Khởi tố hình sự vụ "cạo trắng" rừng xanh, cây bị cắt la liệt tại Kon Tum

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Ngay sau khi báo Dân trí thông tin, lực lượng chức năng huyện Kon Plông đã vào cuộc điều tra, xác minh vụ rừng bị hạ la liệt. Hiện cơ quan chức năng đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Hủy hoại rừng".

Ngày 16/2, ông Bùi Quốc Đổng - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Kon Plông, Kon Tum cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh từ báo Dân trí, Hạt kiểm lâm huyện đã phối hợp cùng với cơ quan chức năng, UBND xã Măng Cành đã khẩn trương vào hiện trường để xác định vị trí, diện tích thiệt hại.

Khởi tố hình sự vụ cạo trắng rừng xanh, cây bị cắt la liệt tại Kon Tum - 1

Những cánh rừng bị cắt hạ nhưng chính quyền địa phương không biết?.

Sau một thời gian khám nghiệm hiện trường, Hạt kiểm lâm huyện đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Hủy hoại rừng" xảy ra tại lô 8, khoảnh 12, Tiểu khu 477, lâm phần thuộc UBND xã Măng Cành quản lý. Tổng số diện tích rừng bị thiệt hại là 14.360 m2, thuộc rừng tự nhiên.

"Hiện hồ sơ vụ việc đã chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Kon Plông xử lý. Đây là khu vực giáp ranh với dân cư, địa bàn rộng và giáp với sông suối. Chính vì vậy, lực lượng chức năng gặp khó khăn trong công tác tuần tra, kiểm soát. Chúng tôi đang đề xuất những diện tích rừng do xã quản lý sẽ bàn giao Công ty lâm nghiệp hoặc Ban quản lý nhằm tăng cường công tác bảo vệ rừng", ông Đổng cho biết thêm.

Khởi tố hình sự vụ cạo trắng rừng xanh, cây bị cắt la liệt tại Kon Tum - 2

Các cây gỗ lớn, nhỏ trên cánh rừng đều bị cạo trắng.

Như báo Dân trí đã thông tin, vào ngày 29/12/2021, những cánh rừng thuộc tiểu khu 477 thuộc xã Măng Cành (huyện Kon Plông, Kon Tum) đã bị các đối tượng ngang nhiên cưa hạ hàng loạt. Những cây rừng đang tái sinh có đường kính từ 10 cm - 50 cm bị đốn hạ nằm la liệt giữa đại ngàn.

Tại hiện trường, có 3 khu vực bị lâm tặc cưa hạ. Các đối tượng triệt hạ toàn bộ cây rừng từ nhỏ đến lớn bằng cưa lốc máy, cây nằm ngổn ngang. Theo ước lượng, mỗi khoảnh rừng bị cưa hạ rộng khoảng từ 1 - 2 ha.