Gia Lai:

Khởi tố vụ phá rừng phòng hộ nghiêm trọng sau phản ánh của Báo Dân trí!

(Dân trí) - Sau khi Báo Dân trí phản ánh về tình trạng phá rừng tại xã Sró (huyện Kong Chro, Gia Lai), Hạt Kiểm lâm đã khởi tố vụ án hình sự về vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Từ thông tin "Cận cảnh cánh rừng ngay gần uỷ ban xã bị “xẻ thịt”, gỗ hộp nằm ngỗn ngang” mà báo Dân Trí đã phản ánh, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ thông tin. Đồng thời, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm khai thác lâm sản trái phép. Ngay sau đó, Hạt Kiểm lâm huyện Kông Chro đã phối hợp với cơ quan ban ngành để kiểm tra, phát hiện tại lô 4, khoảnh 6, tiểu khu 805, xã Sró có 12 cây gỗ dổi bị cắt hạ (tổng khối lượng hơn 15m3).

Cận cảnh hiện trường bị phá tại xã Sró (Kong Chro, Gia Lai)

Nhận định báo cáo này không chính xác, phóng viên Dân trí đã tiếp tục vào hiện trường ghi nhận lần 2. Kết quả cho thấy, cách vị trí 12 cây dổi bị đốn hạ khoảng 1km thêm một điểm rừng bị khai thác với nhiều thân gỗ khổng lồ (cắt hạ, xẻ thành các bộ sập đắt tiền). Ngay khi tiếp nhập thông tin này, UBND tỉnh Gia Lai tiếp tục ra văn bản chỉ đạo, xử lý.

Khởi tố vụ phá rừng phòng hộ nghiêm trọng sau phản ánh của Báo Dân trí! - 1
Cảnh ngỗn ngang những khúc gỗ bị phá tại xã Sró (huyện Kong Chro, Gia Lai)

Khi nhận được tin phát hiện thêm nhiều cây cổ thụ bị đốn hạ trong rừng sâu, lực lượng đã vào kiểm tra lần 2. Theo báo cáo của UBND huyện Kông Chro, Đoàn kiểm tra liên ngành đã đến khám nghiệm hiện trường vụ khai thác gỗ trái phép tại tiểu khu 805, kết quả đã phát hiện thêm 20 cây gỗ bị khai thác trái phép. Tổng số 2 lần kiểm tra là 32 bị khai thác trái phép.

Khởi tố vụ phá rừng phòng hộ nghiêm trọng sau phản ánh của Báo Dân trí! - 2
Những khúc gỗ cổ thụ bị khai thác tại hiện trường

Cụ thể, tại lô 4 khoảnh 6; lô 7 khoảnh 7; lô 3 khoảnh 8 và lô 9 khoảnh 5, tiêu khu 805, lâm phần do UBND xã Sró quản lý, đoàn kiểm tra phát hiện 32 cây gỗ bị khai thác trái phép. Trong đó, 6 cây khai thác vào năm 2018; 13 cây khai thác vào năm 2019 và 13 cây khai thác vào năm 2020. Chủng loại: Giỗi, Chò chỉ, Kháo (thuộc loại gỗ thông thường).

Khởi tố vụ phá rừng phòng hộ nghiêm trọng sau phản ánh của Báo Dân trí! - 3
Hiện trường gỗ bị phá, những hộp gỗ xẻ hộp nằm ngổn ngang tại rừng

Tổng khối lượng gỗ bị thiệt hại là 49,873 m3 gỗ và 6,966 Ster củi, thời gian bị khai thác khoảng từ 2018 đến tháng 2/2020. Khối lượng gỗ còn lại hiện trường là 28,715 m3 gỗ quy tròn. Trong đó khối lượng gỗ còn lại hiện trường sử dụng được: 23,636m3.

Khởi tố vụ phá rừng phòng hộ nghiêm trọng sau phản ánh của Báo Dân trí! - 4
Những gốc cổ thụ cả mét được phóng viên phát hiện

Ngay sau khi có kết quả kiểm tra, Hạt kiểm lâm huyện Kong Chro đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự: “Tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” tại lô 4 (khoảnh 6); lô 7 (khoảnh 7); lô 3 (khoảnh 8) và lô 9 (khoảnh 5), tiêu khu 805 thuộc xã Sró (huyện Kong Chro, Gia Lai) với khối lượng 41,2m3 và 5,8 Ster củi (Chủng loại: Giỗi, Chò chỉ, Kháo (thuộc loại gỗ thông thường).

Như báo Dân trí đã thông tin, hàng loạt gốc gỗ lớn tại cánh rừng thuộc làng Bya (xã Sơ Ró, huyện Kông Chro, Gia Lai) bị đốn hạ, xẻ hộp ngay tại rừng. Đặc biệt, khu vực bị phá chỉ cách xã 4km nhưng chính quyền không hay biết.

Khởi tố vụ phá rừng phòng hộ nghiêm trọng sau phản ánh của Báo Dân trí! - 5
Cảnh tượng cả cánh rừng bị "xẻ thịt" rầm rộ

Cảnh tượng những gốc gỗ dổi lớn bị đốn hạ, xẻ hộp ngay tại rừng xanh. Những gốc cây cổ thụ đang còn ứ mủ, mùn cưa rất tươi nên chúng tôi đoán đây là hiện trường mà lâm tặc đang tiến hành khai thác. Sau khi xẻ, những hộp gỗ này sẽ được trâu kéo xuống bãi tập kết và đi tiêu thụ. Hơn 1h đồng hồ, chúng tôi đã đếm gần chục gốc dổi bị đốn hạ. 

Phạm Hoàng