụ ở địa phương) thuê người chôn trụ điện trên tuyến đường công cộng này để kéo điện phục vụ sinh hoạt, làm ăn thì bị phía Công ty Hải Lưu cho người ra hủy hoại, nhổ bỏ toàn bộ cột điện, gây thiệt hại không nhỏ cho người dân. Vụ việc đã được Công an thị trấn Dương Đông lập biên bản.

Kiên Giang: Dân "khóc", Trung ương chỉ đạo, chính quyền "bình chân như vại" - 10
Cột điện của dân bị phía Công ty Hải Lưu phá bỏ vào các ngày 4/7 (ảnh trên) và 6/9/2015 (ảnh dưới).
Cột điện của dân bị phía Công ty Hải Lưu phá bỏ vào các ngày 4/7 (ảnh trên) và 6/9/2015 (ảnh dưới).

Việc phía Công ty Hải Lưu cho người phá hoại trụ điện không những gây thiệt hại về tài sản cho người dân mà còn gây mất an ninh trật tự địa phương. Theo người dân, hành vi của phía Công ty Hải Lưu là không thể chấp nhận được, quá coi thường pháp luật. Người dân cũng đã có đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị xem xét khởi tố hành vi “Hủy hoại tài sản” của phía Công ty Hải Lưu. Tuy nhiên, các ngành chức năng của huyện Phú Quốc vẫn “im lặng”.

Kiên Giang: Dân "khóc", Trung ương chỉ đạo, chính quyền "bình chân như vại" - 12
Phía Công ty Hải Lưu bị tố cho người phá hoại cột điện của người dân vào các ngày 4/10 (ảnh trên) và 20/10/2015.
Phía Công ty Hải Lưu bị "tố" cho người phá hoại cột điện của người dân vào các ngày 4/10 (ảnh trên) và 20/10/2015.

Về việc Công ty Hải Lưu cho người phá cột điện của người dân, trao đổi với PV Dân trí, luật sư Cao Thế Luận - Giám đốc Công ty Luật TNHH Kao Kiến (Đoàn Luật sư tỉnh Bạc Liêu) nhận định, căn cứ vào các buổi làm việc của Công an Thị trấn Dương Đông thì đã đủ yếu tố để các cơ quan chức năng xem xét xử lý hình sự đối với hành vi “Hủy hoại tài sản”.

Luật sư Cao Thế Luận cũng cho rằng, trường hợp này, phía bị hại là ông Phạm Văn Sỹ có thể khiếu nại đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát tỉnh Kiên Giang để đề nghị xem xét, giải quyết ngay. Ngoài ra, ông Sỹ còn có thể làm đơn tố cáo Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Quốc đến Cục Điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao về hành vi “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội” nếu có đủ cơ sở và căn cứ cho thấy họ cố tình “phớt lờ” sự việc.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.

                                       H.H