Khổ sở vì hàng xóm xây nhà vào ban đêm

Hải Hà

(Dân trí) - Tiếng xe bồn, tiếng va đập giữa các kim loại hay tiếng ầm ầm của xe múc vang lên chát chúa hàng đêm tại một công trình xây dựng khiến các hộ dân xung quanh khiếp sợ.

Phản ánh đến đường dây nóng báo Dân trí, anh Trần Văn Triệu ở phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM (vutrieu***@gmail.com) cho biết hàng ngày trong khoảng từ 23h hôm trước đến 2h hôm sau, người dân quanh khu vực anh sinh sống phải khiếp sợ với tiếng xe trộn bê tông ầm ầm, tiếng chát chúa của đinh búa, tiếng xe tải vào ra tấp nập chở hàng. 

Anh Triệu đặt câu hỏi: Có quy định nào của pháp luật về việc cấm xây dựng các công trình nhà dân vào ban đêm không? Có cơ chế nào để xử lý khi những công trình gây tiếng ồn ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh vì tình trạng này ảnh hưởng tới sinh hoạt, học tập, nghỉ ngơi, dưỡng bệnh của mọi người, nhất là người lớn tuổi và trẻ nhỏ... 

Trả lời:

Luật sư Quách Thành Lực, Giám đốc công ty luật Pháp trị, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết Luật Xây dựng và các nghị định hướng dẫn không có quy định cấm về việc xây dựng vào buổi đêm. Do đó không thể áp dụng chế tài xử phạt trong lĩnh vực xây dựng.

Tuy nhiên, chỉ có thể áp dụng chế tài theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP về việc xử phạt hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn khu dân cư thời gian từ 22h đêm đến 5h sáng.

Theo đó, trong trường hợp vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn dưới 02 dBA, mức phạt áp dụng là phạt cảnh cáo.

Trong trường hợp hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn quỹ thuật từ 02 dBA trở lên, tùy thuộc mức độ ô nhiễm tiếng ồn, khung hình phạt áp dụng sẽ là phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 160 triệu đồng, căn cứ quy định tại Điều 22 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Mức phạt nặng nhất áp dụng nếu tiếng ồn được xác định vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 40 dBA trở lên.