Hơn 2.000 hộ dân được đền bù nhà nứt do thi công quốc lộ 1 tại Phú Yên!

(Dân trí) - Sau khi Báo Dân trí phản ánh việc người dân bị nứt nhà do thi công mở rộng QL1 “mỏi mắt” chờ tiền đền bù để sửa chữa nhà cửa ổn định cuộc sống. Các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Yên đã tiến hành họp bàn bạc với đơn vị thi công QL1, đến nay qua rà soát, giám định đơn vị thi công thống nhất bồi thường cho hơn 2.000 hộ dân với tổng số tiền là hơn 5,3 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Thành Trí, giám đốc Sở Giao thông – Vận tải tỉnh Phú Yên: Khi Dự án mở rộng quốc lộ 1 qua tỉnh Phú Yên, do Ban quản lý dự án Thăng Long, Bộ Giao thông – Vận tải làm chủ đầu tư thực hiện dự án. Sau quá trình thi công và đưa vào sử dụng vào năm 2015 thì phát sinh ra vấn đề nhà người dân 2 bên QL 1 bị nứt.

Quá trình rà soát, bồi thường đơn vị Bảo hiểm đã thẩm định và chi trả tiền bồi thường cho khoảng 990 hộ dân với tổng kinh phí khoảng 5 tỷ đồng. Tuy nhiên số lượng bị nhà nứt do thi công QL1 mà các địa phương kiến nghị phải hỗ trợ bồi thường là hơn 2.000 hộ.

Trước vấn đề này, Sở đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh, tỉnh đã kiến nghị lên cấp trên. Đến ngày 21/12/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có văn bản yêu cầu Doanh nghiệp bảo hiểm phải có trách nhiệm bồi thường đối với việc nhà nứt của các hộ dân.

2035 hộ dân ở Phú Yên sẽ được bồi thường nhà nứt do thi công quốc lộ 1
2035 hộ dân ở Phú Yên sẽ được bồi thường nhà nứt do thi công quốc lộ 1
Hơn 2.000 hộ dân được đền bù nhà nứt do thi công quốc lộ 1 tại Phú Yên! - 2

Đến nay Ban quản lý dự án Thăng Long đã mời đơn vị bảo hiểm cùng tham gia phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức rà soát, kết hợp với giám định tình trạng hư hỏng nhà và công trình của các trường hợp có đơn kiến nghị.

Hiện tại đơn vị bảo hiểm đã hoàn thành công tác rà soát, giám định và ước tính thiệt hại cần bồi thường cho các hộ dân là 5,137 tỷ đồng/ 2.035 hộ (thị xã Sông Cầu 657 hộ, huyện Tuy An 786 hộ và Đông Hòa 592 hộ).

Dự kiến sau khi hoàn thành bồi thường trong tháng 12/2018.

Như trước đó báo Dân trí đã phản ánh, quá trình thi công dự án mở rộng QL1 đã khiến gần 3000 ngôi nhà của người dân tại Phú Yên bị nứt. Tuy nhiên khi dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng đã gần 3 năm nhưng nhiều hộ dân bị nứt nhà do thi công QL1 vẫn “mỏi mắt” chờ tiền đền bù để sửa chữa nhà cửa ổn định cuộc sống.

Trung Thi