Thanh Hóa:

Hàng trăm bóng điện vẫn sáng rực ban ngày

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 171, ngày 26/1/2011 về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện. Vậy mà tại thành phố Thanh Hóa, hàng trăm bóng đèn cao áp trên đường vẫn rực sáng ngay giữa ban ngày.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí vào khoảng 18h ngày 27/7, hàng trăm bóng đèn cao áp dọc tuyến đường tránh thành phố Thanh Hóa đã rực sáng khi trời còn ánh nắng, khiến nhiều người đi đường tỏ ra ngạc nhiên và không khỏi bức xúc.

Anh Tuấn, một người đi đường đặt câu hỏi: “Tôi không hiểu tại sao trời còn sáng thế mà đèn đường lại đồng loạt bật lên như vậy. Ngày nào cũng nghe truyền hình kêu gọi mọi người, mọi nhà tiết kiệm điện do nguồn cung thiếu, vậy mà nhìn những bóng đèn cao áp sáng rực thế này thấy sốt ruột quá”.

Không chỉ trên tuyến đường tránh thành phố, mà ở cùng thời điểm trên, tại đoạn đường qua trạm thu phí Tào Xuyên, huyện Hoằng Hóa cũng có hàng chục bóng đèn cao áp sáng rực không đúng thời điểm.

Theo phản ánh của người dân thì tình trạng đèn đường tại Thanh Hóa được bật sáng một cách lãng phí vẫn thường xảy ra trên đoạn đường Quang Trung 3, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa.

Sau đây là những hình ảnh do PV Dân trí ghi lại:

Hàng trăm bóng điện vẫn sáng rực ban ngày    - 1
Hàng trăm bóng điện vẫn sáng rực ban ngày    - 2
Hàng trăm bóng điện vẫn sáng rực ban ngày    - 3
Hàng trăm bóng điện vẫn sáng rực ban ngày    - 4
Hàng trăm bóng điện vẫn sáng rực ban ngày    - 5
Hàng trăm bóng đèn cao áp đã đỏ rực khi trời còn sáng choang

Hàng trăm bóng điện vẫn sáng rực ban ngày    - 6
Những bóng đèn cao áp tại đoạn đường qua trạm thu phí Tào Xuyên, huyện Hoằng Hóa cũng sáng khi trời còn ánh nắng

Duy Tuyên