Trà Vinh:

Hung thủ hiếp dâm một bé gái 6 tuổi bị "bỏ lọt" gần 1 năm nay ?

(Dân trí)-Một bé gái sinh năm 2005 bị hiếp dâm nhưng gần 1 năm nay hung thủ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Công an huyện Duyên Hải cho rằng không có hành vi phạm tội nên không khởi tố vụ án. Còn VKSND tỉnh Trà Vinh cho rằng không khởi tố là không có cơ sở.

Hung thủ hiếp dâm một bé gái 6 tuổi bị bỏ lọt gần 1 năm nay ?
Đơn tường trình xin cứu xét của gia đình cháu Ngọc Linh gửi lãnh đạo tỉnh Trà Vinh và các cơ quan chức năng. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Theo đơn trình bày của chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1969, ngụ ấp Định An, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, Trà Vinh) cho biết: Vào ngày 4/11/2011, chị Hạnh đi khám bệnh ở TPHCM và ở lại đến ngày 14/11/2011 mới về đến nhà. Khi về nhà, chị phát hiện con gái là cháu Nguyễn Thị Ngọc Linh (SN 2005) có những triệu chứng khác thường về sức khỏe và tinh thần nên mua thuốc về cho cháu Linh uống. Sau đó, chị Hạnh gặng hỏi thì cháu Linh cho biết đã bị tên Nguyễn Hữu Đầy “làm chuyện người lớn” với cháu.

Theo cháu Linh kể lại, ngày chị Hạnh đi TPHCM trị bệnh, cháu Linh cùng một người bạn tên Yến có qua chơi ở nhà của bà Chín Trại gần đó thì thì gặp Nguyễn Hữu Đầy (SN 1992, con bà Chín Trại) đang xem phim sex trong nhà. Sau đó, tên Đầy dụ dỗ cháu Linh lên lầu rồi "làm chuyện người lớn" với cháu. Thực hiện xong hành vi thú tính của mình, tên Đầy cho cháu Linh 2.000 đồng rồi còn hăm dọa không được nói cho ai biết nếu không sẽ bị Đầy đánh chết và không cho xuống nhà chơi nữa.  

Do đó, ngày 19/11/2011, chị Hạnh đã đưa cháu Linh đi đến Trạm y tế xã Đông Hải để khám. Kết quả chẩn đoán ban đầu của Trạm Y tế nghi ngờ cháu Linh bị tổn thương âm đạo do cưỡng hiếp. Chị Hạnh làm đơn gửi cơ quan công an tố giác đối tượng Nguyễn Hữu Đầy.

Sau đó, cháu Linh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Duyên Hải để giám định. Qua giấy chứng nhận thương tật số 27/CN của Bệnh viện Đa khoa huyện Duyên Hải cho thấy, cháu Linh nhập viện lúc 14h10 ngày 19/11/2011 và ra viện lúc 14h40 cùng ngày. Kết quả giám định vùng âm hộ ở vị trí 9 giờ và 3 giờ của cháu Linh bị xây xát, bầm tím.

Hung thủ hiếp dâm một bé gái 6 tuổi bị bỏ lọt gần 1 năm nay ?
Giấy chứng nhận thương tích của BVĐK Duyên Hải kết luận vùng kín của cháu Ngọc Linh có dấu hiệu bị xâm hại...

Hung thủ hiếp dâm một bé gái 6 tuổi bị bỏ lọt gần 1 năm nay ?
...nhưng Công văn phúc đáp của VKSND huyện Duyên Hải đồng tình với kết luận của Công an huyện là không có sự việc phạm tội xảy ra nên không khởi tố vụ án. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Sau khi làm đơn gửi cơ quan Công an huyện Duyên Hải, chị Hạnh cho biết chị không nhận được kết luận nào của cơ quan này. Ngay sau đó, chị có đơn gửi VKSND huyện Duyên Hải. Mãi đến ngày 5/6/2012 (tức hơn nửa năm sau khi vụ việc xảy ra), VKSND huyện Duyên Hải có công văn phúc đáp số 02/VKS-PĐ gửi cho gia đình chị Hạnh. Nội dung công văn phúc đáp có nêu: "Qua đơn tố giác tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an huyện Duyên Hải đã tiến hành điều tra xác minh làm rõ đã khẳng định không có sự việc phạm tội xảy ra. Nên ngày 18/5/2012, Cơ quan CSĐT Công an huyện Duyên Hải đã ra quyết định không khởi tố vụ án tại quyết định số 03".

Theo chị Hạnh, phía chị là bên bị hại nhưng chị không nhận được quyết định 03 ngày 18/5/2012 của Công an huyện về việc không khởi tố vụ án, chỉ đến khi nhận được công văn phúc đáp của VKSND huyện thì mới biết là có quyết định 03. Nhận thấy với kết luận của Công an và VKSND huyện là không khách quan, sai sự thật nên chị Hạnh tiếp tục có đơn gửi VKSND tỉnh Trà Vinh.

Ngày 27/8/2012, VKSND tỉnh Trà Vinh có công văn số 209/CV-P1 hồi âm cho chị Hạnh. Theo VKSND tỉnh, qua nghiên cứu toàn bộ tài liệu có trong hồ sơ nhận thấy có dấu hiệu tội phạm, do đó CQĐT huyện Duyên Hải ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự là không có cơ sở.

Công văn của VKSND tỉnh cũng nêu đã có chỉ đạo VKSND huyện Duyên Hải ra quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án số 03 ngày 18/5/2012. Đồng thời phải ra quyết định khởi tố vụ án và yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an huyện Duyên Hải chuyển toàn bộ hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh để điều tra theo thẩm quyền.

Hung thủ hiếp dâm một bé gái 6 tuổi bị bỏ lọt gần 1 năm nay ?
Trong khi đó, Công văn của VKSND tỉnh Trà Vinh khẳng định có dấu hiệu tội phạm nên không khởi tố vụ án hình sự là không có cơ sở (khung đỏ). (Ảnh: Huỳnh Hải)

Trong đơn trình bày, chị Hạnh rất bức xúc khi hung thủ là Nguyễn Hữu Đầy sau khi gây án hơn nửa năm nay mà vẫn sống ung dung ngoài vòng pháp luật. Được biết, đối tượng Đầy có người thân hiện đang công tác trong ngành công an huyện, cho nên rất có thể "có sự che giấu hành vi phạm tội của tên Đầy".

Trình bày với PV Dân trí, anh Nguyễn Văn Thống (cha ruột của cháu Linh) cho biết, lúc sự việc xảy ra, gia đình anh có đến nhà bà Chín Trại để báo nhưng bị bà này chửi bới nói gia đình anh vu khống. Tuy nhiên sau đó ít ngày, bà Chín Trại có đến gặp vợ chồng anh để năn nỉ bỏ qua vụ việc, đồng thời có gửi gia đình anh 1 triệu đồng nói tiền đưa cháu Linh đi trị bệnh nhưng gia đình anh nhất định không lấy mà muốn vụ việc phải được đưa ra pháp luật.

Theo anh Thống cho biết, từ khi vụ việc xảy ra, cháu Linh luôn trong tâm trạng lo lắng sợ sệt. Hiện cháu vẫn đi học (lớp 2) nhưng đều phải được cha mẹ đưa rước mỗi ngày. Không chỉ thế, thời gian qua, tên Đầy vẫn còn hù dọa mỗi khi gặp cháu Linh ngoài đường.

Cũng theo anh Thống, sau khi có công văn của VKSND tỉnh, mới đây cơ quan chức năng tỉnh và huyện có xuống nhà của bà Chín Trại để làm lại vụ việc. Tuy nhiên, qua thông tin ban đầu mà gia đình anh nhận được thì hiện trường tại thời điểm xảy ra đã bị thay đổi, không giống như lúc cháu Linh khai nhận. Gia đình anh không nhận được thông tin gì thêm trong buổi làm việc này.

Trao đổi với PV Dân trí, Luật sư Nguyễn Huy Cường - Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV V.I.C - TP Cần Thơ (tư vấn pháp lý cho gia đình cháu Ngọc Linh) cho biết, vụ án này CQĐT Công an và VKSND huyện Duyên Hải đã không thực hiện đúng chức năng của mình. Việc Công an huyện không tống đạt quyết định không khởi tố vụ án đến người bị hại là sai luật tố tụng. Theo Luật sư Cường, qua xem xét các hồ sơ, với hành vi như trên của đối tượng Nguyễn Hữu Đầy đã phạm tội “Hiếp dâm trẻ em”.

 

Hung thủ hiếp dâm một bé gái 6 tuổi bị bỏ lọt gần 1 năm nay ?
Luật sư Nguyễn Huy Cường cho rằng: "Đây là vụ Hiếp dâm trẻ em và các cơ quan chức năng huyện Duyên Hải đã không làm đúng chức năng. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Một bé gái mới 7 tuổi hiện luôn sống trong tâm trạng sợ sệt mỗi khi gặp người lớn, trong khi tên hung thủ làm chuyện đồi bại với cháu vẫn nhởn nhơ gần 1 năm nay.
 
Trước vụ việc trên, đề nghị Thanh tra Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh sớm vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc để trả lại sự công bằng cho cháu Ngọc Linh và giữ vững tính nghiêm minh của pháp luật.
Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ viêc trên.
 

                                                                                                Huỳnh Hải