Bài 3:

“Kết án” oan nhiễm HIV gần 10 năm cho người dân là do… nhầm lẫn!

(Dân trí) - Sở Y tế Ninh Bình vừa có quyết định giải quyết khiếu nại của anh Lê Mạnh Linh – người bị kết “án oan” nhiễm HIV gần 10 năm. Đơn vị này cho hay, kết quả xét nghiệm mẫu máu anh Linh dương tính HIV là có sự nhầm lẫn nhưng không xác định được nguyên nhân dẫn đến sự nhầm lẫn kết quả.

Không xác định được nguyên nhân nhầm lẫn

Liên quan đến vụ việc anh Lê Mạnh Linh ở phường Tây Sơn, thành phố Tam Điệp (Ninh Bình) bị ngành y tế Ninh Bình “bí mật” kết “án oan” nhiễm HIV gần 10 năm mà báo Dân trí đã phản ánh, ngày 30/7/2019 Sở Y tế Ninh Bình đã có Quyết định số 1835a/QĐ-SYT về việc giải quyết khiếu nại của anh Lê Mạnh Linh.

“Kết án” oan nhiễm HIV gần 10 năm cho người dân là do… nhầm lẫn! - 1

Anh Lê Mạnh Linh - người bị kết "án oan" nhiễm HIV gần 10 năm.

Trong quyết định, Sở Y tế Ninh Bình nêu rõ: Tháng 4/2011, trong quá trình điều trị bệnh lao phổi, anh Lê Mạnh Linh được bệnh viện Lao và bệnh Phổi (nay là bệnh viện Phổi Ninh Bình) gửi một mẫu máu sang Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS (nay thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Ninh Bình) để làm xét nghiệm HIV nhưng không có sổ giao mẫu.

Khi Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS trả lời kết quả mẫu máu của anh Linh dương tính với HIV thì anh Linh đã kết thúc quá trình điều trị tại bệnh viện. Do vậy, bệnh viện không thông báo và không tư vấn lấy máu trực tiếp xét nghiệp khẳng định dương tính tại Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS.

Như vậy, bệnh viện Lao và bệnh Phổi gửi mẫu xét nghiệm không đúng quy định, có thể dẫn tới nhầm mẫu máu gửi xét nghiệm; nhận kết quả nhưng không thực hiện trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính cho anh Lê Mạnh Linh là sai quy định tại Thông tư số 01/2010/TT-BYT ngày 6/1/2010 của Bộ Y tế.

“Kết án” oan nhiễm HIV gần 10 năm cho người dân là do… nhầm lẫn! - 2

Anh Linh phát hiện bị kết "án oan" nhiễm HIV khi được phát thẻ BHYT miễn phí dành cho đối tượng HIV/AIDS.

Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS nhận được một mẫu máu của anh Lê Mạnh Linh từ bệnh viện Lao và bệnh Phổi chuyển sang nhưng trả hai kết quả xét nghiệm khác nhau vào cùng một danh sách do bệnh viện lập ngày 20/4/2011. Như vậy Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS nhận và trả kết quả xét nghiệm không đúng theo Quyết định 868/2005/QĐ-BYT ngày 29/3/2005 của Bộ Y tế về việc ban hành 7 biểu mẫu dành cho phòng xét nghiệm HIV và có sự nhầm lẫn kết quả xét nghiệm.

Anh Lê Mạnh Linh không bị nhiễm HIV. Kết quả xét nghiệm mẫu máu mang tên Lê Mạnh Linh là do Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS trả lời bệnh viện Lao và bệnh Phổi, việc anh Linh dương tính với HIV là có sự nhầm lẫn. Tuy nhiên, không xác định được nguyên nhân dẫn đến sự nhầm lẫn kết quả là trong quá trình lấy máu hay trong quá trình xét nghiệm.

Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS và Trung tâm Y tế thành phố Tam Điệp chỉ đạo việc thực hiện rà soát đã không phát hiện, để sót đối tượng từ năm 2011 đến năm 2017 là thiếu trách nhiệm. Trạm Y tế phường Tây Sơn không thực hiện rà soát người nhiễm HIV để phản hồi hiệu chỉnh khi có sai sót là thiếu trách nhiệm, việc viết giấy xác nhận cho anh Linh là sai quy định, trình tự thông báo kết quả nhiễm HIV dương tính.

“Kết án” oan nhiễm HIV gần 10 năm cho người dân là do… nhầm lẫn! - 3

Sở Y tế Ninh Bình kết luận, việc xét nghiệm anh Linh dương tính với HIV là do nhầm lẫn, tuy nhiên không xác định được nguyên nhân.

Sở Y tế Ninh Bình cho rằng, nội dung khiếu nại của anh Lê Mạnh Linh có đúng một phần, có sai: Đúng một phần là trên phần mềm quản lý danh sách người nhiễm HIV/AIDS có tên Lê Mạnh Linh (SN 1979, phường Tây Sơn, thành phố Tam Điệp) xét nghiệm HIV (+) ngày 22/4/2011; nghề nghiệp nông dân; đối tượng nghiện chích ma túy; đơn vị khẳng định Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Ninh Bình.

Phần mềm quản lý danh sách người nhiễm HIV mục đích để giám sát người nhiễm HIV tại cộng đồng để phòng, chống lây nhiễm, không phải là danh sách công bố người nhiễm HIV với cộng đồng. Sai là Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Ninh Bình không phát ngôn khẳng định anh Linh bị nhiễm HIV.

Truy trách nhiệm và sẽ xin lỗi người bị oan

Quyết định giải quyết khiếu nại của Sở Y tế Ninh Bình đã hủy bỏ Quyết định số 209/QĐ-GQKN ngày 25/3/2019 và thông báo số 210/TB-GQKN của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình về việc giải quyết khiếu nại của anh Lê Mạnh Linh.

“Kết án” oan nhiễm HIV gần 10 năm cho người dân là do… nhầm lẫn! - 4

Giấy xác nhận của Trạm Y tế phường Tây Sơn về việc anh Linh thuộc đối tượng nhiễm HIV từ năm 2011 và do Trung tâm Y tế Dự phòng Ninh Bình khẳng định.

Sở Y tế Ninh Bình yêu cầu, việc nhầm lẫn kết quả xét nghiệm mẫu máu của anh Lê Mạnh Linh và đưa vào phần mềm quản lý danh sách người nhiễm HIV/AIDS là trách nhiệm của các đơn vị, yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung sau:

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Bệnh viện Phổi, Trung tâm Y tế thành phố Tam Điệp, Trạm Y tế phường Tây Sơn tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc nhầm lẫn kết quả xét nghiệm của anh Lê Mạnh Linh.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Tam Điệp, Trạm Y tế phường Tây Sơn thông báo với chính quyền địa phương tính đến thời điểm hiện nay anh Lê Mạnh Linh không phải là người nhiễm HIV.

Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này, nếu anh Linh không đồng ý quyết định giải quyết khiếu nại thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

“Kết án” oan nhiễm HIV gần 10 năm cho người dân là do… nhầm lẫn! - 5
“Kết án” oan nhiễm HIV gần 10 năm cho người dân là do… nhầm lẫn! - 6

Quyết định của Sở Y tế Ninh Bình giải quyết khiếu nại của anh Lê Mạnh Linh.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Vũ Đức Minh – Chánh Thanh tra Sở Y tế Ninh Bình cho biết, sau khi có quyết định giải quyết khiếu nại này, Sở sẽ họp giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và bệnh viện Phổi thực hiện việc xin lỗi công khai trực tiếp anh Linh.

Về trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị, cá nhân, Chánh Thanh tra Sở Y tế Ninh Bình cho hay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Bệnh viện Phổi, Trung tâm Y tế thành phố Tam Điệp và Trạm Y tế phường Tây Sơn sẽ thực hiện việc kiểm điểm sau đó gửi lên Sở xem xét và có quyết định xử lý theo quy định. Thời gian làm rõ trách nhiệm sẽ thực hiện trong vòng 30 ngày.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Thái Bá