Hai nhà vệ sinh ở Bình Dương đã sử dụng được sau bức xúc của người dân

Phạm Diện

(Dân trí) - Sau bài phản ánh của báo Dân trí về nhà vệ sinh công cộng tại công viên Bình Nhâm và công viên Phú Lợi, chính quyền 2 địa phương đã cho nhân viên xuống dọn dẹp sạch sẽ để người dân sử dụng.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, ngày 27/3, lực lượng chức năng của 2 phường Bình Nhâm (TP Thuận An) và Phú Lợi (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã cử người xuống xịt nước và dọn dẹp sạch sẽ 2 nhà vệ sinh công cộng (NVSCC) tại công viên để người dân tiện sử dụng.

Hai nhà vệ sinh ở Bình Dương đã sử dụng được sau bức xúc của người dân - 1

Các phòng vệ sinh tại công viên Phú Lợi đều đã được vệ sinh và có nước để người dân sử dụng (Ảnh: Phạm Diện).

Nước tại NVSCC ở công viên Bình Nhâm (nằm trên đường Cách Mạng Tháng 8, phường Bình Nhâm, TP Thuận An) và công viên Phú Lợi (nằm trên đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một) đã được bơm lên bồn. 

Ngoài ra, một số thiết bị trong nhà vệ sinh tại công viên Bình Nhâm bị hư cũng đã được đơn vị quản lý sửa chữa, thay mới. Tại đây, không còn mùi hôi thối, nồng nặc.

Người dân đã có thể sử dụng nhà vệ sinh tại cả 2 công viên khi tới đây để giải trí và tập thể dục mỗi ngày.

Hai nhà vệ sinh ở Bình Dương đã sử dụng được sau bức xúc của người dân - 2

Tại 2 phòng vệ sinh nam và nữ ở công viên Bình Nhâm được xịt nước, dọn dẹp sạch sẽ và không còn mùi hôi thối (Ảnh: Phạm Diện).

Trước đó, ngày 23/3, báo Dân trí có đăng bài viết "Người dân bức xúc vì nhà vệ sinh công cộng mới xây nhưng không thể sử dụng". Bài viết phản ánh về tình trạng 2 NVSCC trên đều được xây dựng khang trang nhưng lại không có nước để người dân sử dụng trong thời gian dài. Ngoài ra, một số người đã vào bên trong nhà vệ sinh để phóng uế bừa bãi bên trong khiến nhà vệ sinh bốc mùi hôi thối. Điều này đã khiến người dân bức xúc mỗi khi tới công viên để giải trí.

Hai nhà vệ sinh ở Bình Dương đã sử dụng được sau bức xúc của người dân - 3

NVSCC được sử dụng sẽ khiến người dân thoải mái hơn khi tới công viên Phú Lợi và Bình Nhâm để giải trí (Ảnh: Phạm Diện).