Không để cho hành động vô văn hóa tái diễn

Thật đáng buồn và xấu hổ với những hành động bẻ lá vặt hoa, rất vô văn hoá diễn ra ở Lễ hội Hoa tại Hà Nội vừa qua. Đây không phải lần đầu tiên xảy ra vụ việc này, vậy mà những người tổ chức đã chủ quan, thiếu trách nhiệm trong việc duy trì trật tự.

Hậu quả là một sự kiện văn hoá rất đáng ghi nhận để chào mừng năm mới 2009 đã biến thành một hiện tượng phản cảm, vô văn hoá gây bức xúc lớn trong dư luận. Trước hết, không gian Lễ hội quá chật hẹp, lại không phân luồng giao thông và thiếu sự quan tâm quản lý trong quá trình diễn ra lễ hội, cho nên đã xảy ra mất trật tự và ách tắc nghiêm trọng trên toàn bộ tuyến phố.

Công tác bảo vệ sơ sài, lực lượng giữ gìn an ninh trật tự không có hoặc quá ít nên không thể ngăn chặn được các hành động vượt rào, thi nhau chen lấn vào hoa để chụp ảnh, thậm chí một số người vô ý thức ngang nhiên vặt hoa.

Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn.

Không hiểu với cung cách tổ chức yếu kém như thế này có gì bảo đảm cho lễ hội 1000 năm Thăng Long được tổ chức vào năm tới với số lượng người tham dự đông gấp bội sẽ thành công mỹ mãn hay không? Lãnh đạo thành phố và các cơ quan chức năng cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và sớm có các phương án tổ chức chu đáo không để hiện tượng vô văn hoá này tái diễn trong tương lai.

Những người có hành động vặt hoa, ăn cắp hoa thật đáng bị lên án và phải bị phạt thật nặng. Hành động của họ làm hoen ố hình ảnh thanh lịch vốn có của người Hà Nội ngàn năm văn hiến, gây phản cảm cho người dân và bè bạn quốc tế. Thật đáng lo và đáng thất vọng khi nền tảng văn hoá, vốn được xem là tài sản quý giá của Thủ đô Hà Nội đang xuống cấp nghiêm trọng. Đây là trách nhiệm không thể thoái thác của các cơ quan hữu quan cũng như từng người dân Hà Nội. 

Hồng Việt

LTS Dân trí - Đúng là không thể để tái diễn hành động vô văn hóa tại một lễ hội có tính văn hóa như Lễ hội Hoa ở Hà Nội vừa qua. Rất tiếc là Hà Nội cũng là nơi đã từng tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn không những ở tầm mức quốc gia mà còn có ý nghĩa quốc tế như Hội nghị thượng đỉnh APEC, hay Đại hội thể thao Đông Nam Á, nhưng với Lễ hội Hoa, ở quy mô nhỏ hẹp hơn nhiều, lại để xảy những thiếu sót thật đáng chê trách. Có phải vì những cơ quan có trách nhiệm tổ chức do chủ quan đã để xảy ra tình trạng lộn xộn như vậy chăng.

Dù sao đấy là điều rất đáng tiếc mà Hà Nội cần rút kinh nghiệm trong việc tổ chức quản lý các lễ hội cũng như nâng cao ý thức của người dân, thường xuyên quan tâm xây dựng nếp sống văn minh, thanh lịch của người dân Thủ đô, nhất là trong bối cảnh Ngày kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đang đến rất gần.