Khánh thành và khai hội đền thờ Thần Nông “độc nhất vô nhị” tại miền Bắc

(Dân trí) - Sáng 20/02, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn cùng Bí thư tỉnh uỷ Bắc Giang Bùi Văn Hải và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh đã long trọng chủ trì lễ khánh thành và khai hội Đền Thần Nông tại xã Cẩm Lý, UBND huyện Lục Nam (Bắc Giang).

Tham dự buổi lễ còn có ông Bùi Văn Hạnh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang; Ông Dương Văn Thái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; Từ Minh Hải - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể và đông đảo nhân dân trong tỉnh.  

IMG_9814(4).JPG

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải thực hiện nghi lễ khai canh hạ điền.

Tại dãy núi Huyền Đinh, thôn Hố Mỵ, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam còn nhiều dấu tích phản ánh chân thực về nghề nông của người dân còn lưu truyền trong nhân gian như hình tượng: Con Trâu Đá, Hòn Đống gạo, cái quạt hòm… - những vật dụng thân thuộc của nghề nông. Cùng đó, nhân dân trong vùng vẫn lưu truyền câu chuyện: Vào một đêm đầu thế kỷ trước, có một người khách từ phương xa tới đây. Sau khi vạch núi, băng rừng, đứng trên đỉnh núi cao, ông nhìn thấy chòm sao thần Nông thật sáng, thật gần, có thể đếm rõ từng con vịt của Thần Nông trên dải sông Ngân Hà. Chính vì vậy, người dân trong vùng tin rằng, nơi đây chính là huyệt đạo của Thần Nông. Cứ mỗi dịp đầu xuân, nhiều du khách tìm về hành lễ cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi.

IMG_9808.JPG

Lễ tế cầu cho mưa thuận gió hòa.

 

Trên cơ sở đó, nhằm phát triển những giá trị nhân văn sâu sắc về tín ngưỡng thờ Thần Nông, năm 2017, UBND huyện Lục Nam khởi công xây dựng Đền Thần Nông nằm trong quần thể dự án Đền Thần Nông và khu dân cư mới với tổng diện tích trên 20 ha. Tổng mức đầu tư ban đầu gần 30 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa. 

IMG_9842.JPG

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Giang thực hiện nghi thức phát lộc cho các xã và nhân dân.

IMG_9903(4).JPG

Đông đảo người dân trong vùng tham gia buổi lễ và thắp hương tại Đền.

Sau hơn 1 năm triển khai, đến nay, các hạng mục chính của đền đã hoàn thành gồm: Đền Trình với 3 gian diện tích 97,13 m2. Đền chính - nơi thờ Thần Nông gồm 5 gian, 2 chái diện tích 263,22 m2 và Đền Mẫu cùng hệ thống đường bộ, giao thông, công viên cây xanh, hồ nước, khu vui chơi giải trí, khu dân cư... đáp ứng nhu cầu về văn hóa tâm linh của du khách thập phương và nhân dân trong vùng, mở ra một hành trình mới trên con đường về Tây Yên Tử.

Sau nghi lễ tâm linh cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Đền Thần Nông và dâng hương tại Đền. Các đại biểu cũng tiến hành trồng cây hưởng ứng Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi năm 2019.

Anh Thế - Trâm Anh