Thanh Hóa:

Hội chợ hàng tiêu dùng không phép hoạt động nhộn nhịp, quảng cáo rầm rộ

(Dân trí) - Chưa được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch, tuy nhiên một chợ đầu mối xây dựng “chui” trên diện tích 7.000m2 ở huyện Hoằng Hóa vẫn được doanh nghiệp “tự động” đưa vào hoạt động. Khi Sở Công thương Thanh Hóa phát hiện, đề nghị báo cáo thì chính quyền xã, huyện “lúng túng” trong việc xử lý.

Ngày 6/3/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định 606/QĐ-UBND về việc “Phê duyệt quy hoạch điều chỉnh phát triển hệ thống chợ trên địa bàn đến năm 2020, định hướng năm 2025”. Theo đó, trên địa bàn huyện Hoằng Hóa được quy hoạch xây dựng mới 4 chợ gồm: Chợ xã Hoằng Khê, xã Hoằng Tiến, xã Hoằng Minh và chợ xã Hoằng Tân.

Chợ mới Đức Sơn, xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa xây dựng chui, hoạt động không phép
Chợ mới Đức Sơn, xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa xây dựng "chui", hoạt động không phép

Tuy nhiên, thời gian gần đây trên địa bàn xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa xuất hiện một chợ đầu mối mới mọc lên trên diện tích khoảng 7.000m2. Chợ đầu mối này có tên là Đức Sơn, tọa lạc tại khu vực đồng Bái Chén, cạnh Quốc lộ 10, và chỉ cách trung tâm UBND xã Hoằng Đức chưa đầy 1km. Chợ do Công ty TNHH Đồng Xuân Giáp (Công ty Đồng Xuân Giáp) đầu tư xây dựng.

Dù chưa được cơ quan chức năng cấp phép, phê duyệt quy hoạch trong hệ thống chợ trên địa bàn và chưa cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng gần một tháng nay, Công ty Đồng Xuân Giáp vẫn ngang nhiên đưa chợ xây “chui” này vào khai thác (khai trương vào ngày 27/12/2015). Đặc biệt, khoảng một tuần nay, phía công ty Đồng Xuân Giáp đã cho tổ chức “Hội chợ hàng tiêu dùng Hoằng Đức - Hoằng Hóa 2016” ngay tại chợ này một cách nhộn nhịp, quảng cáo rầm rộ, bỏ mặc quyền quản lý của chính quyền địa phương cũng như các cơ quan chức năng.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, những ngày qua tại hội chợ ở chợ mới Đức Sơn được doanh nghiệp này tổ chức với quy mô lớn rất nhộn nhịn, quảng cáo cũng được trưng rầm rộ khắp nơi. Bên ngoài và bên trong chợ được trang hoàng với những pano, áp phích, biển quảng cáo để thu hút người dân đến mua hàng. Chợ được công ty Đồng Xuân Giáp mở ra với nhiều gian hàng như nông sản, đồ điện dân dụng, thực phẩm, hàng hóa…

Hội chợ hàng tiêu dùng không phép hoạt động nhộn nhịp, quảng cáo rầm rộ - 2
Các gian hàng bày bán nhộn nhịp trong chợ chui Đức Sơn
Các gian hàng bày bán nhộn nhịp trong chợ "chui" Đức Sơn

Ông Nguyễn Anh Xuân - Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ tịch UBND xã Hoằng Đức cho biết, khu đất mà công ty Đồng Xuân Giáp đã xây chợ Đức Sơn trước kia là đất quy hoạch được UBND tỉnh giao cho một doanh nghiệp thuê làm cơ sở chế biến sữa đậu nành. Tuy nhiên do làm ăn thua lỗ nên doanh nghiệp nhường lại cho công ty Đồng Xuân Giáp, và công ty này đã xin UBND tỉnh được chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

“Công ty Đồng Xuân Giáp có báo cáo về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang kinh doanh thương mại chứ không nói là làm chợ. Chúng tôi đã yêu cầu công ty phải có đầy đủ hồ sơ trình lên các cấp có thẩm quyền của tỉnh, được đồng ý mới được đưa chợ vào khai thác” - ông Xuân nói.

Dù chợ “chui” Đức Sơn này chỉ cách trung tâm UBND xã Hoằng Đức chưa đầy 1km nhưng ông Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Hoằng Đức lại tỏ ra khá lúng túng trước việc chợ đang hoạt động không phép. Lí giải về hội chợ diễn ra rầm rộ, ông Xuân cho rằng, công ty thuê các đơn vị về bán hàng ở chợ, mở hội chợ cuối năm cho bà con nhân dân đến vui chơi sắm tết, ít ngày nữa các đơn vị bán hàng đi hết chợ lại chẳng còn ai.

Chợ chui được xây dựng, hoạt động trên diện tích 7.000m2, bên QL10, gần trung tâm xã, huyện nhưng chính quyền địa phương không hay biết?
Chợ "chui" được xây dựng, hoạt động trên diện tích 7.000m2, bên QL10, gần trung tâm xã, huyện nhưng chính quyền địa phương không hay biết?

Liên quan đến việc chợ xây dựng “chui”, hoạt động không phép này, ngày 30/11/2015 UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Công văn số 12342/UBND-THKH về việc giao tham mưu đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng dự án Đầu tư kinh doanh chợ nông thôn tại xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa. UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao Sở Kế hoạch - Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài nguyên - Môi trường, Xây dựng, Công Thương, UBND huyện Hoằng Hóa và các ngành đơn vị có liên quan nghiên cứu đề nghị của công ty Đồng Xuân Giáp.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Xuân Thu - Phó Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hoằng Hóa cho biết, đến nay vẫn chưa có văn bản đồng ý, hướng dẫn nào từ các cơ quan cấp trên đồng ý cho phép công ty Đồng Xuân Giáp được xây dựng, hoạt động chợ Đức Sơn.

Các ki ốt bán hàng gia dụng trong chợ Đức Sơn đã hoạt động từ nhiều ngày qua mặc cơ quan chức năng yêu cầu dừng
Các ki ốt bán hàng gia dụng trong chợ Đức Sơn đã hoạt động từ nhiều ngày qua mặc cơ quan chức năng yêu cầu dừng

Khi phóng viên cung cấp thông tin, chợ Đức Sơn dù chưa được cấp phép nhưng hiện nay vẫn đang hoạt động rầm rộ, ông Lê Trọng Trường - Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hoằng Hóa tỏ ra bất ngờ và cho biết, trước đó phòng phối hợp với UBND xã Hoằng Đức đã yêu cầu phía công ty Đồng Xuân Giáp dừng hoạt động chợ từ lâu.

Không hiểu lý do vì sao, trước sự quản lý “sát sao” của chính quyền xã Hoằng Đức và Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND huyện Hoằng Hóa mà chợ đầu mối rộng 7.000m2 ngay bên Quốc lộ 10, cách Trung tâm huyện 1km vẫn ngang nhiên xây “chui” xong, hoạt động không phép, quảng cáo rầm rộ, loa đài nhộn nhịp…

Trước việc hoạt động “chui” của chợ Đức Sơn, ngày 6/1/2016, Sở Công thương tỉnh Thanh Hóa đã có Văn bản số 22/SCT-QLTM gửi UBND huyện Hoằng Hóa về việc quản lý quy hoạch phát triển hệ thống chợ trên địa bàn huyện Hoằng Hóa. Văn bản nêu rõ, qua theo dõi, Sở Công thương thấy chợ mới Đức SƠn không có trong quy hoạch phát triển hệ thống chợ trên địa bàn, đồng thời chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép đầu tư xây dựng theo quy định về đầu tư, xây dựng.

Công văn Sở Công thương Thanh Hóa yêu cầu UBND huyện Hoằng Hóa kiểm tra để có báo cáo lên Chủ tịch UBND tỉnh
Công văn Sở Công thương Thanh Hóa yêu cầu UBND huyện Hoằng Hóa kiểm tra để có báo cáo lên Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Công thương Thanh Hóa đã đề nghị UBND huyện Hoằng Hóa kiểm tra tình hình đầu tư xây dựng chợ mới Đức Sơn, có hướng dẫn xử lý, báo cáo về Sở Công thương trước ngày 29/2/2016 để sở báo cháo Chủ tịch UBND tỉnh. Công văn Sở Công thương gửi UBND huyện Hoằng Hóa đến nay đã gần một tháng, tuy nhiên không hiểu lý do vì sao đến nay UBND huyện này vẫn chưa kiểm tra, xử lý và yêu cầu dừng ngay hoạt động của chợ “chui” Đức Sơn.

Quang Tân